Hà Nội:

Hàng loạt sai phạm tại công trình "khủng" không phép "mọc" trên nóc chung cư

(Dân trí) - Liên quan đến việc Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) chiếm dụng sân thoát hiểm trên nóc chung cư để xây dựng trái phép cả dãy văn phòng, đoàn kiểm tra liên ngành quận Cầu Giấy đã kiểm tra hiện trạng, xác định hàng loạt sai phạm của đơn vị HANCO3.

Như Dân trí đã đưa tin, để hợp thức hóa cho hành vi xây dựng trái phép, HANCO3 đã làm bộ giả hồ sơ hoàn công theo hướng thay đổi toàn bộ thiết kế tại tầng thượng tòa nhà D11. Từ sự chuẩn bị “kỹ lưỡng” về mặt “hồ sơ pháp lí”, năm 2011 HANCO3 đã cấp tập xây dựng trên tầng thượng tòa nhà hai tổ hợp văn phòng cho thuê với tổng diện tích đến 800m2 mà không cần xin phép UBND TP Hà Nội. Điều đặc biệt nghiêm trọng, toàn bộ quá trình làm giả hồ sơ, xây dựng trái phép của HANCO3 đều dễ dàng vượt qua sự kiểm tra, giám sát của chính quyền phường Dịch Vọng Hậu…

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại tòa chung cư mọc công trình khủng trên nóc.
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại tòa chung cư "mọc" công trình khủng trên nóc.

Hành vi tự ý chiếm dụng sân thoát hiểm trên nóc tòa nhà để xây dựng trái phép hai dãy văn phòng cho thuê, tổng diện tích khoảng 800m2, chủ đầu tư công trình - Cty CP Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) đã vướng phải phản đối của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư D11- Sunrise Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Hiện trạng khu vực xây dựng trái phép tại nóc tòa chung cư.
Hiện trạng khu vực xây dựng trái phép tại nóc tòa chung cư.
Hiện trạng khu vực xây dựng trái phép tại nóc tòa chung cư.

Ngày 02/06/2014, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng khu vực tầng thượng tòa nhà D11 để xác minh sai phạm của đơn vị HANCO3. Tại thời điểm kiểm tra, những văn phòng nằm trên tầng thượng D11 đã tiến hành di rời nội thất phía trong và phá dỡ một số chi tiết tự ý chỉnh sửa trong văn phòng. Thậm chí, có phòng đang trang quá trình chuyển đồ đạc.

Trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Mạnh Hải, Cảnh sát khu vực; ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố số 4; ông Nguyễn Thạch Toàn, Trưởng ban quản trị chung cư D11 và hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại đây, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra, đo đạc và chỉ ra những công trình xây dựng trái phép tại tầng thường tòa nhà D11.

Biên bản xác định những sai phạm của chủ đầu tư.
Biên bản xác định những sai phạm của chủ đầu tư.
Biên bản xác định những sai phạm của chủ đầu tư.

Theo biên bản lập tại hiện trường vào lúc 14h30 ngày 02/06/2014, đoàn liên ngành đã chỉ ra những hạng mục công trình sau không có trong hồ sơ phương án kiến trúc đã được phê duyệt: Hai phòng liền kề phía bên phải và bên trái phòng sinh hoạt cộng đồng có tổng diện tích khoảng 94 m2; phòng liền kề phía bên trái phòng sinh hoạt cộng đồng có diện tích khoảng 47 m2; phòng cuối dãy phía bên phải phòng sinh hoạt cộng đồng có diện tích 139,46 m2; phòng cuối dãy phía bên trái phòng sinh hoạt cộng đồng có diện tích khoảng 133 m2; hai phòng nhỏ phía bên phải phòng sinh hoạt công đồng, phía cuối dãy nhà có diện tích là 17,36 m2 và 20 m2; khu vệ sinh phía bên phải diện tích khoảng 16 m2; khu vệ sinh phía bên trái diện tích khoảng 13 m2; hai thang máy lên tầng 14. (Diện tích các phòng trên căn cứ vào biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 15/05/2014 của liên ngành).

Như vậy, ngoài phòng sinh hoạt cộng đồng, hầu hết các hạng mục công trình khác đều được đơn vị chủ đầu tư HANCO3 xây dựng trái phép.

Theo đó, đoàn liên ngành đi đến kết luận: Trên cơ sở các nội dung không có trong hồ sơ phương án kiến trúc đã được phê duyệt. Phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị chức năng báo cáo UBND quận Cầu Giấy xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế - Quán Tuấn