Hà Nam:

Đối thoại bất thành, Tòa mở lại phiên xét xử lần 4 vụ dân kiện UBND huyện

(Dân trí) - Sau khi cuộc đối thoại bất thành trong thời gian tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm về vụ việc ông Nguyễn Thế Viện khởi kiện Quyết định hành chính số 2808/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Liêm, TAND tỉnh Hà Nam đã Quyết định mở lại phiên tòa lần 4 vào 7h30’ ngày 19/9.

Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Thế Viện (SN 1940), trú tại thôn Đình Hậu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, khởi kiện Quyết định hành chính số 2808/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Liêm, sau 2 lần TAND tỉnh Hà Nam cho hoãn phiên tòa, đến ngày 17/8, TAND tỉnh Hà Nam quyết định mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 3, nhưng trong lần xét xử thứ 3 này, TAND tỉnh Hà Nam đã quyết định cho tạm dừng phiên tòa vì các đương sự và đại diện VKSND đề nghị HĐXX bổ sung người tham gia tố tụng và tài liệu, chứng cứ mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

 

Đối thoại bất thành, Tòa mở lại phiên xét xử lần 4 vụ dân kiện UBND huyện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Viện khá bất ngờ khi TAND tỉnh Hà Nam bổ sung thêm 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án

 

Đến ngày 22/8 TAND tỉnh Hà Nam có thông báo số 22/2018/TB-TA về việc tiếp tục mở phiên đối thoại. Theo như thông báo này, căn cứ vào đề nghị của các đương sự được tiếp tục đối thoại trong thời gian tạm ngừng phiên tòa. Tòa án tiếp tục tiến hành mở phiên đối thoại để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết.

Tuy nhiên, ở phiên đối thoại này đã “bất thành” nên ngày 5/9 TAND tỉnh Hà Nam đã ra thông báo số 15/2018/TB-TA về việc mở lại phiên tòa xét xử lần thứ 4, vào 7h30’ ngày 19/9.

Cũng trong thông báo này, TAND tỉnh Hà Nam đã bổ sung thêm 7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: ông Trần Văn Hà, Trưởng Ban GPMB huyện Thanh Liêm (nay là Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm); ông Đỗ Hải Sơn, nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; ông Hoàng Đình Hiếu, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; Công Cổ phần xi măng Thành Thắng; bà Trần Thị Ngọc, nhân viên Công Cổ phần xi măng Thành Thắng; bà Phùng Thị Thanh Thanh, nhân viên Công Cổ phần xi măng Thành Thắng; ông Phùng Văn Võ, nhân viên Công Cổ phần xi măng Thành Thắng.

 

Đối thoại bất thành, Tòa mở lại phiên xét xử lần 4 vụ dân kiện UBND huyện - Ảnh 2.

Thông báo số 15/2018/TB-TA về việc mở lại phiên tòa xét xử lần thứ 4, vào 7h30’ ngày 19/9.

 

Ông Nguyễn Thế Viện cho biết: “Tôi khá bất ngờ về việc TAND tỉnh Hà Nam bổ sung thêm 7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vì trước đấy, theo ý kiến của Thẩm phán thì chỉ nên bổ sung 2 người gồm ông Trần Văn Hà và Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng, còn 4 người còn lại gồm 2 nhân viên của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm và 2 người của Công ty xi Cổ phần xi măng Thành Thắng thống nhất sẽ không đưa vào danh sách. Nhưng hôm đối thoại ngày 31/8, cả 4 người này lại xuất hiện và nằm trong danh sách những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án”.

Ông Viện cho biết thêm,  buổi đối thoại ngày 31/8, tại Trụ sở TAND tỉnh Hà Nam đã không thành, phía người đại diện UBND huyện Thanh Liêm có ý tiếp tục gặp và trao đổi 1 lần nữa, nhưng ông không đồng ý và muốn phiên tòa được diễn ra một cách công bằng, đúng pháp luật.

Đức Văn