Hồi âm:

Hải Dương: Có dấu hiệu hình sự trong vụ tranh chấp đất đai tại Bình Giang

(Dân trí) – Ông Nguyễn Xuân Ba, Chánh án tòa án Nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa ký công gửi Báo Dân trí trả lời việc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Lý tố cáo vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Bình Giang.

Hải Dương: Có dấu hiệu hình sự trong vụ tranh chấp đất đai tại Bình Giang  - 1

Công văn của Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang gửi báo Dân trí

Nội dung công văn số 01/2012/TA-TB của Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang nêu rõ: Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang nhận được công văn số 61/2011/BBĐ, về việc chuyển đơn thư của bà Phạm Thị Lý tố giác vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành, bà Nguyễn Thị Lan và bà Nhữ Thị Nhi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Ba, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang trả lời: Ngày 9/5/2011, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang nhận được đơn đề nghị kèm theo tài liệu, chứng cứ của bà Phạm Thị Lý (Tân Hưng, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương).

Sau khi nghiên cứu, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 10/5/2011, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đã có công văn gửi Công an huyện Bình Giang để giải quyết theo thẩm quyền.
 
Liên quan đến vụ việc trên, Công văn số 61/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ: UBND tỉnh Hải Dương nhận được công văn số 61/BBĐ-2011 của báo Điện tử Dân trí chuyển đơn của bà Phạm Thị Lý xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phản ánh: Việc bà Nguyễn Thị Lan và bà Nhữ Thị Nhi trú tại thôn Vạc, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã lợi dụng lòng tin, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của gia đình bà. Sau khi sự việc xẩy ra, bà Lý đã làm đơn trình báo gửi đến UBND xã Thái Học và UBND huyện Bình Giang nhưng chưa được xem xét, giải quyết,...
 
Về vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Trưởng Công an huyện Bình Giang để kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết vụ việc trên yêu cầu Công an huyện Bình Giang hồi âm về Báo Dân trí.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Thu Hà