Hà Nội:

Đi đóng thuế, vào công viên "ấm ức" vì gửi xe "chặt chém"

(Dân trí) - Nhiều bạn đọc phản ánh tới báo Dân trí bức xúc khi vào Công viên Thống Nhất và Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng phải gửi xe "chặt chém" dù TP Hà Nội quy định mức giá cụ thể, đồng thời chỉ thị thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

Vào công viên Thống Nhất phải gửi xe "chặt chém" từ cổng

Tại Quyết định 60/3013/QĐ-UBND do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 22/12/2013 quy định: Phí trông giữ xe trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa… đối với xe đạp ban ngày 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng, theo tháng 40.000 đồng/xe/lượt; xe máy, ban ngày 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng, cả ngày và đêm 7.000 theo tháng 70.000 đồng/xe/lượt.

Thế nhưng, nhiều bạn đọc phản ánh việc nhân viên của Công Ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cố tình thu tiền vé vượt quá từ 2-3 lần so với Quyết định mà UBND Thành Phố đã ban hành cũng như giá đã niêm yết in trên vé xe của công ty này phát hành tại điểm trông giữ xe Công viên Thống Nhất (phía mặt đường Đại Cồ Việt).

V
V
Vé xe một đằng thu phí một nẻo vào Công viên Thống Nhất.

Theo phản ánh, nhân viên ở đây thu mỗi xe 7.000 đồng nhưng lại nhận được vé trông giữ có ghi giá 2.000 đồng (chưa tính phí vào công viên). Khi ngườ gửi xe thắc mắc, nhân viên trông giữ xe trả lời rằng đây là giá chung, khách uốn gửi hay không thì tùy.

Anh Lã Thế Vĩnh, trú tại Phú Đô - Từ Liêm (Hà Nội), người gửi xe tại Công viên Thống nhất cho biết: Trên vé xe ghi mức giá 2000đ nhưng nhân viên thu gấp mấy lần. Không biết việc nhân viên thu tiền sai như vậy công ty có biết không. Trên vé trông giữ xe lại không ghi số điện thoại nên nhiều lúc muốn phản ánh bức xúc của người dân đến đơn vị cũng khó.

Để xác minh thông tin phản ánh, PV vào gửi xe tại đây, người phát vé và thu tiền là một phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và không mặc trang phục theo quy định. Đúng như phản ánh, người phụ nữ này thu của PV. 7.000 đồng/lượt nhưng lại phát vé có niêm yết rõ ràng giá 2.000 đồng/lượt.

TP H
TP Hà Nội đã ban hành quyết định cụ thể về mức giá gửi xe.

Được biết, điểm trông giữ xe Công viên Thống Nhất (phía mặt đường Đại Cồ Việt) do Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất phát hành vé và cũng là đơn vị trực tiếp quản lý.

Đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất kiểm tra, hồi âm phản ánh của bạn đọc.

Nhập nhèm thu phí gửi xe vào Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng

Theo phản ánh của bạn đọc, nhiều người phải mất tiền phí gửi xe mập mờ khi tới làm việc tại Chi cục Thuế quận Hai Bà trưng tại 161B Triệu Việt Vương - Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng cho biết: Tôi đến đây để làm thủ tục kê khai thuế, gửi ô tô ở vỉa hè phía ngoài, đúng quy định nơi để xe cho khách. Khi ra về, một người đế yêu cầu tôi nộp 5000đ tiền gửi dù không hề có vé.

Nhập nhèm thu phí gửi xe vào Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng.
Nhập nhèm thu phí gửi xe vào Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng.

Ghi nhận của PV tại bãi gửi xe trước Chi cục Thuế: Khách đến làm việc không hề có người ký giao vé, nhưng lúc khách về, một người đàn ông chạy đến chỗ người lấy xe yêu cầu nộp 5.000 đồng tiền gửi xe. Nếu có ai cự lại rằng bãi gửi xe không được thu tiền thì người đàn ông lẳng lặng bỏ đi.

Không chỉ việc thu tiền gửi xe của người dân mà xe còn để tràn lan cả hai mặt tiền Chi cục Thuế, vượt ra ngoài cả diện tích được cấp phép. Thậm chí, vỉa hè phía đối diện đó (phía mặt đường Triệu Việt Vương) cũng bị chiếm dụng làm nơi để xe.

Trong khi đó, ngày 02/01/2014 UBND Thành phố Hà Nội ra chỉ thị số: 01/CT-UBND do Chủ Tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo ký về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô.

Anh Thế - Bá Vinh