Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đề nghị điều tra danh tính lái xe đâm chết người rồi bỏ chạy ở tỉnh Vĩnh Phúc

(Dân trí) - Gần 2 tháng sau khi khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn làm ông Nguyễn Hữu Bôi tử vong, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa xác định được danh tính lái xe gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến gia đình nhà nạn nhân bức xúc.

Trong đơn đề nghị gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Phú Cường, trú tại thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh: Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến bố ông Cường là ông Nguyễn Hữu Bôi tử vong tại chỗ sáng ngày 30/3/2014, thiếu tích cực, cho đến nay chưa xác định rõ danh tính lái xe và loại phương tiện gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên, mặc dù vụ tai nạn xảy ra ở gần khu dân cư.
 
Đơn đề nghị gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Bôi gửi báo Dân trí
Đơn đề nghị gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Bôi gửi báo Dân trí

Nội dung đơn của ông Cường trình bày, hàng ngày từ 4h30’ đến 5h30’, ông Nguyễn Hữu Bôi có thói quen đạp xe đạp tập thể dục từ xã Đạo Đức lên Khu công nghiệp huyện Bình Xuyên. Sáng ngày 30/3/2014, ông Bôi vẫn đạp xe như thường lệ nhưng không về nhà đúng giờ. Đến khoảng 6h00, gia đình nhận được tin ông Bôi bị tai nạn trên Quốc lộ 2, đoạn chạy qua xã Đạo Đức (gần nhà máy thép Việt - Đức).

Tại hiện trường, gia đình phát hiện ông Bôi tử vong tại chỗ, phần đầu bị biến dạng, ông Bôi bị kéo lê hàng chục mét nhưng lái xe đã bỏ trốn. Theo lời một số nạn nhân kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn ông Bôi đang dắt xe bên lề đường để về nhà chứ không phải đạp xe trên đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Bình Xuyên đã đến đo đạc hiện trường và lập hồ sơ vụ tai nạn. Nhiều ngày sau đó, Công an huyện Bình Xuyên không gửi thông báo tiến độ xử lý vụ tai nạn đến gia đình, buộc gia đình nạn nhân phải gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo giải quyết.
 
Thông báo của Công an huyện Bình Xuyên về việc khởi tố vụ án
Thông báo của Công an huyện Bình Xuyên về việc khởi tố vụ án

Sau khi các cơ quan có văn bản chỉ đạo, ngày 19/4/2014, Thiếu tá Đào Thành Công - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Xuyên mới ban hành văn bản số 218/CQĐT gửi ông Nguyễn Phú Cường thông báo việc khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Bôi tử vong tại chỗ.

Văn bản số 218/CQĐT của Công an huyện Bình Xuyên xác nhận, ngày 31/3/2014, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35 để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật, hiện đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra người và phương tiện gây ra vụ tai nạn ngày 30/3/2014, khiến ông Bôi tử vong tại chỗ.
 
Thông báo của Công an huyện Bình Xuyên về việc khởi tố vụ án
Gia đình ông Bôi đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc sớm chỉ đạo điều tra, làm rõ danh tính lái xe gây ra vụ tai nạn

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi nhận được văn bản số 218/CQĐT, gia đình ông Bôi chưa nhận được thêm thông tin gì từ phía Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Xuyên khiến các thành viên trong gia đình vô cùng day dứt. Để tìm lại công bằng cho người đã khuất, ông Nguyễn Phú Cường khẩn thiết đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Xuyên đẩy nhanh quá trình điều tra, sớm làm rõ danh tính đối tượng lái xe và phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, có biện pháp xử lý nghiêm minh trước pháp luật những đối tượng liên quan.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương