Hà Nội:

Hàng trăm hộ dân phản đối nhà hàng làm đảo lộn cuộc sống

(Dân trí) -Giữa khu chung cư bỗng dưng mọc lên nhà hàng, nhiều người cho rằng môi trường sống đã bị đảo lộn. Hàng trăm hộ dân bức xúc đòi chủ đầu tư giải trình việc nhà hàng có phù hợp với thiết kế và yêu cầu tháo biển tên nhà hàng, không để xe trước tòa nhà.

Tại cuộc họp ba bên (cư dân - chủ đầu tư - chủ nhà hàng) diễn ra vào tối qua, 21/10, nhiều người đang sống trong khu chung cư cao cấp Rich Land Southern nằm trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cho rằng, kể từ khi nhà hàng Tám Đỏ hoạt động đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Ai cũng tưởng khi mua nhà ở đây là khu yên tĩnh, tốt cho cuộc sống. Cá nhân tôi không muốn có một nhà hàng ở đây vì nó ảnh hưởng rất nhiều”, anh Tùng phòng 1808 bức xúc nói.
 
Cuộc họp ba bên diễn ra rất căng thẳng

Cuộc họp ba bên diễn ra rất căng thẳng

Nhiều người cho rằng, bỏ nhiều tiền để mua nhà cao cấp nhưng nghịch lý xảy ra là cả ngày không dám mở cửa vì múi thức ăn của nhà hàng Tám Đỏ có thể bay vào phòng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, việc tự ý làm biển nhà hàng phía trước tòa nhà cũng khiến người dân cảm thấy khu mình đang ở nhếch nhác. “Chủ đầu tư không được phép để nhà hàng làm biển hiệu trước tòa nhà. Vấn đề này ít nhất phải cấp sở hoặc quận làm”, anh Tuấn một cư dân trong tòa nhà nói.

Ông Trần Quý Độ ở phòng 1705 cho rằng, giày, dép, cây cảnh của cư dân còn không được phép để ở khu vực chung của tòa nhà thì không có lý do gì nhà hàng Tám Đỏ có thể làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Theo ông Độ nhà hàng Tám Đỏ cũng chỉ được coi như một hộ dân trong tòa nhà, do vậy họ phải tuân thủ quy định chung. Nếu họ làm bất cứ điều gì ngoài quy định thì người có trách nhiệm phải xử lý.

Bà Nguyễn Thị Hòa đại diện ban quản trị tòa nhà yêu cầu chủ đầu tư cho các hộ dân ở đây được biết, việc thành lập một nhà hàng ở tầng 1 khu chung cư có phù hợp với thiết kế hay không. “Không được biết thiết kế tòa nhà hiện tại thế nào nên việc nhà hàng có được hoạt động ở tầng 1 hay không không ai biết. Tôi cho rằng, bất kể sự thay đổi nào trong tòa nhà cũng phải được sự đồng thuận của người dân”, bà Hòa nói.

Tại cuộc họp, ông Đại (đại diện chủ đầu tư xây dựng khu chung cư) cho biết, sàn tầng 1 hoàn toàn được phép làm dịch vụ. Theo ông Đại nhà hàng Tám Đỏ hoàn toàn được phép kinh doanh tại khu vực họ thuê.

Trước cách trả lời của ông Đại nhiều người tỏ ra bất bình vì không đưa ra cơ sở để chứng minh được sự tồn tại của nhà hàng ở chung cư là hợp lý. “Chúng tôi mới chỉ nghe chủ đầu tư nói, còn đã được biết thực sự hồ sơ đó như thế nào đâu!”, bà Hòa nói.

Trước yêu cầu của các cư dân, trong buổi họp, ông Đại đã ký vào nội dung thống nhất buổi làm việc giữa ban quản trị - chủ đầu tư - nhà hàng, sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công và kỹ thuật của tòa nhà, giấy phép thay đổi thiết kế kỹ thuật sàn tầng 1 trong tuần này.

Về biển tên nhà hàng dự trước tòa nhà, ông Đại thừa nhận nhà hàng Tám Đỏ dựng lên là sai và vi phạm nội quy của tòa nhà. Chủ đầu tư cũng xin rút kinh nghiệm sau này nếu có sự biến động liên quan đến diện tích sử dụng chung của dự án cũng cần thông báo cho cư dân biết.
Cư dân trong chung cư cho rằng bất kể người dân hay đơn vị kinh doanh cũng phải tuân theo quy định

Cư dân trong chung cư cho rằng bất kể người dân hay đơn vị kinh doanh cũng phải tuân theo quy định

Trước việc cư dân trong khu chung cư yêu cầu dỡ bỏ biển tên nhà hàng; không để phương tiện giao thông trên phạm vi chung. Ông Hán Hùng Linh đại diện nhà hàng đã cam kết, trong tuần này cũng sẽ dỡ bỏ biển tên nhà hàng và không để xe trên khu vực chung.

Đại diện nhà hàng Tám Đỏ xin cư dân chia sẻ và tạo điều kiện cho nhà hàng hoạt động, tuy nhiên trong cuộc họp toàn thể cư dân không đồng thuận và họ đề nghị nhà hàng phải thực hiện đúng các quy định của tòa nhà.

Trong nội dung thống nhất buổi làm việc giữa ban quản trị - chủ đầu tư - nhà hàng Tám Đỏ cũng đề cập đến việc nếu các bên không thực hiện đúng cam kết như trên, cư dân sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Quang Phong