"Nam sinh bị đánh chấn thương não": Gia đình "bó tay" với kết quả giám định

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Nam sinh bị đánh chấn thương não, địa phương chậm xử lý” xảy ra tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), gia đình rất bất ngờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích đối với nam sinh này.

Trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/10/2019 tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) với bị hại là em Đặng Đức Anh (SN 2002), theo Công an huyện Hòa Bình, vừa qua đã yêu cầu giám định nội dung: Tỷ lệ tổn thương cơ thể trên từng vết thương và tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể trên người Đức Anh là bao nhiêu phần trăm? Do vật gì gây ra? Tổn thương mắt của Đức Anh là do tác động ngoại lực trực tiếp hay do bệnh lý? Tổn thương ổ của não có gây ảnh hưởng đến thương tích mắt hay không?

Dấu hiệu chính qua giám định là “tổn thương ổ của não, xuất huyết não thất (giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM); tổn thương ổ của não, xuất huyết võng mạc, dịch kính - bong võng mạc 2 mắt (giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chỉnh hỉnh và Phục hồi chức năng, TPHCM); xuất huyết pha lê thể/chấn thương (giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Mắt, TPHCM).

Công an huyện Hòa Bình cho biết, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Đặng Đức Anh theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện khoa học hình sự tại TPHCM, ghi nhận 2 mắt bị giảm thị lực (mắt phải đếm ngón tay 2m, mắt trái 4/10).

Việc giảm thị lực 2 mắt của Đức Anh được Bệnh viện Mắt xác nhận là do bệnh lý polyp mạch máu hắc mạc (PCV). “Do đó, hiện không đủ cơ sở xếp tỷ lệ thương tật của Đặng Đức Anh”, thông báo của Công an huyện Hòa Bình cho biết.

Nam sinh bị đánh chấn thương não: Gia đình bó tay với kết quả giám định - 1

Thông báo kết quả giám định từ Công an huyện Hòa Bình khiến gia đình của bị hại Đặng Đức Anh rất bất ngờ. Bởi em bị đánh đến chấn thương não, vỡ xương sàn ổ mắt... nên không biết bệnh lý về mắt từ đâu mà có. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Hồng Khánh (cha của Đức Anh) khẳng định, từ nhỏ đến lớn, trước khi bị đánh vào ngày 19/10/2019 thì con trai của ông không có bệnh tật gì như nói trên. Do đó, gia đình rất bất ngờ khi nhận thông báo kết quả giám định thương tích như vậy.

“Trước khi bị đánh, con tôi rất khỏe mạnh, sau khi bị đánh nhập viện thì lại xuất hiện bệnh lý như trong kết luận, thì không biết bệnh lý này từ đâu mà ra. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan, có thẩm quyền cần làm rõ để xử theo đúng quy định pháp luật”, ông Khánh yêu cầu.

Nam sinh bị đánh chấn thương não: Gia đình bó tay với kết quả giám định - 2

Thời điểm bị hại Đặng Đức Anh nhập viện. Sau khi vụ việc xảy ra cho đến nay, tương lai của nam sinh lớp 12 này trở nên mờ mịt.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 19/10/2019, em Đặng Đức Anh (SN 2002, học sinh lớp 12, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có tham gia đá bóng cùng nhóm bạn ở một sân bóng tại thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Trong lúc chơi đá bóng, giữa em Đức Anh với đội bên kia có xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng. Sau đó, có một nhóm người (không rõ danh tính) vào sân bóng dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, đầu của em Đức Anh gây thương tích.

Em Đức Anh được gia đình chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, rồi chuyển lên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, tiếp đó lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã chẩn đoán em Đức Anh bị “tổn thương ổ của não (xuất huyết não thất)”; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TPHCM) chẩn đoán em Đức Anh bị vỡ xương sàn ổ mắt; Bệnh viện Mắt (TPHCM) chẩn đoán em Đức Anh bị “mắt phải- đục thủy tinh thể do chấn thương, xuất huyết dịch kính”.

Gia đình em Đặng Đức Anh cho biết, hiện nay em không thể tự đi lại được, mắt không nhìn rõ, não bị ảnh hưởng nặng. Khi xảy ra sự việc, gia đình đã có trình báo cơ quan công an địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thấy xử lý gì.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải