Lo "thắt ruột " bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị "ngoạm" tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 10, Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa khiến người dân dọc sông Cu Đê (xã hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sống trong lo lắng bởi nước sông Cu Đê dâng lên gây xói mòn trong khi bờ kè vẫn còn dang dở.

Đà Nẵng: Bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị ngoạm

Sông Cu Đê đoạn chảy qua địa phận 2 xã Hòa Bắc, Hòa Liên, huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị sạt lở, đe dọa cuộc sống người dân.

Lo thắt ruột  bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị ngoạm tại Đà Nẵng - 1

Sông Cu Đê tiếp tục bị sạt lở, đe dọa cuộc sống người dân

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, bờ sông đoạn qua thôn Quan Nam 6, xã Hòa Liên nơi sạt lở nhiều năm nay. Mỗi lần mưa, dòng nước ăn sâu vào bờ, kéo dài dọc bờ sông, cuốn đi hàng chục mét vuông đất sản xuất. Đặc biệt, vào mùa lũ, lượng nước đầu nguồn sông Cu Đê tràn về rất lớn, khiến người dân ở đây lo lắng vì mất dần đất xuống sông.

Lo thắt ruột  bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị ngoạm tại Đà Nẵng - 2

Đất của người dân đang mất dần xuống sông

Bà Võ Thị Bích Phượng (trú thôn Quan Nam 6, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang) cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra đã lâu, người dân ở đây mất dần đất sản xuất.

“Cách đây khoảng 10 năm, gia đình tôi có khoảng 600 m2 đất trồng sắn. Thời gian trôi qua, lòng sông Cu Đê mở rộng, cuốn hết đất hoa màu gia đình xuống sông”, bà Phượng chia sẻ.

 Cùng hoàn cảnh với người dân ở thôn Quan Nam 6, nhiều hộ dân ở thôn Quan Nam 3 cũng đang nơm nớp lo sợ khi bờ kè sông Cu Đê chưa hoàn thiện.

Lo thắt ruột  bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị ngoạm tại Đà Nẵng - 3

Dòng nước ăn sâu vào bờ, kéo dài dọc bờ sông

Theo tìm hiểu, Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Cu Đê, thuộc địa phận 2 xã Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt đầu tư từ tháng 10/2015, tổng vốn đầu tư hơn 75 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, được khởi công tháng 11/2016.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2019, riêng tuyến kè số 6 (thuộc địa bàn thôn Quang Nam 3, Quang Nam 6) vẫn còn dang dở. Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến kè này mới chỉ hoàn thành một phần khoảng 300m từ chân cầu Trường Định đến khu vực trụ điện 220kv vượt sông Cu Đê rồi ngưng trệ mà không hiểu nguyên do.

Anh Nguyễn Nhị (trú thôn Quang Nam 6) cho rằng khoảng đầu năm nay, tuyến bờ kè qua thôn mình được xây dựng nhưng hơn 2 tháng nay ngưng trệ.

Lo thắt ruột  bờ kè xây chưa xong, bờ sông tiếp tục bị ngoạm tại Đà Nẵng - 4

Tuyến kè số 6 đang thi công dang dở thì tạm ngưng khiến dân lo lắng

“Những ngày mưa lớn, dòng nước xoáy vào các vạt đất bên bờ cuốn hết đất xuống lòng sông. Đất chủ yếu là đất hoa màu, chưa có sổ đỏ nên khi mất đất, dân cũng không biết kêu ai”, anh Nhị than phiền.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết các hộ dân có đất nằm trong dự án thi công tuyến kè số 6 thuộc hai thôn Quan Nam 3 và Quan Nam 6 đã được nhận tiền giải tỏa đền bù.

“Về phản ánh chậm trễ tại tuyến kè số 6, UBND xã Hoà Liên sẽ tiếp tục đốc thúc đơn vị thi công là Công ty Lê Vũ. Phía công ty cũng đã đảm bảo sẽ hoàn thành dự án trước mùa mưa bão”, ông Tâm cho biết.

Thành Vân