Gia Lai: Công trình tiền tỷ, nước “sạch-bẩn” bất thường!

(Dân trí) - Công trình nước sinh hoạt huyện Krông Pa được đầu tư khoảng 45 tỷ đồng nhằm đáp ứng nước sạch cho hàng ngàn người dân trong vùng “chảo lửa” huyện Krông. Thế nhưng, người dân phản ánh nguồn nước sinh hoạt luôn trong tình trạng “sạch-bẩn” bất thường khiến họ thất vọng và bức xúc.

Trả tiền mua… “nước bẩn

Công trình Trạm nước sinh hoạt huyện Krông Pa được nâng cấp từ Trạm cung cấp nước của huyện bằng nguồn vốn JICA (Nhật Bản) với mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng tháng 4-2015. Với công suất thiết kế khoảng 4.000 m3/ngày đêm, trạm cấp nước này hiện đang cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 3.400 đầu mối sử dụng, gồm các cơ quan, hộ gia đình ở thị trấn Phú Túc, xã Phú Cần, Ia Mlah và một số buôn tại xã Chư Gu.

Theo thiết kế công trình, nguồn nước được lấy từ hồ chứa Ia Mlah qua hệ thống ống dẫn có tổng chiều dài 16km mới về đến trạm. Tại đây, nước được xử lý qua rất nhiều công đoạn xử lý mới cung cấp đến các cơ quan, hộ gia đình.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, hầu hết các hộ dân trên địa bàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) bức xúc cho rằng nguồn nước sinh hoạt này không đảm bảo. Mỗi lần họ mở van là thấy nước lúc đục ngầu, lúc vàng chóe và có rất nhiều cặn bã. Bằng chứng cụ thể là trên thành những thùng chứa nước luôn đóng một lớp vàng như rỉ sét khiến người dân cảm thấy bất an mỗi khi sử dụng.

Ông Vũ Đăng Ngãi (tổ dân phố 15, thị trấn Phú Túc) cho biết: Nhiều lúc ông không dám dùng nước này mà phải dùng nước bình để nấu nướng, sinh hoạt. “Quần áo mỗi khi giặt đều bị ố vàng, từ thau dùng rửa chén cho đến ấm đun nước đều có nhiều cặn bám vào vàng ố sau khi sử dụng nguồn nước này. Nhiều thùng chứa nước chỉ 2-3 ngày là bị trám một lớp vàng, cơm nấu cũng có màu vàng. Chúng tôi phải trả tiền 5.500 đồng/1m3 mà hưởng nguồn nước không đảm bảo như thế này, nhiều người còn không dám sử dụng”, anh Ngãi bức xúc.

Trạm cung cấp nước sinh hoạt Krông Pa
Trạm cung cấp nước sinh hoạt Krông Pa

Theo người dân phản ánh, tình trạng nguồn nước xuất hiện màu vàng đục không chỉ cá biệt ở một vài hộ mà đó là tình trạng chung của hầu hết các hộ dân đang sử dụng. Ông Nguyễn Văn Quảng (tổ trưởng Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Túc) cho biết, cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri người dân phản ánh, kiến nghị khắc phục nhưng đại diện trạm nước, cán bộ huyện chỉ hứa, rồi trả lời chung chung hoặc ra thông báo “nước sinh hoạt có màu vàng đục, nhiều cặn”. Ông Quảng khẳng định, nguồn nước xuất hiện màu vàng đục khoảng gần 2 năm nay, một tuần sử dụng thì mất khoảng 2 đến 3 ngày bị đục, có màu vàng lắng cặn. “Nước sử dụng ngay không được mà phải xả vào bể chứa để lắng cạn khoảng 3 đến 4 giờ rồi mới dám sử dụng”-ông Quảng cho hay.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Thương (Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Túc) khẳng định, chỉ mới được 1 tuần nay là thấy có vẻ nước sạch hơn nhưng sáng sớm xả nước vẫn còn thấy có màu vàng, đục. Ông Thương cho biết, trước đây sử dụng nước sạch thì ít mà nước bẩn thì nhiều. Nhà ông phải xây đến 2 bể chứa, một bể trên cao bơm nước lên để lắng lại rồi chảy dần xuống bể nước sinh hoạt phía dưới.

Chưa xác định nguyên nhân cụ thể

Nói về nguồn nước và quy trình vận hành nhà máy, ông Phạm Quốc Phong-Trạm trưởng Trạm nước sinh hoạt huyện Krông Pa cho biết: Nguồn nước được lấy từ Hồ thủy lợi Ia Mlah, về đến trạm nước được xử lí qua rất nhiều công đoạn rồi mới cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, do một số hạn mục của công trình chưa đồng bộ, do vậy rất khó khăn trong việc vận hành, xử lý dẫn đến chất lượng nước không đảm bảo; hệ thống mạng lưới truyền tải và phân phối nước mặc dù đã được nâng cấp nhưng vẫn còn tồn tại những đường ống làm từ chất liệu sắt, kẽm bị han gỉ gây ô nhiễm ngược lên mạng lưới đường ống dẫn đến làm vàng nước, ảnh hưởng đến nước sạch cung cấp cho người dân. Hơn nữa, nhiều đơn vị thi công đào bới vỉa hè, lòng đường thường xuyên làm bể ống nước khiến cho đát bùn tràn vào đường ống gây đục nước, vi khuẩn E.coli xâm nhập.

Ông Phong nhận định, cũng không loại trừ nguyên nhân lắng cặn trong đường ống, nhất là những khi bị cúp điện nước trong đường ống không có, nên khi bơm trở lại thì áp lực nước làm bong tróc những mảng bám này khiến cho nước trong đường ống có nhiều cặn, bẩn. Hay người dân lâu ngày không dùng nước, các chất cặn bẩn bị áp lực nước đẩy dồn về cuối đường ống và tích tụ lại ở đây, khi người dân sử dụng trở lại, lúc mở van thì gặp ngay nước bẩn này... Để khắc phục triệt để tình trạng này, theo ông Phong phải dùng công nghệ Plasma (công nghệ điện khí thủy động). Tuy nhiên, để làm sạch bề mặt đường ống khỏi lớp cặn bẩn hoặc rỉ sét theo công nghệ này thì kinh phí rất lớn, khó thực hiện.

Trước mối lo ngại của người dân, UBND huyện Krông Pa đã lấy mẫu nước gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, phân tích. Kết quả cho thấy các chỉ số hàm lượng sắt, mangan, E.coli đều đạt. Mới đây (ngày 15-11-2017), kết quả kiểm nghiệm hóa nước của Trung tâm Y tế dự Phòng tỉnh thì lượng sắt, mangan, E.coli, coliforms trong nước đã hết, chỉ tồn tại màu sắc và độ đục cao hơn mức quy định. Theo ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến nguồn nước bị nhiễm bẩn. Ông Khanh khuyến cáo, cách tốt nhất để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân trước khi sử dụng cần để nước lắng đọng lại từ 2 đến 3 giờ rồi hãy sử dụng.

Thời điểm này, huyện Krông Pa đang vào mùa khô hạn, nhu cầu sử dụng nước của người dân là rất lớn. Thiết nghĩ, các ngành chức năng nên sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân, xử lý dứt điểm tình trạng trên để người dân khỏi bức xúc, kiến nghị khi phải trả tiền mua “nước bẩn”.

Phạm Hoàng