Vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu:

Hiệu trưởng mắc hàng loạt sai phạm, Sở Giáo dục vẫn cho "tại vị" đến khi... "hạ cánh"!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) giai đoạn 2014 - 2015, cơ quan thanh tra xác định bà Phú Thị Cẩm có quá nhiều sai phạm nhưng Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu vẫn cho làm Hiệu trưởng vì cho rằng... "có năng lực", cho đến khi được “hạ cánh” như không có chuyện gì xảy ra.

Theo tài liệu của PV Dân trí, cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý tài chính; việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý kinh phí, tài sản… tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Thời kỳ thanh tra là năm 2014 và 2015. Giai đoạn này, bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu; ông Đỗ Thanh Hân và ông Trương Công Phúc cùng làm Phó Hiệu trưởng.

Đây là trường THPT hạng I, được xem là trường điểm của bậc THPT nói riêng và của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), nơi xảy ra hàng loạt sai phạm tài chính trong giai đoạn 2014 - 2015.
Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), nơi xảy ra hàng loạt sai phạm tài chính trong giai đoạn 2014 - 2015.

Cơ quan thanh tra xác định, bà Phú Thị Cẩm đã để xảy ra hàng loạt sai phạm như: Vi phạm Luật Kế toán năm 2003 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gây thất thoát tiền trường; vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, gây lãng phí ngân sách Nhà nước; vi phạm khoản 1, Điều 4 và khoản 3, Điều 54 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;…

Từ những sai phạm nói trên, cơ quan thanh tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu tổ chức kiểm điểm, xử lý có hình thức đối với bà Phú Thị Cẩm.

“Bà Cẩm là Hiệu trưởng, người đứng đầu đơn vị, còn yếu kém về năng lực quản lý, điều hành thu chi tài chính; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao không đầy đủ, không đúng nguyên tắc; thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; khi phát hiện sai phạm, không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, từ đó làm phát sinh thêm sai phạm nghiêm trọng”, cơ quan thanh tra xác định rõ.

Mặc dù cơ quan thanh tra đã chỉ rõ sai phạm, cũng như đề nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân nhưng Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Giám hiệu trường và cá nhân Hiệu trưởng là bà Phú Thị Cẩm.

Đáng nói, không những xử lý không có hình thức gì (trong khi cơ quan thanh tra đề nghị xử lý có hình thức-PV) đối với bà Phú Thị Cẩm, mà Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu còn cho bà Cẩm tiếp tục làm Hiệu trưởng đến khi nghỉ hưu vào cuối tháng 12/2017.

Theo một tài liệu mà PV Dân trí có được, việc bổ nhiệm bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng là có “xin ý kiến tập thể giáo viên trường”. Khi xin ý kiến, tập thể giáo viên cho rằng, bà Cẩm có “năng lực thực tế”. Do vậy, không giới thiệu thêm ai, mà chỉ giới thiệu bà Cẩm làm Hiệu trưởng (?)

Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu vẫn cho bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng thêm khoảng một năm mới cho nghỉ hưu một cách nhẹ nhàng, dù cơ quan thanh tra xác định bà này mắc hàng loạt sai phạm.
Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu vẫn cho bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng thêm khoảng một năm mới cho nghỉ hưu một cách nhẹ nhàng, dù cơ quan thanh tra xác định bà này mắc hàng loạt sai phạm.

Tại buổi họp báo mới đây do Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu chủ trì, PV Dân trí đã đặt thẳng vấn đề: “Bà Phú Thị Cẩm mắc nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, có thông tin cho rằng, bà Cẩm vẫn được làm Hiệu trưởng là vì có năng lực.

Đề nghị Sở Giáo dục cho biết, khi cơ quan thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm, vậy thì bà Cẩm có năng lực gì khi để xảy ra nhiều sai phạm như vậy ? Đối với một Hiệu trưởng, Đảng viên vi phạm như thế mà Sở vẫn tiếp tục cho làm Hiệu trưởng thêm khoảng một năm (từ khi có kết luận thanh tra), sau đó cho nghỉ hưu coi như “hạ cánh” một cách an toàn như không có chuyện gì xảy ra. Vậy, trong vụ việc này có trách nhiệm gì của Sở hay không ?”

Ông Dương Hồng Tân- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu trả lời: “Vấn đề phóng viên đặt ra, tôi sẽ tiếp thu, báo cáo Giám đốc Sở, để liên hệ lại với các phòng của Sở, những đồng chí mà trực tiếp giải quyết vụ việc này, có gì thông tin sau”.

Về câu hỏi trách nhiệm của Sở Giáo dục trong việc tiếp tục cho bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng cho đến khi nghỉ hưu dù bị thanh tra kết luận nhiều sai phạm, ông Dương Hồng Tân- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu (người đứng) cho biết là sẽ báo cáo Giám đốc Sở để thông tin sau.
Về câu hỏi trách nhiệm của Sở Giáo dục trong việc tiếp tục cho bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng cho đến khi nghỉ hưu dù bị thanh tra kết luận nhiều sai phạm, ông Dương Hồng Tân- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu (người đứng) cho biết là sẽ báo cáo Giám đốc Sở để thông tin sau.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải