Hà Nội: Cư dân khu tập thể H36 chờ sập tiếp tục kêu cứu

(Dân trí) - Qua nhiều cuộc họp, các cơ quan chức năng đều kết luận nhà tập thể H36 thuộc diện nguy hiểm cần “giải cứu” kịp thời, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn “bỏ ngoài tai” buộc đại diện cư dân phải gửi đơn kêu cứu đến Thành phố nhằm tránh sự cố tương tự như nhà 107 Trần Hưng Đạo.

 

Sau khi các cơ quan báo chí đồng loạt vào cuộc phản ánh tính trạng nguy hiểm đang đe dọa người dân sinh sống trong khu tập thể H36 chỉ chờ sập, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với quận Tây Hồ kiểm tra hiện trạng khu tập thể H36, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

 

Sự an toàn của gần 400 nhân khẩu sống tại khu tập thể H36 đang bị đe dọa nghiêm trọng do hệ thống cột, trần đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.
Sự an toàn của gần 400 nhân khẩu sống tại khu tập thể H36 đang bị đe dọa nghiêm trọng do hệ thống cột, trần đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

 

Làm việc với Sở Xây dựng ngày 29/7/2015, UBND quận Tây Hồ cung cấp hồ sơ liên quan đến khu tập thể H36 để Sở Xây dựng có cơ sở báo cáo thành phố, đề xuất phương án giải cứu người dân khỏi tình trạng nguy hiểm. Căn cứ kết quả buổi làm việc và hồ sơ UBND quận Tây Hồ cung cấp, ngày 25/8/2015, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 7677/SXD-PTN, gửi TP. Hà Nội, báo cáo kết quả rà soát khu tập thể H36, đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn cho cư dân.

Với tư cách là đơn vị được thành phố giao làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng và kinh doanh” trên diện tích đất thuộc Xí nghiệp H36, Công ty Xây lắp Hóa chất phải chịu trách nhiệm thẩm định khu tập thể cũ, lên phương án di dời cư dân, đảm bảo an toàn trong thời gian triển khai dự án (đã chậm nhiều năm).

Sở Xây dựng nêu rõ rõ: “Công ty Xây lắp Hóa chất phối hợp với đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân về kiểm định chất lượng công trình xây dựng, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình. Trường hợp công trình bị hư hỏng xuống cấp có nguy cơ sập đổ, được cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng công trình xây dựng kết luận yêu cầu phải phá dỡ khẩn cấp, Công ty Xây lắp Hóa chất có trách nhiệm phối hợp với UBND quận Tây Hồ xây dựng phương án và tổ chức di chuyển ngay các hộ gia đình đến nơi an toàn trong mùa mưa bão, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND Thành phố...”.

 

Khu tập thể H36 đang xuống cấp nghiêm trọng không thể kiểm soát nhiều năm qua.
Khu tập thể H36 đang xuống cấp nghiêm trọng không thể kiểm soát nhiều năm qua.

 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng kiến nghị TP. Hà Nội thu hồi lại dự án “Khu nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng và kinh doanh” đang giao cho Công ty Xây lắp Hóa chất làm chủ đầu tư, nếu doanh nghiệp không triển khai dự án đúng tiến độ quy định tại Văn bản số 3505/UBND-TNMT ngày 25/5/2015 (8 tháng kể từ ngày 25/5/2015).

Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, UBND quận Tây Hồ đều khẳng định khu tập thể H36 ở phường Xuân La thuộc diện nguy hiểm cần “giải cứu” kịp thời, nhưng đến nay Công ty Xây lắp Hóa chất - chủ đầu tư dự án chưa thực hiện việc mời đơn vị chuyên môn vào thẩm định cấp độ nguy hiểm của khu tập thể H36, từ đó lập phương án di dời đảm bảo an toàn cho cư dân theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

 

Vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo là nỗi ám ảnh lớn đối với cư dân khu tập thể H36 phường Xuân La.
Vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo là nỗi ám ảnh lớn đối với cư dân khu tập thể H36 phường Xuân La.

 

Trong buổi làm việc gần nhất diễn ra ngày 15/10/2015, tại trụ sở UBND quận Tây Hồ, các đơn vị chức năng tiếp tục yêu cầu Công ty Xây lắp hóa chất tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình xong trước ngày 20/10/2015; yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng phương án tạm cư, di dời các hộ dân báo cáo TP. Hà Nội xong trước ngày 25/10/2015. Tuy nhiên, đến nay những các yêu cầu nêu trên đều chưa được thực hiện nghiêm túc, đồng nghĩa số phận của gần 400 con người sẽ phải “đánh đu” theo tốc độ giải cứu chậm chạp của chủ đầu tư.

 

Gần 400 cư dân hàng ngày phải chịu cảnh mưa dột, rung lắc nguy hiểm và nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
Gần 400 cư dân hàng ngày phải chịu cảnh mưa dột, rung lắc nguy hiểm và nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

 

Sau sự cố sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo do xuống cấp, gần 400 nhân khẩu khu tập thể chờ sập luôn ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu khi nhà dễ dàng bị thấm dột, rung lắc mỗi khi trời đổ mưa. Để tránh sự cố tương tự như đã xảy ra với biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, trong đơn đề nghị gửi UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng đề ngày 14/10/2015, ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng tổ 30, đồng thời cũng là đại diện cho khu tập thể H36 khẩn thiết đề nghị Thành phố, các Sở, ngành sớm có biện pháp giải cứu bởi khu tập thể được xây từ những năm 1983 đã xuống cấp nghiêm trọng, dầm bê tông không còn khả năng chịu lực, tường đã nứt, lún nghiêm trọng và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Cương