Hà Nội: 105 cuốn sổ đỏ đã "mất tích" bí ẩn?

(Dân trí) - UBND xã Sơn Hà đã có văn bản báo cáo Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Xuyên (Hà Nội) về tình hình cấp sổ đỏ trên địa bàn, đặc biệt là việc 105 sổ đỏ đã được UBND huyện cấp mà người dân không biết, bị “mất tích” ở đâu không rõ nhưng vẫn được đưa vào danh sách xem xét đề nghị cấp lại.

Ngày 10/8/2015, ông Bùi Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà ký Báo cáo  số 47/BC-UBND ngày 10/8/2015 gửi UBND huyện Phú Xuyên, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện về tình hình cấp sổ đỏ trên địa bàn xã cho biết: Tính đến thời điểm tháng 1/2014, 791 trường hợp cần “xử lý”, cấp sổ đỏ cho nhân dân.

Cụ thể, 460 trường hợp do UBND xã, thôn đã thu lệ phí đất người dân đã nộp tiền nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân. Đáng chú ý là 331 trường hợp đã được phòng Tài nguyên và môi trường đã tham mưu UBND huyện ký cấp sổ đỏ nhưng chưa giao cho các hộ, gồm: Phòng Tài nguyên và môi trường đang giữ 226 sổ đỏ.

Hà Nội: 105 cuốn sổ đỏ đã "mất tích" bí ẩn? - 1

 


105 cuốn sổ đỏ đã mất tích bí ẩn?

105 cuốn sổ đỏ đã "mất tích" bí ẩn?

Nghiêm trọng là 105 sổ đỏ hiện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không giữ, UBND xã không giữ và người dân thì chưa nhận được.

Theo lãnh đạo xã Sơn Hà, 226 sổ đỏ do phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND huyện Phú Xuyên ký ban hành nhưng thu hồi lại mà không cấp cho người dân là do có nhiều sai sót như không đảm bảo về mặt diện tích thực tế hay công dân không thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Riêng 105 sổ đỏ tại xã Sơn Hà bị mất tích còn đang là bí ẩn trong khi Báo cáo số 47 của UBND xã Sơn Hà gửi đích danh Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND huyện.

Dư luận đang đặt câu hỏi trách nhiệm sự việc thuộc về ai?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế