Nghệ An:

Dân “tố” nhà thầu đóng cọc móng làm nứt nhà

(Dân trí) - Một tuần sau khi nhà thầu tiến hành đóng cọc bê tông, khoảng 7 ngôi nhà đối diện với công trình bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.

Vừa qua, nhiều người dân xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An) gửi đơn thư đến Văn phòng Báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An, phản ánh về việc thi công công trình Nhà ga hành khách Cảng hàng không Vinh làm rạn, nứt nhà của một số hộ dân tại xóm này. Mặc dù nhiều lần, người dân đã có phản ánh lên cơ quan chức năng để mong tìm biện pháp khắc phục. 
 
Dân “tố” nhà thầu đóng cọc móng làm nứt nhà
Hằng ngày, các máy đóng cọc bê tông gây ảnh hưởng không những tiếng ồn mà còn làm nứt nhà các hộ dân gần đó.
 
Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh, PV Dân trí đã có mặt tại nhà của các hộ dân nơi đây để tìm hiểu rõ sự việc. Qua quan sát, trên tường, trần nhà của các ngôi nhà này xuất hiện khá nhiều vết rạn, nứt đúng như phản ánh. Qua quan sát, PV nhận thấy có nhiều vết nứt rộng, có vết nứt kéo dài gần 1m. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà được xây kiên cố 2 tầng không những không tránh khỏi mà hiện tượng nứt nẻ còn xuất hiện với mật độ dày, nhiều hơn và rất nguy hiểm.
 
Tại căn nhà ông Nguyễn Văn Tứ (67 tuổi, xóm 18B, xã Nghi Liên) xuất hiện nhiều vết nứt, nẻ ở tường, trần nhà tầng 1 và tầng 2. Nhiều nơi xuất hiện vết nứt lớn, dài hơn 1m. Trên trần xuất hiện nhiều vết nứt gây nên tình trạng bị dột và ngấm nước làm bong tróc sơn của nhà.
Anh Nguyễn Thế Lâm chỉ vào vết nứt của ngôi nhà sau khi nhà thi công tiến hành đóng cọc làm móng.
Anh Nguyễn Thế Lâm chỉ vào vết nứt của ngôi nhà sau khi nhà thi công tiến hành đóng cọc làm móng.

Cùng chung cảnh tương tự có nhà anh Nguyễn Thế Lâm (SN 1968); anh Nguyễn Thanh Đạm (SN 1961); anh Nguyễn Thế Bảy (SN 1963); Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1979); Nguyễn Mỹ Tường (1958); Bùi Xuân Bắc (SN 1973) cũng xuất hiện nhiều vết nứt ở tường và trần nhà. Theo quan sát của PV, nhà của các hộ dân có hiện tượng nứt nẻ trên đều nằm đối diện với công trình với khoảng cách gần 100m, đối diện với công trình đang thi công. Khi chúng tôi có mặt và làm việc với các hộ dân thì cũng là lúc phía bên công trình làm việc. Khi những tiếng máy nén cọc bê tông xuống cũng là lúc bàn ghế chúng tôi ngồi, cốc nước để trên bàn rung lên...

Anh Nguyễn Thế Lâm (SN 1968, xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vào giữa khoảng tháng 9/2013 sau khi công trình thi công Nhà ga Sân bay Vinh được khởi công, phía nhà thầu tiến hành đóng cọc bê tông để làm móng cũng là lúc chúng tôi giật mình bởi những rung chuyển. Và nhiều hộ dân gần công trường này bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ, gây ảnh hưởng và nguy hiểm cho người dân.

Bên cạnh đó, việc thi công không đúng giờ giấc, gây tiếng ồn, bụi bặm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Được biết, công trình Nhà ga hành khách cảng Hàng không Vinh được Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng và xây lắp Hòa Bình đảm nhận.
Anh Nguyễn Thế Lâm chỉ vào vết nứt của ngôi nhà sau khi nhà thi công tiến hành đóng cọc làm móng.
Bác Phạm Thị Linh (57 tuổi): "Hôm đầu tiên đóng cọc mạnh quá mà mấy cái đèn ở trần nó rơi xuống luôn".
 
Ngay sau khi phát hiện ngôi nhà có nhiều vết nứt và xuất hiện ngày càng nhiều, người dân đã phản ánh lên chủ thầu và nhà quản lý của công trình cùng cơ quan chức năng địa phương. Ngày 17/10, Phòng quản lý đô thị đã trực tiếp về kiểm tra tình hình, lập biên bản hiện trường, yêu cầu đơn vị thi công có báo cáo cụ thể trước ngày 22/10. 

Ngày 23/10 UBND TP Vinh đã có công văn số 4854/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng Nghệ An, báo cáo tình hình để Sở Xây dựng biết và tổ chức kiểm tra làm rõ việc thi công cọc, móng để xác định nguyên nhân tạo ra hiện trường rạn nứt nhà của các hộ dân, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
 
Nhiều vết nứt xuất hiện ở tường, cột trụ ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1967).
Nhiều vết nứt xuất hiện ở tường, cột trụ ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1967).
Nhiều vết nứt xuất hiện ở tường, cột trụ ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1967).

“Cách khoảng 2 tuần từ ngày bắt đầu đóng cọc móng là nhà tôi bắt đầu rạn ở các vách tường, trần nhà. Vết rạn ngày một to hơn. Có vết nứt dài hơn 1 mét, làm chúng tôi khiếp lắm. Vậy mà chúng tôi nhiều lần sang công trường phản ánh rồi viết đơn lên địa phương mà chẳng thấy ai đến khắc phục cho chúng tôi. Thấy nhà chúng tôi nứt nhà như vậy mà họ cũng không tạm dừng thi công để tìm phương án thay thế, rồi cứ thế đóng liên tục. Giờ nhà nứt nẻ hết rồi, chúng tôi có dám để trẻ con ngủ trong phòng nựa, lỡ nó sập đó thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm cho chúng tôi được?”, anh Lâm bức xúc cho biết.

Cùng với nỗi bức xúc vì việc thi công ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Cứ mỗi lần họ đóng cọc, tôi đứng trong nhà đóng kín cửa vẫn nghe thấy tiếng rầm rầm. Nhất là khi đóng kín cửa mà nằm trên giường là giống như động đất, không tài nào dám ngủ. Giờ cả tầng 1 và tầng 2 nhà tôi bị nứt hết rồi. Ở trong nhà mà cứ sợ sập thôi chú ạ”.
Nhiều vết nứt xuất hiện ở tường, cột trụ ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1967).
Nhiều vết nứt xuất hiện ở tường, cột trụ ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1967).
Nhiều vết nứt xuất hiện ở nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1979) khiến gia đình chị luôn sống trong sợ hãi.

Hiện tại, những vết nứt đang xuất hiện ngày càng nhiều khiến các hộ dân nơi đây đang từng ngày lo lắng. Mặc dù nhiều lần người dân đã phản ánh, tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng gây nứt, nẻ nhà dân, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Chiều ngày 5/11, phải rất sau nhiều lần liên lạc với ông Trần Tôn - Giám đốc Cảng hàng không Vinh PV Dân trí mới được ông Tôn "bắt" điện thoại. Qua điện thoại ông Tôn cho rằng việc đó phải hỏi UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh thì rõ ràng nhất. 

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, ông Lê Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh, đơn thư của các hộ dân nói trên xã đã báo với Phòng quản lý đô thị và họ đã về kiểm tra làm biên bản hiện trường, hiện trạng rồi. Bây giờ cái đó là bên cơ quan chuyên môn họ sẽ thẩm định, đánh giá mức độ bị rạn nứt. Còn phía xã chúng tôi cũng đã vào kiểm tra, lập biên bàn và gửi thành phố rồi. Việc các hộ dân phản ánh nhà thầu đóng cọc bê tông tại đây gây nứt nhà, ảnh hưởng theo tôi là có cơ sở”. 

Còn ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho rằng đã chỉ đạo các cấp vào cuộc và sẽ làm ổn việc này trong thời gian sớm nhất. “Chúng tôi cũng có nghe phản ánh đó và chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND TP Vinh để giải quyết. Hiện nay công tác đóng cọc cũng cơ bản xong rồi, đạt khoảng 95% rồi và chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ đó. Chúng tôi chỉ đạo thành phố giải quyết tốt vụ việc này trong thời gian sớm nhất”.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú