Trà Vinh:

Doanh nghiệp chiếm đất dân, Tòa "loay hoay" giải quyết: Sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử!

(Dân trí) - Liên quan tới vụ việc doanh nghiệp lấn chiếm đất dân, gần 10 năm tòa giải quyết bất thành, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Dựa, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Trà Cú cho biết, đã hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử trong năm 2016.

Theo ông Dựa, trước đó vụ án này do Thẩm phán Lý Văn Sáu xét xử (Thẩm phán Sáu nay đã nghỉ hưu - PV). Theo đó, hồ sơ thể hiện có sơ suất, làm không kỹ nên không đưa những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan vào bản án. Sau đó Tòa phúc thẩm tuyên y án. Tuy nhiên, khi thi hành án không cưỡng chế được và sau đó Tòa án nhân dân (TAND) tối cao hủy bản án để đưa hồ sơ về TAND huyện Trà Cú xét xử lại từ đầu nên có chậm.

Quá trình thực hiện các bước tố tụng theo quy định chậm do ông Nhẫn rất ngang ngược, bất hợp tác. Khi hồ sơ xong hết, chuẩn bị đưa ra xét xử vào tháng 8/2016 thì lại phát sinh tình tiết mới do ông Nhẫn cải tạo, xây dựng lại hầm nhà xưởng trên phần đất đã lấn chiếm nên phải định giá tài sản, tiếp tục bổ sung hồ sơ và mất thêm một thời gian. Hiện nay, hồ sơ đã hoàn tất và dự kiến TAND huyện Trà Cú sẽ đưa ra xét xử trong năm 2016.

Doanh nghiệp chiếm đất dân, Tòa "loay hoay" giải quyết: Sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử! - 1

Ông Dân bên phần đất bị doanh nghiệp sản xuất nước đá lấn chiếm

Trước đó, như Dân trí đã thông tin trong bài: “Doanh nghiệp lấn chiếm đất dân, gần 10 năm Tòa giải quyết bất thành!”, phản ánh bức xúc của ông Bùi Thiện Dân, ngụ thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bị doanh nghiệp sản xuất nước đá ở địa phương lấn chiếm đất. Theo đó, năm 2008 bà Tăng Thị Hồng Nghiệp (vợ ông Nguyễn Hồng Nhẫn) thành lập Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hải (chuyên sản xuất nước đá cây - PV) và vợ chồng ông Nhẫn đã xây dựng cơ sở sản xuất nước đá tại thị trấn Định An lấn sang phần đất của ông Dân với diện tích 150 m2 ở chính giữa lô đất có chiều ngang 20 m, chiều dài 7,5 m. Ông Dân gửi đơn khiếu nại, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhiều lần ở địa phương. Khi đó ông Nhẫn không chứng minh được phần đất trên là đất của ông và cũng thừa nhận đã xây dựng lấn qua đất của ông Dân. Tổ hòa giải yêu cầu ông Nhẫn đình việc xây dựng và chuyển lên cấp trên để giải quyết nhưng ông Nhẫn không đồng ý. Sau đó tổ hòa giải chuyển hồ sơ lên TAND huyện Trà Cú giải quyết.

Năm 2009, trong lúc TAND huyện Trà Cú thụ lý, giải quyết thì ông Nhẫn tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất nước đá lấn sang phần đất ông Dân với diện tích tăng lên 230 m2 và cắt phần đất ông Dân ra làm 2 phần riêng biệt.

Ngày 22/10/2009, TAND huyện Trà Cú đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và quyết định chấp nhận yêu cầu của ông Bùi Thiện Dân đòi lại đất. Buộc ông Nguyễn Hồng Nhẫn tháo dỡ toàn bộ nhà máy nước đá xây dựng trên phần đất ông Dân theo đúng hiện trạng ban đầu. Sau đó đến năm 2010, TAND tỉnh Trà Vinh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và không chấp nhận kháng cáo của ông Nhẫn

Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án vẫn không thể cưỡng chế được vì không đưa người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là bà Tăng Thị Hồng Nghiệp (vợ ông Nhẫn - PV) vào bản án. Sau đó TAND tối cao đã hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để chuyển hồ sơ xét xử lại từ đầu vào năm 2013.

Từ năm 2013 đến nay, TAND huyện Trà Cú vẫn không đưa vụ án ra xét xử gây bức xúc trong dư luận. Gia đình ông Dân vẫn phải đi thuê đất để kinh doanh dù mảnh đất của gia đình mình bị người khác chiếm dụng gần chục năm liền. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Tòa án ông Dân lại lắc đầu ngao ngán vì không biết bao giờ công lý mới được thực thi, gia đình ông mới được sử dụng phần đất đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp.

Minh Giang