Trong lá đơn gửi đến báo Dân trí ngày 8/8/2012, ông Lưu Tiến Hùng là đại diện ủy quyền của cụ Nguyễn Trung Lợi (đã qua đời) giải quyết khiếu nại quyền sử dụng đất số nhà 46 phố Tiểu Công Nghệ, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho rằng phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) quận Hà Đông đã cử cán bộ không đủ chức năng tham gia giải quyết khiếu nại liên quan đến lô đất số 46 phố Tiểu Công Nghệ, bên cạnh đó là những nhận định không chuẩn xác về Giấy ủy quyền được ông Lưu Tiến Hùng mang đi làm việc ở nhiều cơ quan chức năng của TP. Hà Nội và Trung ương.
Ông Hùng bức xúc trước cách xử lý của phòng TN&MT (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
Nội dung đơn của ông Lưu Tiến Hùng nêu rõ, ngày 25/7/2012, ông nhận được giấy mời của phòng TN&MT lên làm việc giải quyết đơn thư khiếu nại vào ngày 7/8/2012. Theo đúng lịch hẹn ông Hùng đã lên làm việc, nhưng phòng TN&MT chỉ cử 2 cán bộ trẻ ghi lại những nội dung mà ông Hùng nêu ra trong những đơn khiếu nại gửi lên lãnh đạo UBND quận Hà Đông. Theo ý kiến của ông Hùng, cách làm việc của phòng TN&MT quận Hà Đông không phản ánh đúng tinh thần chỉ đạo mới của UBND TP. Hà Nội về việc tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm, đúng pháp luật các vụ kiện tố cáo mới phát sinh, rà soát giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo nội dung phản ánh của ông Lưu Tiến Hùng, ít phút trước khi kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng TN&MT có ghé qua phòng gặp, nhưng mục đích không phải để giải quyết đơn khiếu nại. Ông Lưu Tiến Hùng cảm thấy rất bức xúc khi Trưởng phòng TN&MT cho rằng tờ Giấy ủy quyền mà cụ Nguyễn Trung Lợi ký ngày 13/8/2003 được lập quá lâu. Ông Hùng cho rằng nhận định này là thiếu thuyết phục, bởi cũng với tờ giấy ủy quyền này ông đã sử dụng rất nhiều lần trong hành trình đòi lại quyền lợi tại UBND TP. Hà Nội và các cơ quan Trung ương.
Giấy ủy quyền của cụ Nguyễn Trung Lợi (Ảnh: Ngọc Cương)
Thêm một lần nữa, ông Lưu Tiến Hùng kiến nghị các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội sớm vào cuộc xem xét, làm rõ những nội dung khiếu nại của gia đình ông liên quan đến lô đất số 46 phố Tiểu Công Nghệ mà gia đình sử dụng ổn định từ năm 1949, trả lại cho gia đình những quyền lợi chính đáng, đồng thời xem xét lại cách giải quyết khiếu nại chậm chạp và thiếu trách nhiệm của phòng TN&MT quận Hà Đông. Ông Hùng yêu cầu UBND quận Hà Đông hủy bỏ văn bản số 1137/UBND - TNMT ngày 10/7/2012, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại công văn số 11472/UBND - BTCD ngày 10/11/2009 và văn bản chỉ đạo số 4903/VPCP - VII ngày 5/9/2002 của Văn phòng Chính phủ.
Vụ khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu lô đất số 46 phố Tiểu Công Nghệ kéo dài từ năm 2000. Để đòi lại quyền lợi, cụ Nguyễn Trung Lợi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ quyền sở hữu lô đất trên. Dựa trên kết luận kiểm tra của Tổng Cục Địa Chính công bố năm 2002. Ngày 5/9/2002 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có ý kiến chỉ đạo gửi UBND tỉnh Hà Tây cũ về việc xử lý khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trung Lợi thuộc TX Hà Đông.
Công văn số 4903/VPCP - VII thông báo ý kiến chỉ đạo giải quyết của Thủ trướng Chính phủ Phan Văn Khải nêu rõ: “Giao cho UBND tỉnh Hà Tây xem xét quy hoạch chi tiết khu vực này, nếu diện tích đất của ông Lợi đang sử dụng phù hợp với quy hoạch khu dân cư thì giải quyết hợp thức quyền sử dụng đất. Trường hợp thu hồi, thì gia đình ông Nguyễn Trung Lợi được bồi thường theo quy định của pháp luật…”.
Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Ngọc Cương)
Sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, ông Lưu Tiến Hùng, người được ủy quyền hợp tác tiếp tục gửi đơn khiếu nại đề nghị thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lên UBND TP. Hà Nội. Tại văn bản số 11472/UBND-BTCD ban hành ngày 30/11/2009 của UBND TP. Hà Nội nêu rõ, giao cho UBND quận Hà Đông xem xét, ra thông báo về kết quả thực hiện văn bản số 4903/VPCP - VII ngày 5/9/2002 của Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 23/4/2012, UBND TP. Hà Nội tiếp tục có ý kiến chỉ đạo UBND quận Hà Đông khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố tại văn bản số 11472/UBND-BTCD ngày 30/11/2009. Có văn bản trả lời công dân, báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 15/5/2012.
Văn bản số 1137 của UBND quận Hà Đông (Ảnh: Ngọc Cương)
Cho đến ngày 10/7/2012, UBND quận Hà Đông mới ban hành công văn số 1137/UBND - TNMT được ký bởi Phó Chủ tịch Nguyễn Trường Sơn, nhưng nội dung công văn của UBND quận Hà Đông ban hành đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2002. UBND quận Hà Đông kết luận, không thể giải quyết đề nghị hợp thức quyền sử dụng đất đối với phần diện tích trước nhà rộng 47,5m2 vì diện tích này có nguồn gốc đất công, do gia đình ông Lợi tự ý lấn chiếm. Liên quan đến đề nghị bồi thường theo quy định nếu diện tích đất trên nằm trong diện quy hoạch, UBND quận Hà Đông cho rằng diện tích đất trên không đủ điều kiện được đền bù vì đây là phần diện tích đất lấn chiếm.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương