Chốt ngày “hoá giải” cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình

(Dân trí) - Chủ tịch xã Kim Tiến cho biết đã được chủ đầu tư là UBND huyện Kim Bôi (Hoà Bình) thông tin đến ngày 30/3/2019, cầu xóm Cháo sẽ chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sau nhiều năm khiến người dân ngao ngán với tên gọi cây cầu “quái dị”.

Đầu tháng 1/2019, trả lời PV Dân trí về tiến độ thi công cây cầu “tai tiếng”  ở xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi, đại diện chủ đầu tư cho biết: Vài lần lỡ về tiến độ thi công là do thời tiết năm nay mưa nhiều. Nếu như thời tiết ủng hộ thì Tết âm lịch 2019, công trình đường dẫn lên hai đầu cầu xóm Cháo sẽ cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công sẽ cố gắng làm xong nền đường rải sỏi, lu lèn kỹ để người dân đi tạm trong dịp Tết.

IMG_20190203_083314.jpg
IMG_20190203_104057.jpg

Người dân đã có thể lưu thông tạm qua cây cầu "quái dị".

 

Ngày 29 Tết, PV Dân Trí đã có mặt tại hiện trường, công trình vẫn chưa làm xong như dự kiến, nhiều đoạn còn ngổn ngang nhưng về cơ bản con đường đã đi lại được, nếu thời tiết không mưa thì cây cầu đã tạm thời phát huy được tác dụng.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Quách Đình Vận, Chủ tịch xã Kim Tiến phấn khởi cho biết: “Xã chúng tôi năm nay ăn tết to, nhiều nhà mổ lợn, nhà tôi cũng mổ một con, một phần là mừng Đảng, mừng Xuân, phần nữa là có cái cầu anh ạ. May mà những giáp Tết trời nắng đường khô, người dân đi qua cây cầu ra thị trấn để sắm tết, ai cũng phấn khởi”.

Ông Chủ tịch cho biết thêm, ông được chủ đầu tư là UBND huyện Kim Bôi cho biết đến ngày 30/3/2019, cầu xóm Cháo sẽ chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

43403090270432183589768578526897860771840n-1-15389877985151229317960.jpg
co-cau-tien-chuc-ty-khong-di-duoc-nguoi-dan-phai-bac-cau-tre-cho-con-em-di-hoc-1-15389877985191999920036.jpg

Cây cầu chục tỷ từng đứng nhìn dòng lũ bao vây cả xóm làng.

Như Dân trí đã thông tin, Bộ GTVT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt sau rất nhiều lần UBND huyện Kim Bôi (chủ đầu tư) và đơn vị thi công lỡ hẹn hoàn thành cây cầu này.

Mới đây nhất, cam kết sẽ hoàn thành công trình đường dẫn lên cầu xóm Cháo trước ngày 31/12/2018 của chủ đầu tư không thực hiện được khiến người dân ngao ngán. 

Đàm Quang