Vụ Sở Xây dựng bị tố “trả đũa” doanh nghiệp:

“Kiến nghị bị “phớt lờ” sẽ đề xuất giải tán hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hoá!”

(Dân trí) - “Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị là anh Việt nên chuyển vị trí khác để cho môi trường đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng tốt lên... Ý kiến kết luận của cuộc họp Ban chấp hành đề nghị nếu những kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp không được giải quyết sẽ báo cáo khẩn cấp, đề nghị triệu tập đại hội để giải tán Hiệp hội”.

Đó là những vấn đề kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) Thanh Hóa tại buổi đối thoại với doanh nghiệp (DN) của UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 10/8. Đây là lần đầu tỉnh Thanh Hóa tổ chức đối thoại với cộng đồng DN.

Hàng trăm đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
Hàng trăm đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, vướng mắc và khó khăn mà các DN gặp phải trong quá trình hoạt động tới lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Một số ý kiến đã được các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện có ý kiến.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phê bình một số Sở về thủ tục còn chậm. Đồng thời yêu cầu văn phòng có văn bản nhắc nhở về việc chấp hành quy định của một số đơn vị khi không tham gia hội nghị theo thông báo của UBND tỉnh, đặc biệt là Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Tại buổi đối thoại, đại diện cho cộng đồng DN Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HHDN Thanh Hóa đánh giá đây là hội nghị thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ. Thanh Hóa cũng có nhiều chủ trương, đặc biệt là Nghị quyết 02 để khuyến khích và phát triển cộng đồng DN, tạo môi trường cho DN sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Chủ tịch HHDN Thanh Hóa nêu kỳ vọng là sau ý kiến của các hội viên sẽ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giải quyết một cách triệt để cho DN có môi trường và niềm tin; không nên để kéo dài, vì càng để kéo dài thì môi trường sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Đệ chia sẻ: “Nói như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc to thì làm cho nó nhỏ, việc nhỏ thì làm cho nó không có. Tôi đồng tình quan điểm đấy và chúng ta chung một ý chí là giữ cho môi trường Thanh Hóa để tạo hấp dẫn cho bạn bè trong nước và quốc tế về đầu tư với DN nhỏ của Thanh Hóa, cùng dìu dắt nhau phát triển. Đó là nguyện vọng của cộng đồng DN Thanh Hóa. Nghị quyết 35 cũng nêu là chúng ta kiểm tra, giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho DN chứ không phải kiểm tra để bắt bẻ, bới lông tìm vết”.

Thông tin từ HHDN cho biết, ngay sau khi có ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc yêu cầu làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường trực và Chủ tịch HHDN, ngày 9/8, HHDN Thanh Hóa đã triển khai họp Ban chấp hành.

Cuộc họp có sự tham gia của 52/59 đại biểu trong Ban chấp hành. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết về việc HHDN gửi văn bản đi các nơi có đúng theo điều lệ và đúng pháp luật hay không thì 100% biểu quyết là hiệp hội không có lỗi.

Vấn đề thứ hai là trên cổng thông tin của SXD, HHDN cho rằng là nơi để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng... nhưng thời gian gần đây, lại đăng tải hình ảnh Chủ tịch HHDN và các thông tin về DN Huy Lâm cũng như Tổng công ty CP Hợp Lực theo kiểu bôi nhọ là không đúng.

HHDN Thanh Hóa đã đề nghị nhiều vấn đề nhưng chưa được làm rõ. Ông Đệ cho rằng, DN sai đến đâu đã nhận lỗi và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước rồi. Nhưng tại sao cơ quan quản lý nhà nước sai vẫn làm lơ? Đặc biệt là SXD thời gian qua đã được phản ánh có nhiều sai phạm trong công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm?

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HHDN Thanh Hóa đề nghị chuyển công tác Giám đốc Sở Xây dựng
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HHDN Thanh Hóa đề nghị chuyển công tác Giám đốc Sở Xây dựng

Liên quan đến vấn đề có hay không hành vi “trả đũa” DN của Giám đốc SXD, tại cuộc họp của Ban chấp hành HHDN, sau khi lắng nghe, phân tích, các đại biểu cũng đã biểu quyết và khẳng định là có hành vi “trả đũa”.

Đồng thời, ông Đệ thẳng thắn: “Cộng đồng DN đề nghị là anh Việt (ông Đào Vũ Việt - Giám đốc SXD) nên chuyển vị trí khác để cho môi trường đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng tốt lên. Kiến nghị để cho anh Việt chuyển đi công tác khác phù hợp mà đặc biệt là đi cơ sở để về sau này làm nguồn Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh trong tương lai”.

Nhiều đại biểu có mặt tại buổi đối thoại đã vỗ tay tán dương ý kiến của ông Nguyễn Văn Đệ. Chủ tịch HHDN Thanh Hóa thông tin thêm, ý kiến kết luận của cuộc họp Ban chấp hành HHDN Thanh Hóa ngày 9/8 đề nghị, nếu những kiến nghị của HHDN không được giải quyết sẽ báo cáo khẩn cấp, đề nghị Chủ tịch HHDN triệu tập đại hội để giải tán Hiệp hội.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến của các DN về phản ánh, kiến nghị, đề nghị giải quyết cho cộng đồng DN. Tuy nhiên, những kiến nghị của HHDN, tại buổi đối thoại chưa được trả lời, ông Xứng cho biết, sẽ có chương trình làm việc với hiệp hội.

Duy Tuyên