Đà Nẵng: Dân bức xúc vì dự án bến du thuyền “lấn” vỉa hè

(Dân trí) - Trong quá trình thi công công trình bến du thuyền tại đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng), công ty cổ phần DHC Marina đã xây dựng một cái lô cốt và trạm biến áp trên vỉa hè choán mất lối đi bộ khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Theo đơn phản ảnh của ông Trần Văn Khỏe, tổ trưởng tổ 18 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trong quá trình triển khai dự án bến du thuyền tại đường trên Hưng Đạo, công ty cổ phần DHC Marina đã xây dựng một cái lô cốt (để máy phát điện dự phòng) và một trạm biến áp dự phòng, choán hết lối cho người đi bộ.

Khi xây, đơn vị này dùng tôn che chắn bên ngoài bên người dân không biết. Đến khi xây xong, họ dỡ tôn ra người dân mới phát hiện.

Cái lô cốt (để máy phát điện) và trạm biến áp được xây dựng trên vỉa hè
Cái lô cốt (để máy phát điện) và trạm biến áp được xây dựng trên vỉa hè

“Bến du thuyền DHC Marina làm cái này lên rất phản cảm. Nó chiếm hết vỉa hè và che khuất tầm nhìn ở bờ sông. Nhân dân ở đây rất là bức xúc và không đồng tình với việc này”, anh Khỏe bức xúc.

Anh Khỏe cũng cho biết, anh đã gửi đơn kiến nghị lên các cấp lãnh đạo về vụ về trên.

Trước sự việc này, ngày 10/9, Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu đơn vị thi công tự phá dỡ công trình.

Công trình choán mất lối đi bộ khiến người dân vô cùng bức xúc
Công trình choán mất lối đi bộ khiến người dân vô cùng bức xúc

Theo biên bản, công ty cổ phần DHC Marina thi công công trình bến du thuyền tại đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tại thời điểm kiểm tra, công ty cổ phần DHC Marina đang thi công công trình trên vỉa hè với diện tích hơn 21m2 gồm trụ bê tông cốt thép, tường xây dựng, sàn bê tông cốt thép cao khoảng 3,1m2. Công trình không có giấy phép xây dựng. Hành vi trên của công ty cổ phần DHC Marina đã vi phạm vào quy định tại điểm a, khoảng 7, điều 13 nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Biên bản cũng yêu cầu đơn vị thi công ngừng thi công công trình vi phạm và tự phá dỡ công trình.

Tuy nhiên, đến nay, công trình đã được xây dựng hoàn thiện và hiện đang vẫn tồn tại.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng - Chánh VP UBND quận Sơn Trà, quận đã báo cáo sự việc lên UBND thành phố và chiều 29/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ trực tiếp đi kiểm tra sự việc trên.

Khánh Hồng