bài 3:

Để xảy ra sai phạm "khủng", giám đốc tự nhận mức kỷ luật khiển trách!

(Dân trí) - Mặc dù để xảy ra nhiều sai phạm như: lập quỹ ngoài hàng tỷ đồng, tự ý thu, chi nguồn quỹ ngoài thiếu dân chủ,… nhưng Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị chỉ tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Liên quan đến những sai phạm nói trên tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết: "Đơn vị đang thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ các sai phạm, từ đó có cơ sở đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm này".

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị
Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị

Trước đó, ngày 24/5/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật cán bộ, gửi UBND tỉnh Quảng Trị.

Văn bản này nêu rõ, theo kết luận của đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi đã có những sai phạm như sau: Trong quản lý tài chính đã để xảy ra sai phạm là lập quỹ ngoài với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng từ năm 2010-2015; Có biểu hiện thiếu dân chủ trong việc thu chi nguồn quỹ ngoài.

Việc xây dựng các chương trình, dự án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lộ trình thực hiện hàng năm chưa đạt đến nên một số máy móc chưa được sử dụng dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất chưa phát huy hiệu quả.

Với các sai phạm đó, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm hành vi vi phạm của ông Trí, do ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Tại cuộc họp này, ông Trí tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Ý kiến tập thể, có 3 ý kiến đề nghị mức kỷ luật giáng chức. Ngoài ông trí cũng có 2 ý kiến khác đề nghị mức kỷ luật khiển trách.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp trên, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với ông Trí.

Trại chăn nuôi lợn nái với quy mô 500 con do Trung tâm làm chủ đầu tư chưa phát huy hiệu quả, chưa đưa vào hoạt động
Trại chăn nuôi lợn nái với quy mô 500 con do Trung tâm làm chủ đầu tư chưa phát huy hiệu quả, chưa đưa vào hoạt động

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, ông Võ Văn Hưng nói rằng, đang tiến hành kiểm tra, nếu hoạt động không hiệu quả sẽ có hình thức chuyển đổi phù hợp.

Đ. Đức