Vụ 146 Quán Thánh - Bài 68:

Chủ tịch quận Ba Đình thất hứa với tổ công tác của Thủ tướng, người dân thất vọng!

(Dân trí) - “Tổ công tác của Thủ tướng chỉ đạo, ông Đỗ Viết Bình đã hứa mà vẫn không làm. Vậy thì lời hứa của một vị quan có đáng tin không? Kỷ cương phép nước ở đâu? Hứa với tổ công tác của Thủ tướng mà còn không làm thì liệu ông ấy hứa với dân có còn đáng tin nữa không?”, bạn đọc Dân trí bày tỏ quan điểm.

Người dân Thủ đô nói gì về vụ việc 146 Quán Thánh?

Trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng tại trụ sở UBND TP Hà Nội ngày 26/9, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã cam kết với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng thời hạn giải quyết vụ 146 Quán Thánh chậm nhất là ngày 30/10. Tuy nhiên, quá hạn 40 ngày, việc vẫn “án binh bất động”.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu UBND quận Ba Đình phải giải quyết dứt điểm sự việc trước ngày 30/10.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu UBND quận Ba Đình phải giải quyết dứt điểm sự việc trước ngày 30/10.


Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã hứa nhận chỉ đạo nhưng lời hứa đã không được thực hiện.

Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã hứa nhận chỉ đạo nhưng lời hứa đã không được thực hiện.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ cho biết đây là một nhiệm vụ TP Hà Nội để quá hạn đã 56 ngày so với yêu cầu giải quyết của Thủ tướng.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 9/12 (40 ngày sau lừa hứa của Chủ tịch UBND quận Ba Đình), bà Trần Thị Oanh, một hộ dân trong biển số nhà cho biết: “Đã quá hạn 40 ngày sau chỉ đạo của Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hơn 10 hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh chúng tôi từ vui sướng giờ hoang mang. Mọi việc vẫn “án binh bất động”. Đường cống cũ không được thông tắc, nước thải cả khu nhà vẫn được xứ lý hút tạm qua máy bơm, sai phạm chưa được xử lý. Chúng tôi quá buồn khi Chủ tịch UBND quận Ba Đình thất hứa với đoàn công tác của Thủ tướng”.

Cùng chia sẻ với hơn 10 hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh là hàng nghìn bình luận của bạn đọc Dân trí. Trong đó, nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc và thất vọng với việc không giữ lời hứa của Chủ tịch quận Ba Đình với Tổ công tác của Thủ tướng.

Bạn đọc Lê Tuấn Anh: “Phải nói rằng người dân vô cùng bức xúc về việc này. Giữa thủ đô, một sự việc đã được chỉ ra rất rõ, rất nhiều người dân cùng biết, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương vào cuộc, báo chí viết rất nhiều bài về sự việc...đã rõ như ban ngày. Vậy mà sự việc vẫn không được giải quyết. Vậy, câu chuyện không chỉ dừng lại ở cán bộ lãnh đạo ở địa phương cần phải xem xét về trình độ năng lực, đạo đức, mà cả các cơ quan cấp trên cũng cần nghiêm túc xem vấn đề tại sao cấp dưới lại không chấp hành việc lãnh đạo chỉ đạo sự việc của cấp trên như vậy”.


Hiện trạng nhà 146 Quán Thánh sáng ngày 30/10, hạn cuối giải quyết theo chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng.

Hiện trạng nhà 146 Quán Thánh sáng ngày 30/10, hạn cuối giải quyết theo chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng.


Cuốn sổ đỏ được cấp đè lên cả phần đất chung là đường cống nhà 146 Quán Thánh do Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông ký.

Cuốn sổ đỏ được cấp đè lên cả phần đất chung là đường cống nhà 146 Quán Thánh do Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông ký.

Bạn đọc Tran Van Toan: “Vụ việc sờ sờ ra đấy mà cũng làm chẳng đâu vào đâu nói gì đến những vụ việc khác, tại sao cái việc cách chức những người không làm được việc (hoặc không muốn làm) lại khó ngang việc lên trời như thế nhỉ?”.

Bạn đọc Người Xa Lạ: “Không hiểu sao có mỗi việc cỏn con rõ ràng như ban ngày thế vậy mà lệnh từ thành phố, lệnh từ Thủ tướng đã ban hành quyết liệt mà gần cả năm trời quận Ba Đình vẫn cố tìm mọi cách lấp liếm ém nhẹm không thi hành. Quận Ba Đình đang đối đầu coi thường lại kỷ cương, coi thường công luận, coi thường lẽ phải, coi thường chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Một tập thể cơ quan công quyền mà từ lãnh đạo đến cán bộ coi thường lẽ phải coi thường người dân, coi thường văn bản quyết định của Thủ tướng. Nhẽ ra với những hành vi bất tuân mệnh lệnh như lãnh đạo quận Ba Đình đang làm phải bị nghiêm trị mới là hợp lòng dân”.

Phandinhkienkt: “Tổ công tác của Thủ tường chỉ đạo, ông Đỗ Viết Bình đã hứa mà vẫn không làm. Vậy thì lời hứa của một vị quan có đáng tin khổng? Kỷ cương pháp nước ở đâu? Hứa với tổ công tác của Thủ tướng mà còn không làm thì liệu ông ấy hứa với dân có còn đáng tin nữa không?”.

Bạn đọc Nguyễn Quốc Tiến: “Lời hứa của Chủ tịch UBND quận Ba Đình với Tổ công tác của Thủ tướng đã không được thực hiện nhưng được trở thành người nổi tiếng!”.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Chủ tịch quận Ba Đình thất hứa với tổ công tác của Thủ tướng, người dân thất vọng! - 5
Chủ tịch quận Ba Đình thất hứa với tổ công tác của Thủ tướng, người dân thất vọng! - 6

Bạn đọc Minh Trần Trọng: “Sự im lặng này là: VÀNG”.

Bạn đọc Văn Chương: “Nếu Chính phủ cho qua vụ này sẽ là tiền lệ để các quan dưới chây ỳ, rất nguy hiểm. Nên làm nghiêm một vài vụ để làm gương cho những kẻ bất chấp quyền lợi nhân dân”.

Bạn đọc Thuhatran: “Việc gì không đúng quy định cũng đều có lý do cả. UBND Quận Ba Đình chậm báo cảo Thủ tướng cũng có lý do đấy”.

Bạn đọc Duong Van Long: “Cách chức ông này không cho rút kinh nghiệm nữa . Quá ngang và không coi dư luận cũng như chỉ đạo của Chính Phủ”.

Bạn đọc Nguyễn Thảo Nguyên: “Không đủ năng lực hãy tránh sang một bên để dành cho người có năng lực và uy tín”.

Bạn đọc Dinh Truong Thai: “67 bài báo của Dân Trí và Tổ công tác của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo nhưng UBND quận Ba Đình vẫn không thực hiện”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế