Bài 4:

Hà Nội: Phát lộ thêm 160 “sổ đỏ” bị “ngâm tôm” hơn 10 năm tại huyện Phú Xuyên

(Dân trí) - Trong khi vụ việc 105 GCNQSDĐ (sổ đỏ) của người dân do UBND huyện Phú Xuyên cấp đã bị “mất tích” bí ẩn chưa được chính quyền địa phương có câu trả lời thoả đáng thì thêm 160 “sổ đỏ” của dân tiếp tục được phát hiện đang bị “ngâm tôm” hơn 10 năm tại huyện Phú Xuyên.

Hà Nội: Phát lộ thêm 160 “sổ đỏ” của dân bị “ngâm tôm” hơn 10 năm tại huyện Phú Xuyên ( Theo Vtv.vn)

Sau khi báo Dân trí thông tin về việc 105 sổ đỏ mất tích bí ẩn tại huyện Phú Xuyên, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 7902/UBND-TNMT chỉ đạo UBND huyện Phú Xuyên kiểm tra làm rõ nội dung báo Dân trí phản ánh. Đồng thời, UBND TP Hà Nội chỉ đạo nếu trường hợp bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tổ chức thanh tra, kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP Hà Nội và thông tin cho báo Dân trí kết quả thực hiện trong tháng 11/2015.

Báo Dân trí nhận được Công văn số 247/BC-UBND do ông Trần Hữu Thước - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên ký cho biết: Trong số 105 sổ đỏ mà UBND xã Sơn Hà báo cáo bị “mất tích” này có 5 sổ đỏ đang được Phòng Tài nguyên và môi trường giữ để xác định nghĩa vụ tài chính; 67 sổ đỏ đã được giao cho người dân; 4 sổ đỏ đang được Phòng Tài nguyên môi trường giữ vì chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 3 sổ đỏ đang được UBND xã Liên Hà giữ rà soát cấp đổi lại.


UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ 105 sổ đỏ “mất tích” bí ẩn tại huyện Phú Xuyên.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ 105 sổ đỏ “mất tích” bí ẩn tại huyện Phú Xuyên.

Tuy nhiên, còn 26 cuốn sổ đỏ vẫn đang phải cần thêm thời gian để UBND huyện Phú Xuyên rà soát.

Trong Công văn của UBND huyện Phú Xuyên, không một đơn vị cụ thể, cá nhân cụ thể nào phải chịu trách nhiệm về sự việc. Tất cả được xử lý bằng một hình thức rất chung chung: Yêu cầu tất cả các UBND xã trên địa bàn huỵên kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Sự việc tưởng đã được giải quyết “ổn thoả” thì thêm 160 sổ đỏ của người dân huyện Phú Xuyên tiếp tục được phát hiện bị “ngâm tôm” suốt hơn 10 năm qua tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phú Xuyên. Hệ luỵ của cách làm việc tắc trách này ra sao? Ai phải là người chịu trách nhiệm cụ thể?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Anh Thế