Kiên Giang:

Kiên Giang: 18 hộ dân ở Phú Quốc bất ngờ bị giải tỏa "trắng"!

(Dân trí) - Theo đơn phản ánh gửi đến báo Dân trí, 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc vô cùng bức xúc khi người dân sống ổn định trên đất của mình từ những 1993, nhưng mới đây, bà con bị chính quyền địa phương thu hồi đất, giải tỏa trắng...

Ông Từ Văn Lực, cho biết về nguồn gốc đất của mình, khoảng 1993 nông trường Dừa giải thể, tôi và nhiều người dân ở đây đến khai khẩn đất canh tác theo tinh thần khuyến khích khẩn hoang của Nhà nước. Đến 2004, có đoàn đến đo đạc tổng thể diện tích đất của tôi và bà con trong ấp, bởi thế hồ sơ địa chính thể hiện rõ chủ sở hữu mỗi thửa đất. Đến 2007, UBND huyện công bố quy hoạch khu du lịch Bãi Trường, bà con chúng tôi chấp hành chủ trương, nhưng chờ mãi đến 28/12/2015 mới có quyết định thu hồi đất. Và đến 6/2016, bà con chúng tôi mới nhận được giấy mời đến UBND xã Dương Tơ để nghe chính sách về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên khi bà con chúng tôi đến dự thì cán bộ chỉ kêu giao đất, không nói gì đến việc bồi thường, hỗ trợ theo nội dung thư mời.

Đơn cầu cứu của 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc bị giải tỏa trắng gửi đến báo Dân trí
Đơn cầu cứu của 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc bị giải tỏa trắng gửi đến báo Dân trí

Gia đình ông Lực bị thu hồi trên 10.600m2 đất, trên thửa đất này ông xây dựng căn nhà tường kiên cố từ năm 2000 và sinh sống đến nay (trước đó là căn nhà nhỏ). Đặc biệt trên mảnh đất này ông Lực còn trồng 1.610 cây đào, 450 cây xà cừ, trong đó có nhiều cây đào có bề hoành trên 170cm, cây sao bề hoành thân cây 100cm; với chiều cao và bề hoạch thân cây, các cây này phải trồng trên 20 năm.

Việc sử dụng và canh tác đất của các hộ dân đều có sự xác nhận của ban nhân ấp Đường Bào
Việc sử dụng và canh tác đất của các hộ dân đều có sự xác nhận của ban nhân ấp Đường Bào

“Nguồn gốc đất rõ ràng ra thế và cây trồng, nhà cửa tôi như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất không bồi thường, hỗ trợ gì cho chúng tôi. Đáng nói trước khi cưỡng chế cũng chẳng mời bà con tôi lên cơ quan lần nào để vận động giao đất, cứ hai ba ngày cho mấy chú công an đến kêu chúng tôi giao đất… Sau đó là tiến hành cưỡng chế, đập nhà, phá hết cây trong vườn của tôi vào ngày 23/12 vừa rồi, trong khi thời hạn tối đa là 30/12. Việc làm này là phi pháp luật, làm sao dân tôi không bức xúc?” Bà Lê Mỹ Hạnh - vợ ông Lực cho biết.

Ngoài ra, trên các mảnh đất đều có những cây trồng như đào, sao... có tuổi thọ trên 20 năm
Ngoài ra, trên các mảnh đất đều có những cây trồng như đào, sao... có tuổi thọ trên 20 năm

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt - tổ 8 cũng bức xúc cho biết, toàn bộ diện tích hơn 10.000m2 mà UBND huyện thu hồi, cưỡng chế được gia đình bà khai phá từ trước năm 1993 và canh tác liên tục đến nay, không ai tranh chấp. “Đất tôi và đất đứa em là Nguyễn Thanh Bình đều là đất trồng cây lâu năm, không phải đất rừng phòng hộ nhưng chẳng hiểu sao, chính quyền địa phương thu hồi và giải tỏa trắng gia đình tôi như vậy? Tôi đã làm nhiều đơn gửi cơ quan chức năng nhưng đến nay chẳng có cơ quan nào giải quyết cho tôi”. Bà Nguyệt cho biết.

18 hộ dân ở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc bị giải tỏa trắng

Ngoài trường hợp như anh em bà Nguyệt, còn nhiều hộ dân khác cũng là đất trồng cây công nghiệp lâu năm, như hộ bà Trần Thị Huê Hồng bị thu hồi giai tỏa trắng hơn 30.000m2 đất, hộ ông Nguyễn Âu cũng bị hồi và giải tỏa trắng hơn 4.900m2 (trong giấy 8.800m2…) Các hộ dân này có xác nhận của ban nhân dân ấp về nguồn gốc đất và đặc biệt bà con đều tham gia đóng thuế nhà đất từ 2008 đến năm 2011. Tuy nhiên, 18 hộ dân này đều bị thu hồi đất và giải tỏa trắng.

Qua hồ sơ cho thấy, lí do UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất và giải tỏa trắng 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ là căn cứ biên bản xét duyệt của UBND xã Dương Tơ thể hiện các thửa đất 18 hộ dân này thuộc diện bao chiếm đất rừng phòng hộ những năm 2004 và năm 2007.

Ông Nguyễn Âu cho biết, ông trồng cây đào này từ năm 1992
Ông Nguyễn Âu cho biết, ông trồng cây đào này từ năm 1992

Ông Nguyễn Âu và nhiều người dân có đất bị thu hồi bức xúc đặt câu hỏi: “Nếu chính quyền địa phương bảo chúng tôi là bao chiếm đất rừng phòng hộ thì bà con tôi bao chiếm khi nào? Tại sao thấy chúng tôi bao chiếm đất rừng phòng hộ mà không xử phạt hành chính mà còn thu thuế nhà đất của bà con chúng tôi? Tôi và bà con ở đây sẽ đi khiếu nại đến cùng việc làm phi pháp luật của UBND huyện Phú Quốc”.

Những biên lai đóng thuế năm 2007 - 2010 của nhiều hộ dân còn giữ lại, tuy nhiên bà con đều bị thu hồi đất và giải tỏa trắng
Những biên lai đóng thuế năm 2007 - 2010 của nhiều hộ dân còn giữ lại, tuy nhiên bà con đều bị thu hồi đất và giải tỏa trắng

Làm việc với PV Dân trí ông Nguyễn Trọng Thưởng - Chánh thanh tra huyện Phú Quốc ghi nhận sự việc 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ bị thu hồi đất, giải tỏa trắng có đơn gửi đến báo Dân trí. Cụ thể vụ việc thế nào, ông sẽ cung cấp đầy đủ văn bản đến báo Dân trí trong thời gian sớm nhất.

Trong quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, hạn tối đa là vào ngày 30/12 nhưng ngày 23/12 lực lượng cưỡng chế đã đến đập phá nhà dân
Trong quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, hạn tối đa là vào ngày 30/12 nhưng ngày 23/12 lực lượng cưỡng chế đã đến đập phá nhà dân

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Hành