Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đất đang tranh chấp, quận Thanh Xuân vẫn cấp giấy phép xây dựng

(Dân trí) - Trong khi vụ tranh chấp kéo dài hàng chục năm ở số 309 đường Trường Chinh chưa được giải quyết dứt điểm, UBND quận Thanh Xuân vẫn tiến hành cấp GPXD tạm cho chủ đầu tư xây dựng công trình khiến những người có quyền lợi liên quan bức xúc.

Trong đơn kiến nghị gửi báo Dân trí, gia đình ông Nguyễn Đình Tâm, trú tại số nhà 1A Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh: UBND quận Thanh Xuân đã cấp GPXD cho chủ đầu tư công trình tại số nhà 309 đường Trường Chinh sai quy định, xâm hại quyền lợi hợp pháp mà gia đình ông Tâm khiếu nại và đang được các cơ quan chức năng TP Hà Nội xem xét, giải quyết từ năm 2002. Khi phát hiện công trình 309 đường Trường Chinh khởi công, gia đình ông Tâm đã làm đơn kiến nghị UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Mai thu hồi GPXD, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công theo quy định nhưng chưa được giải quyết.
 
Công trình tại 309 Trường Chinh trên phần diện tích tranh chấp đã hoàn thiện tầng 2
Công trình tại 309 Trường Chinh trên phần diện tích tranh chấp đã hoàn thiện tầng 2

Đơn khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Đình Tâm cho biết, thửa đất 38 - 40 đường Trường Chinh, nay là 309 Trường Chinh và 1A Cù Chính Lan thuộc quyền sở hữu của bố ông Tâm là cụ Nguyễn Đình Hang - cán bộ lão thành cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La. Theo giấy chứng đăng bạ do chính quyền cũ cấp năm 1942, gia đình ông Hang sở hữu 1.300m2 đất (mang tên ông Hang và ông nội ông Tâm) thuộc làng Khương Thượng, quận 7, Hà Nội, nay là phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Trong kháng chiến chống Pháp, gia đình cụ Hang lên Việt Bắc tham gia cách mạng. Sau khi hòa bình lập lại, gia đình cụ Hang trở về Hà Nội thì phát hiện Trung đoàn 367 - Bộ đội Phòng không sử dụng phần đất trên. Sau khi khiếu nại đòi đất, năm 1991, gia đình cụ Hang đã lấy lại được 800m2/1.300m2.

Sau khi cụ Hang qua đời năm 1993, các con cụ Hang tiếp tục hành trình khiếu nại đòi phần diện tích còn lại trên mặt đường Trường Chinh. Do vụ việc phức tạp, ngày 18/1/2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã có ý kiến chỉ đạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng dừng ngay việc xây dựng nhà ở không phép tại 38 - 40 đường Trường Chinh, tạm giữ nguyên hiện trạng chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005, ông Lê Quý Đôn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký Quyết định số 5016/QĐ-UB về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành xem xét đơn thư khiếu kiện của gia đình bà Vũ Thị Viễn (vợ ông Hang) đòi QSDĐ tại 38 - 40 đường Trường Chinh.

Theo ý kiến gia đình ông Nguyễn Đình Tâm cho biết, từ năm 2005 cho đến nay, gia đình ông chưa nhận được Kết luận thanh tra. Đến thời điểm này tranh chấp đất giữa gia đình ông Tâm với Công ty may X19 - Quân chủng PKKQ chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng một phần diện tích đang tranh chấp tại 309 đường Trường Chinh vẫn triển khai xây dựng gần 50m2. Sau một thời gian bị UBND phường Khương Mai lập biên bản đình chỉ thi công, từ ngày 7/4/2014, công trình tiếp tục thi công, đến thời điểm này công trình đã hoàn thiện tầng 2.
 
UBND phường Khương Mai xác nhận công trình được cấp GPXD tạm
UBND phường Khương Mai xác nhận công trình được cấp GPXD tạm

Sau khi gia đình ông Tâm có đơn phản ánh, ngày 11/4/2014, ông Cao Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Mai ban hành văn bản số 124/UBND xác nhận: Công trình tại số 309 Trường Chinh được UBND quận Thanh Xuân cấp GPXD tạm số 179-2014/GPXDT ngày 3/4/2014, với quy mô 2 tầng, 1 tum; mục đích cải tạo cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, UBND phường Khương Mai còn khẳng định việc gia đình ông Tâm cho rằng chủ cửa hàng cơm tám Tuyết Nga xây dựng nhà kiên cố là chưa có cơ sở, bởi chủ đầu tư công trình tại địa chỉ 309 đường Trường Chinh là Quân chủng PKKQ.

Phường Khương Mai khẳng định chủ đầu tư công trình tại địa chỉ 309 đường Trường Chinh hiện nay là Quân chủng PKKQ, nhưng điều nghịch lý là vào ngày 10/3/2014, bà Nguyễn Thị Tuyết (chủ cửa hàng cơm tám Tuyết Nga ở số 309 Trường Chinh) lại đứng ra xây dựng, thậm chí bà Tuyết còn viết bản cam kết không làm ảnh hưởng đến nhà liền kề 1A Cù Chính Lan và trực tiếp ký vào phần chủ xây dựng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên trong gia đình, ông Nguyễn Đình Tâm khẩn thiết đề nghị UBND TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh, chỉ đạo quận Thanh Xuân thu hồi lại GPXD tạm đã cấp cho công trình tại 309 đường Trường Chinh trong khi chờ các cơ quan chức năng Thành phố kết luận rõ ràng phần diện tích đang tranh chấp.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Thành Vinh