Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng

(Dân trí) - Gần nửa tháng nay hồ điều tiết Thanh Lộc Đán (còn gọi là hồ Bàu Trảng), ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng xuất hiện tình trạng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến hàng trăm người dân bức xúc.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng

Ghi nhận của phóng viên, nước thải chảy ra hồ có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bằng mắt thường, dễ dàng nhìn thấy nước hồ đặc sệt, đen kịt. Mùi hôi từ dưới mặt hồ bay thẳng vào các nhà dân và người đi đường gây mùi hắc và khó thở.

Bà Nguyễn Thị Thể (sinh năm 1964, ngụ đường Bàu Trảng 3) cho biết nước hồ Thanh Lộc Đán bốc mùi hôi thối hơn 10 ngày nay. Đặc biệt, tình trạng nước hồ chuyển thành màu đen kể từ khi hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại cửa hồ điều tiết được hoàn thành.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng - 1

Nước hồ Thanh Lộc Đán đen kịt, ô nhiễm trầm trọng

“Đáng lẽ từ khi hoàn thành hệ thống tách biệt nước thải sinh hoạt và nước mưa thì chất lượng môi trường phải được cải thiện. Tuy nhiên đã hơn 8 tháng qua, nước hồ tại đây chưa một lần xanh trở lại, thậm chí hơn 1 tuần nay còn bốc mùi hôi khủng khiếp”, bà Thể cho biết.

Hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực phải liên tục đóng cửa nhà cả ngày vì mùi hôi. Đặc biệt, những ngày gần đây ô nhiễm tại lòng hồ đang lên đến đỉnh điểm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, đặc biệt những ngày Tết sắp đến gần khiến người dân rất bức xúc.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng - 2

Dòng nước ô nhiễm chảy từ Sân bay Đà Nẵng, qua kênh Phần Lăng đổ vào hồ Bàu Trảng

Ông Dương Văn Tự (sinh 1958, trú đường Bàu Trảng 4) cho biết, gần 1 tuần qua người ta cho sục khí tại lòng hồ, làm mặt nước và lớp bùn đáy bị xáo động. Người dân đóng kín cửa để tránh mùi hôi nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời.

Không chỉ ô nhiễm tại khu vực Thanh Lộc Đán, hàng trăm người dân sống dọc theo dòng nước chảy về hồ cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Được biết hồ Thanh Lộc Đán là nơi tiếp nhận nước thải từ khu vực thượng lưu sân bay Đà Nẵng, qua kênh Phần Lăng. Sau đó nước thải từ hồ điều tiết Bàu Trảng sẽ qua kênh Yên Khê để về Trạm xử lý nước thải Phú Lộc.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng - 3

Hệ thống thu gom nước thải không hoạt động, váng dầu nổi lềnh bềnh trên mặt hồ

Theo tìm hiểu, phần công trình tại hồ Thanh Lộc Đán đã hoàn thiện thi công vào tháng 5-2019. Lòng hồ Thanh Lộc Đán cũng được nạo vét phần bùn đáy vào khoảng thời gian trên. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi cải tạo dự án vẫn không có cải thiện. Mà tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Về vấn đề ô nhiễm tại hồ Thanh Lộc Đán, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường tiếp nhận phản ánh. Để giải quyết mùi hôi trước mắt, quận đã cho sục khí oxy tại 6 cụm máy tại hồ, đồng thời trồng các bè thực vật thủy sinh để cải tạo môi trường nước.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng - 4

Ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay ảnh hưởng đến sức khoẻ

Ông Lê Thanh Quang, Trưởng Phòng kỹ thuật 1 Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (đơn vị vận hành) cho biết dù hệ thống máy bơm ở trạm Yên Khê vận hành hết công suất nhưng vẫn không hạ hết được nước tại cửa xả Yên Khê.

Hồ điều tiết giữa lòng thành phố Đà Nẵng ô nhiễm trầm trọng - 5

Cả hồ rộng 1,4 hecta đen kịt nước thải ô nhiễm

“Tuy dự án được nghiệm thu từ 30/4/2019, nhưng đến nay vẫn chưa một lần được vận hành vì hệ thống xử lý bị quá tải. Không thể thu gom vì không có nơi xử lý, dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Ngày 9/1, đơn vị đã có kiến nghị UBND TP về phối hợp vận hành hệ thống giữa các bên liên quan để giảm tải ô nhiễm tại khu vực”, ông Quang cho biết.

Thành Vân