Chủ tịch Hội Phụ nữ mượn tiền không trả: Có hay không dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai vay mượn tiền nhưng dây dưa không trả”, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã cách chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai đối với nữ cán bộ này.

Ông Nguyễn Văn Vàng - Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai) đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo quy trình, vừa qua về mặt chính quyền, bà Trân cũng đã bị cách chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai. Hiện bà Trân chỉ là cán bộ bình thường tại Hội Phụ nữ thị xã.

PV Dân trí đặt vấn đề, khi còn đương chức, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân là Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai. Tin tưởng bà Trân là cán bộ có chức vụ của thị xã, nên nhiều người đã cho bà Trân vay mượn tiền. Tuy nhiên, sau khi vay mượn, bà Trân nhiều lần hứa hẹn, rồi dây dưa không trả khiến người dân rất bức xúc.

Vậy, hành vi nói trên của bà Nguyễn Thị Ngọc Trân có dấu hiệu “lợi dụng tín nhiệm hoặc chức vụ,… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay không ?

Ông Nguyễn Văn Vàng - Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo thị xã Giá Rai cho biết, liên quan đến vấn đề tiền bạc, bà Trân có tranh thủ các mối quan hệ bạn bè quen biết, vay ngân hàng, chơi hụi,…

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Giá Rai đã xem xét và không giải quyết vụ án hình sự đối với bà Trân. Sau đó, vụ việc được chuyển lên Công an tỉnh Bạc Liêu.

“Công an tỉnh đang làm rõ xem có dấu hiệu lừa đảo hay không. Đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan công an tỉnh”, ông Vàng nói.

Một biên nhận mượn tiền của bà Nguyễn Thị Ngọc Trân.
Một biên nhận mượn tiền của bà Nguyễn Thị Ngọc Trân.

Như Dân trí đã phản ánh, theo đơn của ông O.V.T. (ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), vào ngày 28/7/2016, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Giá Rai) có mượn của ông T. số tiền 64 triệu đồng.

Tiếp đó, đến ngày 2/8/2016, bà Trân tiếp tục mượn của ông T. số tiền 60 triệu đồng.

Cả 2 lần mượn tiền nói trên, bà Trân đều có ghi biên nhận viết tay. Trong một biên nhận, bà Trân có ghi rõ là vay tiền của ông T. để dùm lấy lãi tiền đóng hụi, lãi suất 7%.

Ông O.V.T. cho biết, sau đó, bà Trân có trả cho ông một ít và còn nợ lại 109 triệu đồng. Nhiều lần gia đình ông T. yêu cầu bà Trân trả tiền nhưng bà này cứ hứa, rồi né tránh không trả.

“Lúc đó, cô Trân mượn tiền tôi để đáo hạn ngân hàng trong thời gian 5 ngày sẽ hoàn trả lại, nhưng đến nay đã hơn một năm mà không trả. Tôi thấy cô Trân là cán bộ có chức vụ và địa vị xã hội nên tôi tin tưởng cho cô Trân mượn, nhưng không ngờ cô Trân không trả tiền lại cho tôi”, nội dung đơn của ông T. thể hiện sự bức xúc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Huỳnh Hải