Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường

(Dân trí) - Ổ gà, ổ voi xuất hiện chằng chịt, trời mưa thì bị ngập, nắng thì bụi mịt mù, suốt gần 6 năm qua, Huyện lộ 10 (trước là Tỉnh lộ 18) đoạn qua xã Hòa Hải và một phần xã Phúc Đồng của huyện Hương Khê đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người dân nơi đây.

Công trình thủy lợi đập Đá Hàn (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được khởi công từ đầu năm 2009, với tổng số vốn gần 400 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Công trình Thủy lợi 4, thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) và Xí nghiệp xây dựng Thủy lợi 12 (thuộc Bộ NNPTNT) là đơn vị thi công.

Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 1
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 2
Chỉ một trận mưa nhỏ, con đường trở nên lầy lội như thế này
Chỉ một trận mưa nhỏ, con đường trở nên lầy lội như thế này

Để thực hiện được dự án này, phía chủ đầu tư đã mượn con đường này làm đường vận chuyển vật liệu và cam kết trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên tu sửa và hoàn trả lại con đường sau khi hoàn thành. Cụ thể, trong quá trình thi công phía chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm tu sửa những đoạn đường bị sụt lún, xuống cấp. Sau khi công trình hoàn thành, đơn vị sẽ hoàn trả lại con đường cho địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thi công BQL Công trình Thủy lợi 4 lại không làm đúng như cam kết.

Chỉ sau một thời gian ngắn thi công, con đường huyết mạch này đã bị từng đoàn xe tải trọng lớn băm nát, con đường nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Những “ổ voi” xuất hiện dày đặc trên Huyện lộ 10, mùa mưa đến thì ngập, nắng thì bụi bặm khiến hàng nghìn người dân nơi đây thực sự khiếp sợ khi tham gia giao thông trên đoạn đường này.

“Thời điểm đó, con đường này mới được trải nhựa gần 2 năm. Đường đang còn rất tốt chưa hề hư hỏng gì cả. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thi công đập Đá Hàn, những đoàn xe tải chở vật liệu đã làm con đường xuống cấp nhanh chóng”, một người dân cho biết.

“Lúc họ (Chủ đầu tư) mượn con đường này để vận chuyển vật liệu, cả chính quyền và người dân rất tạo điều kiện và họ cũng có những cam kết về bảo trì đường cũng như hoàn trả sau khi hoàn thành, song họ đã không làm như đã hứa”, người dân này phản ánh thêm.

Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 4
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 5
Gần 6 năm qua, Huyện lộ 10 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân nơi đây
Gần 6 năm qua, Huyện lộ 10 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân nơi đây

Huyện lộ 10 là tuyến đường huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng ngàn hộ dân xã Hòa Hải và một phần của xã Phúc Đồng. Tuy nhiên, việc tuyến đường bị xuống cấp trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, là hiểm họa của tai nạn giao thông.

“Vào mùa mưa những “ổ voi” bị ngập nước, đó thực sự là những cái bẫy chết người. Đặc biệt vào ban đêm thì lại càng nguy hiểm”, anh H.,một người dân sống gần Huyện lộ 10 cho biết.

Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 7
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường - 8
Người dân cũng như chính quyền nơi đây đang trông chờ phía chủ đầu tư sớm khắc phục, trả lại con đường cho người dân
Người dân cũng như chính quyền nơi đây đang trông chờ phía chủ đầu tư sớm khắc phục, trả lại con đường cho người dân

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cũng hết sức bức xúc trước việc “ngó lơ”, thất hứa của phía chủ đầu tư: “Phần đập thì đã hoàn thành từ năm 2013, còn phần mương dẫn mới thi công vào giữa năm 2015 và cũng sắp hoàn thành. Huyện lộ 10 này là tuyến đường huyết mạch dài khoảng 2,5km, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 3 nghìn người dân trong xã. Từ khi làm Dự án thủy lợi đập Đá Hàn, con đường đã bị xuống cấp trầm trọng và đó thực sự là nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây”.

“Nhiều năm qua, chính quyền và người dân chúng tôi đã phải tự bỏ tiền ra để tu sửa, đổ cát sỏi để chống chế nhưng vẫn không thể khắc phục nổi. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều nhưng chỉ nhận được câu trả lời là cứ chờ. Đến cuối năm 2015, khi người dân phản ánh mạnh thì phía chủ đầu tư có cho đổ 1 lớp đá xô bồ nhưng cũng chỉ đổ một đoạn ngắn”, ông Quang cho biết thêm.

Xuân Sinh