Hồi âm:

Công an Đống Đa xử lý hàng rong gây “loạn” Văn miếu Quốc tử giám

(Dân trí) - Sau bài viết của báo Dân trí phản ánh tình trạng người bán hàng rong chèo kéo phản cảm thường xuyên xuất hiện ở khu di tích Văn miếu - Quốc tử giám, Công an quận Đống Đa đã ra quân xử lý mạnh tay nạn bán hàng rong gây phiền phức du khách.

Ngày 17/5/2013, Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội ký văn bản số 635/CAĐĐ-TH gửi báo Dân trí, thông báo việc xử lý tình trạng người bán hàng rong chèo kéo du khách gây phản cảm ở khu di tích Văn miếu - Quốc tử giám trong thời gian qua.
 
Văn bản hồi âm của Công an quận Đống Đa gửi đến báo Dân trí
Văn bản hồi âm của Công an quận Đống Đa gửi đến báo Dân trí

Văn bản số 635/CAĐĐ-TH nêu rõ: “Ngày 23/4/2013, mục Bạn đọc viết báo Điện tử Dân trí có bài: “Hàng rong chèo kéo khách du lịch làm xấu hình ảnh Văn miếu - Quốc tử giám”. Thực tế, khu vực Trung tâm văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm thu hút số lượng lớn du khách và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu. Lợi dụng tình trạng đông người và khi vắng mặt lực lượng Công an, bảo vệ giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công công một số hàng rong đã tụ tập, bám theo du khách mời chào gây ra cảnh lộn xộn tại khu vực trên.

Trước thực trạng trên, ngày 26/4/2013, UBND quận Đống Đa đã tổ chức buổi họp thống nhất phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự công công với Ban Giám đốc Trung tâm VHKH Văn miếu - Quốc tử giám, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội, Công an các phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Văn Chương. Đồng thời, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh và Công an các phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Văn Chương tiến hành rà soát, răn đe giáo dục và xử lý phạt hành chính đối với các đối tượng hoạt động bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại khu vực Trung tâm VHKH Văn miếu - Quốc tử giám.
 
Tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách đang dần được đẩy lùi
Tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách đang dần được đẩy lùi

Hàng ngày, Công an phường Quốc Tử Giám bố trí 1 chốt gồm 2 Cảnh sát và 3 tự quản phối hợp với lực lượng bảo vệ của Trung tâm VHKH Văn miếu - Quốc tử giám giải quyết tình trạng mà báo chí đã phản ánh. Đội CSGT -Trật tự - Phản ứng nhanh đã thường xuyên hỗ trợ các Công an phường khi thi hành nhiệm vụ.

Đến nay đã không còn tình trạng những người bán hàng rong tụ tập chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại TT VHKH Văn miếu - Quốc tử giám. An ninh trật tự và trật tự công cộng tại khu vực đã ổn định và được duy trì đảm bảo cảnh quan cho nhân dân và khách du lịch đến thăm quan”.

Ban Bạn đọc