Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Hà Nội: Hàng nghìn người dân học cách sống chung với “tử thần”

(Dân trí) - Đã xảy ra nhiều vụ chập cháy do vi phạm an toàn lưới điện trên phố Đặng Thùy Trâm, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, nhưng các cơ quan chức năng không ngăn chặn khiến cả nghìn con người phải học cách sống chung với rủi ro khó lường hàng ngày.

Nhiều biển quảng cáo, cáp internet sống tầm gửi ngay trên cột điện cao thế
Nhiều biển quảng cáo, cáp internet sống "tầm gửi" ngay trên cột điện cao thế
 
Theo đơn kiến nghị của đại diện các hộ dân khu tập thể báo Sinh viên nằm trên phố Đặng Thùy Trâm, khu vực giáp ranh giữa phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm) gửi đến báo Dân trí phản ánh: Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ chập cháy do việc đấu nối bảng quảng cáo dưới đường điện cao thế, hoặc tình trạng sống “tầm gửi” của nhiều đường dây trên cùng một cột điện, cột đèn. Sau khi xảy ra sự cố, đại diện tổ dân phố đều trình báo và đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, nhưng lời kêu cứu chính đáng của hàng nghìn con người vẫn bị “quên”.
 
Hình ảnh dây điện đan như mắc cửi trên phố Đặng Thùy Trâm
Hình ảnh dây điện đan như mắc cửi trên phố Đặng Thùy Trâm
 
Gần nhất, vào hồi 18h00 ngày 17/3/2013, trạm cao thế đặt ở giải phân cách phố Đặng Thùy Trâm đã bị nổ do nhà nghỉ Hải Yến đấu nối đặt biển quảng cáo dưới đường cao thế bị chập cháy khiến 12 hộ dân bị cháy toàn bộ hệ thống loa, âm li, ti vi và các thiết bị điện tử điện lạnh, với con số thiệt hại mỗi hộ ước tính lên đến cả trăm triệu đồng.
 
Biển quảng cáo nhà nghỉ Hải Yến là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trạm cao thế ngày 17/3/2013
Biển quảng cáo nhà nghỉ Hải Yến là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trạm cao thế ngày 17/3/2013

Khi xảy ra sự cố, tổ dân phố đã mời đại diện Điện lực Cầu Giấy xuống lập biên bản vụ việc. Điện lực Cầu Giấy có tiến hành lập biên bản, nhưng đơn vị này lại yêu cầu người dân phải tự thỏa thuận đền bù những tài sản bị hỏng hóc với nhà nghỉ Hải Yến, trong khi ai cũng hiểu chỉ riêng nhà nghỉ này không có đủ sức bồi thường thiệt hại cho các hộ dân.

Việc Điện lực Cầu Giấy đứng “ngoài cuộc” sau vụ chập cháy khiến người dân phố Đặng Thùy Trâm cảm thấy rất bức xúc. Trao đổi với PV Dân trí chiều 19/3/2013, tổ trưởng dân phố cho biết: Chúng tôi ký hợp đồng, bỏ tiền ra là để mua điện sạch và an toàn của Điện lực Cầu Giấy. Thực tế đã chứng minh Điện lực Cầu Giấy không cung cấp được nguồn điện an toàn, gây thiệt hại nặng nề cho người dân,vì thế không thể nói là Điện lực Cầu Giấy vô can.
 
Dấu tích vụ chập cháy vẫn in nguyên trên cột điện hạ thế phố Đặng Thùy Trâm
Dấu tích vụ chập cháy vẫn in nguyên trên cột điện hạ thế phố Đặng Thùy Trâm

Theo phản ánh của các hộ dân, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra gần 10 vụ chập cháy xuất phát từ việc vi phạm an toàn lưới điện. Đại diện tổ dân phố đều có đơn gửi UBND phường Dịch Vọng Hậu, UBND xã Cổ Nhuế và Điện lực Cầu Giấy, nhưng các đơn vị này luôn đùn đẩy trách nhiệm và không có bất kỳ hồi âm nào gửi đến người dân.

Ghi nhận thực tế chiều 19/3/2013 cho thấy, trên diện tích phân cách phố Đặng Thùy Trâm vẫn tồn tại cả chục biển, bảng quảng cáo nhà nghỉ hiên ngang tồn tại dưới đường điện cao thế. Ở hai bên đường là hệ thống dây internet, truyền hình cáp, biển quảng cáo bu kín cột điện hạ thế và cột đèn. Theo ý kiến của các hộ dân, việc hệ thống dây bố trí chặng chịt không đúng tiêu chuẩn là nguyên nhân dẫn đến chập cháy điện khi xảy ra hiện tượng phóng điện từ đường cao thế, hoặc 1 dây trong bó dây sống “tầm gửi” trên cột bốc cháy.
 
Đây là hình ảnh hãi hùng phổ biến hai bên đường phố Đặng Thùy Trâm
Đây là hình ảnh hãi hùng phổ biến hai bên đường phố Đặng Thùy Trâm

Sau những sự cố liên tiếp xảy ra, hàng nghìn người dân sinh sống trong khu vực đều cảm thấy hoang mang lo sợ, bởi rủi ro có thể bất thình lình ập xuống đầu bất cứ lúc nào khi đi lại dưới hệ thống dây điện, cáp quang internet, truyền hình được bố trí như mắc cửi trên đầu.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, người dân khu phố Đặng Thùy Trâm, các hộ dân tại đây đề nghị Điện lực Cầu Giấy và chính quyền địa phương sắp xếp lại hệ thống dây điện, cáp quang, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Bài, ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương