Hà Nội: Hàng quán bủa vây “phá nát” vỉa hè phố Hai Bà Trưng

(Dân trí) - TP. Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị” nhưng tình trạng biến vỉa hè thành hàng quán đã quá quen thuộc đối với những con phố “đất vàng”, như khu vực đầu phố Hai Bà Trưng thuộc phường Tràng Tiền là một điển hình.

 

Phố Hai Bà Trưng nằm trong số những tuyến phố chính ở quận Hoàn Kiếm, tuyến phố này từng được biết đến khu phố rộng rãi với hai hàng cây cổ thụ hai bên đường rất thoáng mát cho những người đi bộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vỉa hè của tuyến phố này bị xâm phạm nghiêm trọng.

 

Cả một đoạn vỉa hè phố Hai Bà Trưng bị xẻ thịt thành địa điểm kinh doanh, trông xe cho khách hàng sai quy định.
Cả một đoạn vỉa hè phố Hai Bà Trưng bị "xẻ thịt" thành địa điểm kinh doanh, trông xe cho khách hàng sai quy định.

 

Điển hình cho tình trạng trên là tại khu vực đầu phố Hai Bà Trưng, nơi giao cắt với đường Phan Chu Trinh, thuộc phường Tràng Tiền. Khu vực này tồn tại rất nhiều cửa hàng nước giải khát, chè thái… ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Không chỉ lấn chiếm hết vỉa hè, chủ các quán hàng còn mạnh dạn biến lòng đường làm bãi đỗ xe từ 16h00 đến 23h00 hàng ngày.

Chưa dừng lại tại đó, nhiều chủ quán còn huy động nhân viên vừa làm nhiệm vụ trông xe vừa tràn xuống lòng đường chèo kéo khách khiến giao thông ùn ứ. Mỗi khi qua những đoạn đường này, người đi xe máy phải lấn sang làn đường ô tô rất nguy hiểm. Đây cũng là nơi nhiều người đi xe máy dừng lại ngay trên lòng đường để mua đồ từ các cửa hàng lấn chiếm mang về.

 

Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt đường Phan Chu Trinh diễn ra tập nập từ 16h00 - 23h00.
Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt đường Phan Chu Trinh diễn ra tập nập từ 16h00 - 23h00.

 

Tình trạng xẻ thịt vỉa hè kinh doanh đã diễn ra từ lâu nhưng các lực lượng chức năng không có biện pháp nhắc nhở kịp thời khiến người dân trong khu vực bất bình.
Tình trạng "xẻ thịt" vỉa hè kinh doanh đã diễn ra từ lâu nhưng các lực lượng chức năng không có biện pháp nhắc nhở kịp thời khiến người dân trong khu vực bất bình.

 

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực này diễn ra thường xuyên gây lộn xộn, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị từ lâu nhưng cơ quan chức năng sở tại, đặc biệt là lực lượng trật tự của công an phường lại không có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

“Khu vực thường xuyên tụ tập đông người, hàng quán lấn hết vỉa hè, xe máy để dưới lòng đường khiến giao thông bị cản trở, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Để đảm bảo an toàn mỗi khi lưu thông, người dân chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, sớm lập lại trật tự đô thị tại đây...”, một người dân bức xúc phát biểu.

 

Với hàng loạt bàn ghế bày trên vỉa hè, người đi bộ chỉ còn nước tràn xuống đường lưu thông khi đi qua vỉa hè khu vực đầu phố Hai Bà Trưng
Với hàng loạt bàn ghế bày trên vỉa hè, người đi bộ chỉ còn nước tràn xuống đường lưu thông khi đi qua vỉa hè khu vực đầu phố Hai Bà Trưng

 

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngày 30/10/2015, một đại diện UBND phường Tràng Tiền xác nhận có tình trạng quán nước giải khát bày biện bàn ghế sai vị trí, sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định khu vực đầu phố Hai Bà Trưng. Để hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, UBND phường đã phân công cán bộ đô thị thường xuyên phối hợp cùng công an phường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đại diện UBND phường Tràng Tiền cũng khẳng định hiệu quả của việc xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phụ thuộc rất nhiều vào công an phường, lực lượng có chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Thành Vinh