TP.HCM:

Công an xã bị “tố” lạm quyền, huyện nói không?

(Dân trí) - Cầm thông báo trả lời của Công an huyện Hóc Môn, bà Vân bức xúc cho rằng, còn nhiều tình tiết bị bỏ qua. Đặc biệt là việc Phó Công an xã Bà Điểm giật điện thoại, vứt đồ đạc, tự ý niêm phong nhà mà không cần quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

15-1444872360088

Căn nhà của bà Vân bị Công an xã niêm phong trước đó

Công an huyện Hóc Môn vừa ra thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố cho bà Võ Thị Quỳnh Vân (52 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chủ DNTN sản xuất thương mại Thành Sơn) về việc không khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” đối với ông Huỳnh Văn Được, Phó Công xã Bà Điểm và Nguyễn Tấn Phước (cùng công tác tại Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Theo phản ánh của bà Võ Thị Quỳnh Vân, sự việc xảy ra vào sáng 7/8 tại căn nhà D44, đường số 5 (ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), bà Vân cùng con cái dọn đồ đạc vào căn nhà nói trên thì một số công an xã, trong đó có ông Huỳnh Văn Được - Phó trưởng Công an xã Bà Điểm, xuất hiện ngăn cản. “Ông Được cùng một số công an khác ngăn cản, lôi tôi ra, không cho tôi dọn đồ đạc vào nhà, thậm chí còn vứt đồ ra đường mà không đưa ra lý do gì. Khi tôi định gọi điện cho cấp trên của ông Được thì bị ông này cướp lấy điện thoại, thu giữ đến bây giờ” - Bà Vân bức xúc.

Theo tìm hiểu, đây là căn nhà nằm trên mảnh đất mà doanh nghiệp Thành Sơn có chủ quyền. Năm 2009, bà Vân ký giấy cho vợ chồng bà Đỗ Thị Sợi (người địa phương) mượn nhà để ở. Sáng ngày 7/8, vợ chồng chị Sợi bàn giao nhà lại cho bà Vân do không có nhu cầu mượn. “Sau khi bàn giao nhà cho bà Vân, lúc bà Vân chuyển đồ vào nhà, ông Được cùng ông Phước ông an xã đến tự ý niêm phong nhà và giao chìa khóa cho bà Ngô Thị Hương (người xác định có tranh chấp với bà Vân - PV)” - Bà Sợi tường trình lại.

Lực lượng Công an xã Bà Điểm có mặt vào sáng 7/8, sau đó thu giữ điện thoại, niêm phong nhà bà Vân
Lực lượng Công an xã Bà Điểm có mặt vào sáng 7/8, sau đó thu giữ điện thoại, niêm phong nhà bà Vân

Ngoài nhân chứng Sợi còn bà C, ông Q. là người địa phương, chứng kiến vụ việc cũng xác nhận hành động được cho là lộng quyền của công an xã Bà Điểm. Hai người này cùng xác nhận “ông Được vứt đồ, lấy điện thoại, tự ý niêm phong nhà bà Vân”.

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, bà Vân đến trụ sở chính quyền địa phương trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi quay về căn nhà D44 bà Vân bị một nhóm người khác hành hung, trong đoạn clip của một người dân ghi lại được thể hiện cảnh một người phụ nữ dùng búa hung hăng xông vào phía người nhà bà Vân. Tất cả việc xô xát này đều có sự chứng kiến của công an xã Bà Điểm. Thấy tình hình căng thẳng một số công an xã đã lao vào can ngăn, tước chiếc búa trên tay một người phụ nữ định xông vào hành hung.

Sau đó, bà Vân đã làm đơn khiếu nại gửi đến Công an huyện Hóc Môn tố cáo hành vi lạm quyền của Phó Công an xã Bà Điểm và những người có liên quan. Bà Vân khẳng định, sau khi thu điện thoại của mình, Công an xã không hề lập biên bản và cũng không mời bà lên làm việc. “Suốt thời gian qua bên Công an xã không hề mời tôi lên giải quyết về việc thu giữ chiếc điện thoại của tôi. Hai lần tôi tự tìm lên thì phía công an xã nói tôi cầm điện thoại về mà không làm rõ mọi hành vi của họ đã làm trước đó nên tôi không chấp nhận” – Bà Vân khẳng định.

Kết quả trả lời khiếu nại, tố cáo của Công an huyện Hóc Môn về vụ việc Công an xã bị tố lạm quyền
Kết quả trả lời khiếu nại, tố cáo của Công an huyện Hóc Môn về vụ việc Công an xã bị "tố" lạm quyền

Gần 2 tháng sau khi gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Hóc Môn, bà Vân đã nhận được thông báo trả lời kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố từ cơ quan điều tra công an huyện Hóc Môn.

Theo thông báo kết quả của Công an huyện Hóc Môn do Thượng tá Lâm Văn Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, sau khi nhận được đơn của bà Võ Thị Quỳnh Vân tố cáo ông Huỳnh Văn Được và Nguyễn Tấn Phước là Công an xã Bà Điểm có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Căn cứ Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VKSND tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nên Công an huyện Hóc Môn quyết định không khởi tố hình sự vụ án.

Trong kết quả xác minh và trả lời đơn thư gửi đến bà Vân của Công an huyện Hóc Môn cũng thể hiện, việc VKSND huyện Hóc Môn có kết luận về việc không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Hóc Môn là có căn cứ, đúng theo quy định của pháp luật.

Một người phụ nữ cầm búa lao vào định tấn công bà Vân nhưng bị Công an ngăn cản
Một người phụ nữ cầm búa lao vào định tấn công bà Vân nhưng bị Công an ngăn cản
Công an huyện Hóc Môn cho rằng hành vi của nhóm người tấn công bà Vân chưa đủ cấu thành tội Cố ý gây thương tích
Công an huyện Hóc Môn cho rằng hành vi của nhóm người tấn công bà Vân chưa đủ cấu thành tội "Cố ý gây thương tích"

Bên cạnh đó, Công an huyện Hóc Môn cũng cho rằng, nhóm người hành hung bà Vân cũng chưa đủ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. “Những người đó có cả băng nhóm lao vào hành hung tôi, việc này nhiều người dân chứng kiến, họ đánh người có chủ ý và tổ chức nhưng Công an huyện Hóc Môn lại chưa làm rõ hành vi này” – Bà Vân nhấn mạnh.

Bà Vân cho rằng, Công an huyện Hóc Môn đã bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng mà bà đã nêu ra trong đơn khiếu nại và cần được giải quyết một cách thỏa đáng. Đặc biệt là việc, Phó Công an xã Bà Điểm Huỳnh Văn Được đã đã có hành vi giật điện thoại, vứt đồ đạc, tự ý niêm phong nhà bà mà không cần quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận - Đoàn luật sư TP.HCM nhìn nhận, Căn cứ vào các tình tiết trên, đây là vụ việc dân sự, tranh chấp giữa các bên. Đã là vụ việc dân sự thì các bên phải giải qua tòa án. Việc công an xã Bà Điểm thu giữ điện thoại người dân, niêm phong nhà đã có dấu hiệu lạm quyền. Công an xã chỉ có trách nhiệm đến đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự tại địa phương.

Theo quy định của pháp luật khi tiến hành thu giữ điện thoại của người dân công an xã Bà Điểm phải nêu được sai phạm, về mặt hình thức thì phải lập biên bản thu giữ có người chứng kiến. Việc niêm phong nhà càng thấu dấu hiệu lạm quyền của công an xã, việc niêm phong nhà phải có cơ quan thi hành án thực hiện theo bản án của tòa án hoặc quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra về việc phong tỏa tài sản” - Luật sư Thuận phân tích”.

Trung Kiên