Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ giam giữ người trái pháp luật ở phường Hàng Buồm

(Dân trí) - Vay tiền lãi suất cao để kinh doanh, do con ốm, đến ngày thứ 15 chị Đặng Thị Kim Oanh không trả tiền đúng theo thỏa thuận. Ngày 10/3/2013, chị Oanh bị bắt giữ đưa về nhà chủ nợ, bị hành hung đa chấn thương trước khi Công an phường Hàng Buồm vào giải cứu.

Trong đơn đề nghị gửi báo Dân trí, chị Đặng Thị Kim Oanh, HKTT số 6 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh việc bị một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bắt giữ trái pháp luật tại số 16B, Nội Miếu, phường Hàng Buồm. Trong quá trình bị giam giữ, chị Oanh bị nhóm người trên đánh đập dã man nhiều giờ, gây sức ép buộc người nhà chị Oanh mang 8 triệu tiền nợ đến thanh toán mới chấp nhận thả người.
 
Đơn đề nghị chị Đặng Thị Kim Oanh gửi đến báo Dân trí
Đơn đề nghị chị Đặng Thị Kim Oanh gửi đến báo Dân trí

Nội dung đơn của chị Oanh cho biết, để có vốn kinh doanh quán ăn, thông qua một người quen tên Hồng, chị Oanh biết Nguyễn Phi Long và hỏi vay khoản tiền 10 triệu đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên, chị Oanh được nhận 8 triệu đồng, 2 triệu còn lại là tiền lãi Long giữ lại. Khoản tiền trên chị Oanh có trách nhiệm thanh toán dần theo phương thức mỗi ngày trả 200.000đ cho đến hết.

Thực hiện thỏa thuận, trong 14 ngày đầu, chị Oanh đã chi trả 200.000đ/ngày cho chủ nợ. Tuy nhiên, đến ngày thứ 15, do con bị ốm, chị Oanh tạm thời chưa thực hiện được nghĩa vụ trả nợ cho Long. Để tránh bị đòi tiền gắt gao, chị Oanh đã tắt tiện thoại, không nghe máy của Long 3 ngày liên tục.

Ngày 10/3/2014, chị Oanh nhận được điện thoại của Hồng mời ra quán cà phê số 93 Hàng Mã để nói chuyện về việc vay nợ tiền của Long. Khi chị Oanh đến nơi chưa kịp gọi nước uống thì có 2 thanh niên lạ mặt tới yêu cầu lên xe về nhà Long ở 16B Nội Miếu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm nói chuyện.
 
Chị Oanh với nhiều vết chấn thương chưa lành trình bày sự việc tại báo Dân trí
Chị Oanh với nhiều vết chấn thương chưa lành trình bày sự việc tại báo Dân trí

Theo tường trình của chị Oanh, từ lúc bị bắt giữ đến 22h ngày 10/3, chị Oanh liên tục bị các đối tượng đánh đập dã man, gây tổn thương vùng mắt, cháy nhiều máu. Trong lúc đánh, các đối tượng đã gây sức ép buộc gọi điện cho người thân mang đủ 8 triệu đồng đến trả nợ mới thả người về. Đến 22h, chị Oanh mới được giải cứu khi lực lượng Công an ập vào đưa tất cả về trụ sở Công an phường Hàng Buồm lập biên bản.

Tại trụ sở Công an phường Hàng Buồm, chị Oanh được cán bộ Công an phường lấy lời khai và hướng dẫn viết đơn trình báo. Đến khoảng 2h sáng ngày 11/3/2014, chị Oanh được cán bộ Công an đưa đi khám chấn thương tại bệnh viện Việt Đức. Ngay sau đó, Công an phường Hàng Buồm đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra. Theo tường trình của chị Oanh, ngày 13/3/2014, Công an quận Hoàn Kiếm có mời lên lấy lời khai nhưng từ đó đến nay Công an quận Hoàn Kiếm vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can những đối tượng tham gia bắt giữ và hành hung chị dã man xảy ra ngày 10/3/2014.

Để làm rõ nội dung phản ánh của công dân, ngày 21/3/2014, PV Dân trí đã liên lạc với Công an quận Hoàn Kiếm. Trao đổi với PV, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận đang thụ lý điều tra vụ chị Đặng Thị Kim Oanh bị bắt giữ và hành hung ngày 10/3/2014 trên địa bàn phường Hàng Buồm, đồng thời hứa sẽ cung cấp thông tin chi tiết vụ việc vào đầu tuần tới.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Trương Anh Tú - Trưởng Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: “Với những tình tiết đã nêu trong vụ việc, có thể thấy rằng hành vi của những đối tượng nêu trên đã có dấu hiệu của một loạt tội, đó là: Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” quy định tại Điều 123 BLHS; “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” quy định tại điều 104 BLHS; “Tội cho vay lãi nặng” quy đi tại Điều 163 BLHS.
 
Luật sư Trương Anh Tú cho rằng Cơ quan điều tra cần sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ việc trên
Luật sư Trương Anh Tú cho rằng Cơ quan điều tra cần sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ việc trên

Không chỉ có vậy, cách thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của những đối tượng này thể hiện sự liều lĩnh, côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Nguy hiểm hơn, phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của những đối tượng này manh nha có dấu hiệu của việc phạm tội có tổ chức, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Do vậy, CQĐT cần sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ban Bạn đọc