Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề nhức nhối, hành dân!

(Dân trí) - Tiếp nhận thông tin từ người dân và dư luận xã hội phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh như: xe quá tải lộng hành cày nát đường, côn đồ bảo kê đổ trộm rác thải nguy hại, khai thác cát sỏi trái phép, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao hàng loạt sở, ngành phải vào cuộc làm rõ và xử nghiêm.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Ngô Thanh Linh, Phó chánh văn phòng thừa lệnh Chủ tịch ký gửi Công an tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế, Bắc Giang.

Công văn cho biết: Thời gian gần đây, dư luận xã hội phản ánh nhiều nội dung nổi cộm gồm: Việc trùng lặp số nhà tại tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, đường Trần Đăng Tuyển, TP Bắc Giang chưa có số nhà gây khó khăn cho người dân; Đoạn đường tỉnh 294 thuộc địa phận từ xã Đại Hoá đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đi Thái Nguyên xuống cấp nghiêm trọng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề nhức nhối, hành dân! - Ảnh 1.

Xe quá tải lộng hành tàn phá đường xá, cầu cống đe doạ cuộc sống nhân dân.

Đoạn đường 292 Kép, huyện Lạng Giang đi Bố Hạ, huyện Yên Thế có khá nhiều xe ô tô quá khổ, quá tải tham gia nhưng chưa được cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ làm mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, không được tu sửa kịp thời nên việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn.

Từ ngày 24/8/2018 trở lại đây, có tình trạng một số xe tải chở rác thải đến đổ trộm tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Các đối tượng đổ trộm rác thải được lực lượng xã hội đen bảo kê gây khó khăn cho công tác truy bắt, giải quyết, xử lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi ven suối Ba Cô, thuộc địa phận thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam diễn biến phức tạp gây nguy cơ tàn phá dòng suối và sạt lở đất canh tác của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề nhức nhối, hành dân! - Ảnh 2.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề nhức nhối, hành dân! - Ảnh 3.

Tình trạng đổ trộm rác thải nguy hại, đốt phi tang tại huyện Lạng Giang khiến dư luận phẫn nộ.

Từ đó, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ về nội dung phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp tại các tuyến ĐT 294 và ĐT 292, có phương án sửa chữa, bảo trì đảm bảo giao thông đi lại và an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Giao Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải và việc bảo kê của xã hội đen cho việc đổ trộm rác thải xảy ra tại huyện Lạng Giang và tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến ĐT 292.

UBND TP Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý với nội dung phản ánh về tình trạng trùng lặp số nhà và chưa có số nhà tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề nhức nhối, hành dân! - Ảnh 4.

Cát tặc lộng hành ngang nhiên giữa ban ngày "băm nát" suối Ba Cô tại huyện Lục Nam.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lục Nam chỉ đạo kiểm tra, xác minh xử lý thông tin phản ánh về tình trạng khai thác cát tại khu vực suối Ba Cô, xã Tân Mộc.

Công an tỉnh Bắc Giang, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang và UBND huyện Lục Nam tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 20/10/2018.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế