Thừa Thiên Huế:

Hàng chục sổ đỏ bị điều chỉnh giảm diện tích đất bằng cách… tẩy xóa

(Dân trí) - Đó là câu chuyện hy hữu xảy ra ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 20 năm trước khi hàng chục sổ đỏ đã được sửa bằng cách tẩy xóa.

Theo đó, hàng chục tấm thẻ đỏ của cư dân vạn đò thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang Hàng bị tẩy xóa, chỉnh sửa diện tích từ cách đây hơn 20 năm.

Đây là các cư dân vạn đò được cấp đất tái định cư sau cơn bão 1985. Khi cấp sổ đỏ vào năm 1994, cư dân sông nước ít ai quan tâm vì có đất, có sổ đỏ là tốt rồi. Nhưng đến năm 1995 không hiểu sao chính quyền xã Phú Diên yêu cầu người dân nộp lại sổ đỏ để điều chỉnh diện tích. Các sổ đỏ đã được điều chỉnh diện tích giảm xuống bằng cách bôi bút xóa trắng rồi ghi lại diện tích mới lên chứ không cấp lại sổ mới cho người dân.

Một số nhà tại thôn Thanh Mỹ đã giảm diện tích từ 120m2 xuống còn 27m2, 160m2 xuống còn 20m2… Ông Trần Tư cho biết nhà chỉ còn 8m2 đất không thể vay vốn gì được nữa, đi cầm cố sổ đỏ cũng không được. Ông Lê Đình Đắc cho hay, vì nuôi trồng thủy sản thua lỗ nên lấy sổ đỏ có diện tích 30m2 đi vay tiền ngân hàng không được vì sổ đỏ phải trên 40m2 trở lên, không bị tẩy xóa mới được vay. Người dân đi hỏi chính quyền xã thì không ai biết vì hơn 20 năm, lãnh đạo cũ của xã đã nghỉ hưu hết.

Một sổ đỏ bị tẩy xóa, ghi diện tích mới chồng lên
Một sổ đỏ bị tẩy xóa, ghi diện tích mới chồng lên

Ngày 26/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Phú Vang trả lời, thời điểm sổ đỏ cấp cho người dân vào năm 1994 lúc đó ở huyện Phú Vang chưa có phòng địa chính, chỉ có phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, trong phòng này có bộ phận quản lý đất.

“Do việc cấp sổ đỏ thời điểm đó có sai sót nên chính quyền đã thu về và sửa chữa. Chúng tôi được biết phần diện tích bị trừ của người dân là do nằm trong lộ giới đường tỉnh lộ mở rộng. Do thời điểm đó không có một hướng dẫn nào về luật để điều chỉnh sai sót trên sổ đỏ như bây giờ là phải cấp đổi lại sổ mới, nên cán bộ đã sửa bằng cách tẩy xóa rồi ghi lại diện tích mới lên.

Hiện tại có 14 trường hợp hộ dân có sổ đỏ bị tẩy xóa. Chúng tôi đã cán bộ chỉ đạo địa chính xã tiếp tục rà soát các trường hợp. Và phải về đo đạc lại để đảm bảo diện tích cho người dân, từ đó cấp đổi lại sổ mới cho bà con” - ông Chính cho hay.

Bà con tại thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên phản ánh về việc sổ đỏ bị tẩy xóa giảm diện tích nên giờ đi giao dịch, cầm cố... không được
Bà con tại thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên phản ánh về việc sổ đỏ bị tẩy xóa giảm diện tích nên giờ đi giao dịch, cầm cố... không được
Hiện có khoảng 14 hộ có sổ đỏ bị tẩy xóa
Hiện có khoảng 14 hộ có sổ đỏ bị tẩy xóa
Hàng chục sổ đỏ bị điều chỉnh giảm diện tích đất bằng cách… tẩy xóa - 4
Các sổ đỏ này sẽ được huyện Phú Vang tiến hành cấp đổi mới lại cho bà con thời gian tới (ảnh: T.C)
Các sổ đỏ này sẽ được huyện Phú Vang tiến hành cấp đổi mới lại cho bà con thời gian tới (ảnh: T.C)

Đại Dương