Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang

(Dân trí) - Dự án khai thác khoáng sản tại bãi soi Ninh Tào (Hợp Thịnh - Hiệp Hoà) đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép, chấm dứt tình trạng cát tặc lộng hành trắng trợn. Tuy nhiên, tình hình bất ổn vẫn diễn ra.

Liên quan đến tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực dự án khai thác khoáng sản bãi soi Ninh Tào diễn ra trong thời gian dài, ngày 14/2, UBND huyện Hiệp Hoà đã tổ chức buổi làm việc, cung cấp thông tin với sự tham dự của các phòng ban chuyên môn, chính quyền cấp xã, thôn và các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà chủ trì buổi làm việc cho biết: “Tình trạng một số người dân ngăn cản hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Đức Long gây mất an ninh trật cần phải được làm rõ, khách quan, công khai về động cơ, bản chất đễ xử lý dứt điểm.

Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang - 1

UBND huyện Hiệp Hà công khai bản đồ các khu vực dự án tại bai soi Ninh Tào.

Những người dân thực sự đòi hỏi quyền lợi sẽ được chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phối hợp xem xét giải quyết. Nhưng một bộ phận những đối tượng không liên quan tham gia kích động, gây rối trật tự, huỷ hoại tài sản của doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”. 

Tổng quan về tình hình dự án, ông Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng TN&MT huyện Hiệp Hoà cho biết: “Công ty cổ phần đầu tư Đức Long được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất) tại bãi soi Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà với diện tích 4ha. Công suất khai thác 24.582m3/năm, trữ lượng khai thác 186.827m3 cát, sỏi và 22.141m3 đất. Thời hạn khai thác 7,5 năm (theo quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh).

Tổng diện tích của dự án cấp phép cho Công ty Đức Long là 4ha. Cụ thể: Đất ổn định của hộ gia đình, cá nhân là 32.043,4m2 (trong đó, diện tích 5.557m2 đang xác định chủ sử dụng đất; diện tích 26.486,4m2 có 192 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng của 183/192 hộ); đất công ích 7.267,6m2; đất giao thông nội đồng 689m2.

Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang - 2

Ông Hoàng Văn Sử, Bí Thư đảng uỷ xã  Hợp Thịnh cho biết trước đây địa phương khốn khổ với tình trạng cát tặc lộng hành.

Căn cứ theo hồ sơ, giấy tờ chuyển nhượng của Công ty Đức Long với hộ gia đình, cá nhân, ngày 29/7/2019 UBND huyện Hiệp Hoà có Tờ trình số 170/TTr-UBND trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND  tỉnh cho chuyển mục đích và cho Công ty Đức Long thuê đất.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 613/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần đầu tư Đức Long thuê đất (đợt 1) để khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất) tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà với diện tích 6.711,2m2.

Về tình hình nhận chuyển nhượng  đất giữa Công ty Đức Long và hộ dân đến nay còn 9 hộ/192 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận chuyển nhượng.

Đối với đất công ích, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã thực hiện GPMB theo quy định. Cả hai phần diện tích đất chưa thoả thuận xong với các hộ dân và đất công ích, doanh nghiệp đều chưa tiến hành khai thác.

Khi Công ty Đức Long tổ chức khai thác khoáng sản tại phần diện tích 6.711,2m2 đã tiến hành thoả thuận đền bù xong với người dân và được các cấp có thẩm quyền cho phép thì bị một số cá nhân cản trở quyết liệt và huỷ hoại tài sản”.

Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang - 3

Ông Đào Văn Quán - Trưởng thôn Ninh Tào cho biết địa phương đã từng phải dựng lều canh đất và đuổi cát tặc.

PV Dân trí đặt câu hỏi về điểm mấu chốt khiến 9 hộ dân còn lại chưa đồng thuận với doanh nghiệp, ông Thái cho biết vướng mắc là ở mức giá đền bù. Chủ đầu tư hiện đang tiếp tục thoả thuận với những hộ dân này.

Có mặt tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Sử, Bí Thư đảng uỷ xã  Hợp Thịnh cho biết: “Trước đây, khi khu vực này chưa được quy hoạch, lập dự án, cát tặc hoành hành rất ác liệt. Chúng hút trộm rầm rộ, chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là các đối tượng lấy được cả trăm m3 cát ngay. Chúng tôi cũng ngăn chặn nhưng không xuể, báo Công an huyện, đã bắt được khối vụ, neo giữ được cả thuyền, máy của cát tặc.

Vì vậy, khi có doanh nghiệp vào lập dự án và được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép, chúng tôi rất phấn khởi. Trình tự, thoả thuận, thương thảo, niêm yết với người dân là công khai. Mức giá doanh nghiệp thoả thuận được hầu hết các hộ dân chấp nhận là 117 triệu đồng/sào Bắc bộ. Đặc biệt, sau khi doanh nghiệp vào khai thác thì không còn tình trạng khai thác cát tặc nữa”.

Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang - 4

Khu vực vực dự án khai thác khoáng sản bãi soi Ninh Tào đã được cấp phép nhưng hiện chưa thể hoạt động.

Lùm xùm dự án khai thác khoáng sản ven sông Cầu tại Bắc Giang - 5

Một số người dân có mặt trong dự án để phản đối gây ra tình tình hết sức phức tạp.

Xác nhận việc này, ông Đào Văn Quán - Trưởng thôn Ninh Tào cho biết: “Trước đây chúng tôi còn phải dựng cả lều để trông đất và đánh đuổi cát tặc. Tình hình rất hỗn loạn và khốn khổ”. 

Ông Lương Tuấn Anh, đại diện Công ty Đức Long cho biết: Tình trạng tài sản công ty bị phá hại và cán bộ công nhân viên công ty bị hành hung, chúng tôi đã có đơn và hồ sơ tài liệu gửi đến Công an tỉnh Bắc Giang và và Công an huyện Hiệp Hoà. Hiện chúng tôi đang đợi kết quả giải quyết từ các cơ quan chức năng. 

Trực tiếp có mặt tại bãi soi Ninh Tào, PV Dân trí ghi nhận hình ảnh doanh nghiệp quây tôn quanh khu vực dự án được cấp phép khai thác nhưng máy móc vẫn nằm im, chưa thể hoạt động. Bên cạnh đó, một số người dân có mặt trong khu vực dự án bày tỏ phản ứng dữ dội, thậm chí xô đẩy với các cán bộ địa phương khiến tình hình hết sức phức tạp.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế