Khuất tất gì ở dự án người dân 41 lần ra Trung ương khiếu nại tại Bắc Giang?

(Dân trí) - Cho rằng quá trình thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam xã (nay là phường) Dĩnh Kế, Bắc Giang còn nhiều khuất tất, sai phạm, nhiều người dân địa phương đã 41 lần lên cơ quan Trung ương khiếu nại. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu rà soát toàn bộ dự án.

Thực hiện Luật Tiếp công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/4/2018 tại tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi tiếp một số công dân cư trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang khiếu nại về một số nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam xã (nay là phường) Dĩnh Kế.


Đại diện các hộ dân bày tỏ hàng loạt bất bình khi gần 10 năm ròng rã đi khiếu nại các vấn đề bất minh trong dự án.

Đại diện các hộ dân bày tỏ hàng loạt bất bình khi gần 10 năm ròng rã đi khiếu nại các vấn đề bất minh trong dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân bày tỏ hàng loạt bất bình khi gần 10 năm ròng rã đi khiếu nại các vấn đề bất minh trong dự án này như việc thu hồi đất thiếu công bằng, xác định nguồn gốc đất để bồi thường không chính xác, đền bù khống… Cùng đó, người dân cũng đưa ra một số bằng chứng để chứng minh cho các thông tin về sai phạm trong dự án.

Tại buổi làm việc, ông Mai Sơn - Chủ tịch UBND TP Bắc Giang đã ghi nhận ý kiến của người dân và chỉ đạo ông Nguyễn Văn Duy - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp TP Bắc Giang giải đáp.

Ông Duy thừa nhận dự án này từng được phát hiện những sai phạm như lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù từ ngân sách nhà nước và đã thực hiện thu hồi số tiền, xử lý kỷ luật cán bộ. Tuy nhiên, lý giải của ông Duy về việc tại sao không lại “bỏ sót” không thu hồi hàng trăm m2 đất của một hộ dân ngay sát dự án bị những người dân có mặt tại buổi làm việc phản ứng gay gắt. Người dân cho rằng ông Duy phát biểu không trung thực và việc “bỏ sót” này là có vấn đề không minh bạch…


Ông Mai Sơn - Chủ tịch UBND TP Bắc Giang.

Ông Mai Sơn - Chủ tịch UBND TP Bắc Giang.


Ông Nguyễn Văn Duy - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp TP Bắc Giang thừa nhận dự án này từng được phát hiện những sai phạm như lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù từ ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Duy - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp TP Bắc Giang thừa nhận dự án này từng được phát hiện những sai phạm như lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù từ ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban tiếp công dân Trung ương cho biết đây là dự án mà nhiều người dân địa phương rất bức xúc yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề. Trong đó, người dân đã 41 lần đến Ban tiếp công dân Trung ương khiếu nại. Ông Điệp cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan trung ương vào cuộc xử lý dứt điểm, chấm dứt khiếu kiện của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: Còn 32 hộ dân chưa đồng tình với cách làm của UBND TP Bắc Giang, của phường Dĩnh kế có thể liên quan đến vấn đề chưa rõ, vấn đề tiêu cực, vấn đề lợi ích nhóm. Thành phố và tỉnh đã thực hiện đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo rất đúng quy trình, có trách nhiệm. Một số sai phạm trong dự án này đã được thành phố rà soát và xử lý.

Tuy nhiên, việc xử lý sai phạm như triệt để, chưa giải quyết đến cùng. Còn ý kiến cả người dân không đồng tình liên quan đến phân loại đền bù với đất rau xanh, đất công ích, đất tạm giao, đất giao lâu dài…


 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định sẽ làm rõ các vấn đề, triệt để các vấn đề trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, minh bạch, công khai và xử lý cán bộ nếu sai phạm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định sẽ làm rõ các vấn đề, triệt để các vấn đề trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, minh bạch, công khai và xử lý cán bộ nếu sai phạm.

Để dứt điểm, tôi đề nghị thống nhất với đề nghị của Trưởng ban tiếp công dân Trung ương đề xuất Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ TN&MT, phối hợp các cơ quan liên quan để rà soát tổng thể lại làm rõ các vấn đề, triệt để các vấn đề trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, minh bạch, công khai và xử lý cán bộ nếu sai phạm, đồng thời làm rõ rà soát lại nếu như chế độ chính sách chi trả chưa đúng tiếp tục chi trả, nếu như quyền lợi của bà con còn được thêm thì tiếp tục thanh toán, nếu như chỗ nào xử lý không đúng sai quy định thì yêu cầu tỉnh và thành phố thực hiện đúng quy định. Ví dụ đất lâu dài mà thanh toán thành đất tạm giao, đất tạm giao thanh toán thành đất lâu dài, không có thành có, có thành không, tất cả câu chuyện đó sẽ làm minh bạch công khai.

Xét báo cáo kết quả tiếp công dân của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bắc Giang rà soát quá trình thực hiện Dự án; kiểm tra, kết luận, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật những nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2018.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế