Bài 4:

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nói gì vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Quyết định xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân chỉ nhận 45 triệu”, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho rằng, trách nhiệm là của địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Hồng Chiến- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu, cho biết liên quan đến việc xây dựng nhà tình nghĩa theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Theo bà Trần Hồng Chiến, trong đó, trách nhiệm của Sở LĐ-TB&XH là phối hợp giám sát, đối chiếu đối tượng thụ hưởng có đúng quy định hay không.

“Qua kiểm tra những hộ dân mà báo Dân trí đã phản ánh là đúng đối tượng được hưởng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ”, bà Chiến thông tin.

Giám đốc Sở LĐ-TBXH nói gì vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu? - 1

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu khẳng định, trách nhiệm hỗ trợ số tiền còn lại (5 triệu đồng) là của địa phương (xã, huyện).

Về kinh phí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, Trung ương và tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng, còn lại phân cấp giao cho địa phương (xã và huyện) là 5 triệu đồng, để đủ căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

“Số tiền hỗ trợ của Trung ương và tỉnh đã giao đủ cho địa phương để chuyển cho các hộ dân. Số tiền còn lại thì vận động như thế nào đó là trách nhiệm của địa phương”, bà Chiến khẳng định.

PV Dân trí đặt vấn đề, nếu như địa phương không vận động được thì xử lý như thế nào? Bà Trần Hồng Chiến cho rằng, theo hỗ trợ thì phải đảm bảo 50 triệu đồng. Nếu địa phương không vận động được thì báo cáo, đề xuất...

Với vụ việc mà báo Dân trí phản ánh sẽ xử lý ra sao, theo bà Chiến, Sở LĐ-TB&XH không có trách nhiệm và thẩm quyền, nên đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh. 

Giám đốc Sở LĐ-TBXH nói gì vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu? - 2

Một số hộ dân được UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trị giá căn nhà 50 triệu đồng, nhưng dân chỉ nhận được 45 triệu đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 12/2019, UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định "về việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa", với số tiền cụ thể ghi trong quyết định là 50 triệu đồng/căn; trong đó, ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại các nguồn vận động khác.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu ban đầu của PV Dân trí, có ít nhất 6 hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây B nhận quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa của UBND huyện Phước Long, nhưng số tiền nhận được chỉ 45 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh Tây B lý giải, do nguồn vận động của huyện, xã không có nên phần hỗ trợ còn lại (ý nói 5 triệu đồng/hộ-PV) của địa phương không đủ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải