Đà Nẵng:

Dân bức xúc vì cho rằng giải tỏa đền bù chưa thỏa đáng: Thành phố đề nghị quận phản hồi

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND quận Sơn Trà phản hồi báo Dân trí liên quan đến bài viết “Người dân bức xúc vì cho rằng giải tỏa đền bù chưa thỏa đáng” mà báo đã phản ánh.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đến những bài viết mà báo chí đã phản ánh, trong đó có bài viết “Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì cho rằng giải tỏa đền bù chưa thỏa đáng” đăng trên Dân trí ngày 12/4.

Diện tích trồng rau muống của người dân bị thu hồi để làm dự án
Diện tích trồng rau muống của người dân bị thu hồi để làm dự án

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND quận Sơn Trà phản hồi báo Dân trí về vấn đề báo nêu chậm nhất trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký công văn này.

Trước đó, Dân trí đã có bài viết phản ánh các hộ dân có đất chuyên canh rau muống tại tổ 15 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bức xúc cho rằng việc đền bù đối với diện tích đất của họ bị thu hồi để làm dự án là chưa thỏa đáng, người dân thiệt thòi nhiều.

Theo người dân, giá đền bù theo đất nông nghiệp và giá đền bù hoa màu thấp. Thu hồi đất để làm khu dân cư nhưng người dân không được tái định cư lại một lô là chưa hợp lý. Thu hồi đất để làm chợ (hộ giao ít nhất là 200m2, nhiều nhất là 700m2) nhưng xin 1 ki-ốt chợ khoảng 5m2 để chuyển đổi ngành nghề sang buôn bán kiếm sống nhưng không được…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Khánh Hồng