Đà Nẵng: Vẫn còn chiêu lừa báo trúng thưởng xe máy qua mạng xã hội

(Dân trí) - Mặc dù các kênh truyền thông đã liên tục cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân khi bị lừa báo tin trúng thưởng xe máy vẫn “bán tín bán nghi” do những chiêu lừa tinh vi y như thật.

Mới đây, bạn đọc T.N. ở Cà Mau đã phản ánh thông tin về việc nhận được thông báo trúng thưởng xe máy kèm nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn từ một địa chỉ “eventwaplog.com” của một trang mạng xã hội với địa chỉ công ty chủ quản ở Đà Nẵng. Thông báo trúng thưởng còn kèm theo yêu cầu người nhận thông báo điền các thông tin cá nhân từ họ tên, số CMND, số tài khoản ngân hàng, nghề nghiệp, số điện thoại... Trong khi thực tế xác minh địa chỉ công ty nêu trong trang web nói trên không hề có thực ở Đà Nẵng.

Vẫn còn nhiều người bị lừa báo trúng thưởng xe máy qua mạng xã hội
Vẫn còn nhiều người bị lừa báo trúng thưởng xe máy qua mạng xã hội

Trước đây, từng có một trường hợp tương tự của chị N.T.T.H ở Đà Nẵng cũng bị lừa báo trúng thưởng xe máy và yêu cầu điền các thông tin cá nhân tại địa chỉ “nhangiaitrianmhx.com”. Sau đó, chị H. nhận được một giấy chứng nhận trúng thưởng y như thật gửi qua mạng xã hội và yêu cầu nộp lệ phí nhận thưởng khoảng 2 triệu đồng bằng hình thức...nạp thẻ cào điện thoại.Lúc này, chị H. mới “bán tín bán nghi” xác minh lại thông báo trúng thưởng. Kiểm tra tài khoản cá nhân trên mạng thì chị H. phát hiện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của mình đã bị “hack”, mất kiểm soát tài khoản cá nhân trên mạng xã hội

Đà Nẵng: Vẫn còn chiêu lừa báo trúng thưởng xe máy qua mạng xã hội - 2

Kẻ xâu lợi dụng những hình ảnh hoạt động của công ty, thẻ nhân viên công ty trông y như thật để đánh lừa nạn nhân
Kẻ xâu lợi dụng những hình ảnh hoạt động của công ty, thẻ nhân viên công ty trông y như thật để đánh lừa nạn nhân

Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng đã từng có thông báo về chiêu lừa báo trúng thưởng xe máy để lừa “nạn nhân” nạp thẻ cào điện thoại từ một trang mạng xã hội tại địa chỉ “trianlovetime.com” và báo địa chỉ công ty chủ quản “giả” ở Đà Nẵng. Cách thức lừa đảo cũng theo trình tự thông báo trúng giải thưởng xe máy cùng tiền mặt nhằm “tri ân khách hàng”; yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội, sau đó là yêu cầu nạp thẻ cào điện thoại gọi là nộp lệ phí nhận thưởng.

Chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội của kẻ xấu khiến cho nhiều người dù đã từng được cảnh báo, đến khi nhận được thông báo lừa đảo này vẫn còn “bán tín bán nghi” chính là việc sử dụng các hình ảnh hoạt động của công ty, thông tin nhân viên công ty y như thật để tạo niềm tin cho nạn nhân. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, để không bị “dính” chiêu lừa đảo tinh vi từ các trang mạng xã hội không minh bạch.

Tâm An