Bài 4:

Chờ kết luận thanh tra vụ cụ bà 93 tuổi bị quán karaoke “hành” ra ghế đá ngủ!

(Dân trí) - Ông Đặng Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết, về khiếu nại của gia đình bà Lư Hồng Nết đối với quán karaoke Giai Điệu gây ồn, trình tự cấp phép không đúng… thanh tra Sở VHTT đã vào cuộc và huyện đang chờ kết luận của đoàn thanh tra.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 22/12/2016 gia đình bà Lư Hồng Nết (số 4, Phan Thị Ràng, khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương) gửi đơn khiếu nại quán karaoke Giai Điệu (do bà Nguyễn Ánh Tuyết làm chủ) gửi đến UBND huyện. Trong đơn khiếu nại của bà Nết có 5 nội dung (trình tự cấp phép, tiếng ồn, PCCC, an ninh trật tự và khoảng cách với trường học). Khi tiếp nhận đơn, Chủ tịch huyện thành lập tổ công tác xác minh đơn thư khiếu nại và theo tổ công tác này báo cáo thì vấn đề PCCC, an ninh trật tự, khoảng cách với trường học đều đảm bảo. Riêng trình tự thủ tục cấp phép lần 2 cho quán karaoke Giai Điệu chưa đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, nội dung quan trọng mà gia đình bà Nết khiếu nại là tiếng ồn của quán karaoke Giai Điệu, đoàn xác minh chưa đo được vì máy đo của các đơn vị quan trắc đang bảo hành? Ngay sau đó, Chủ tịch huyện Kiên Lương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đo tiếng ồn của quán karaoke Giai Điều. Tuy nhiên, 02 lần chủ quán Karaoke Giai Điệu không hợp tác.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Phòng Văn hóa TT huyện Kiên Lương, kiêm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đọc biên bản kiểm tra tiếng ồn quán karaoke Giai Điệu lần 02, ngày 20/01/2017. Tại đợt kiểm tra này, chủ quán karaoke Giai Điệu chỉ đo tiếng ồn theo âm thanh quán đã vặn sẵn.
Ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Phòng Văn hóa TT huyện Kiên Lương, kiêm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đọc biên bản kiểm tra tiếng ồn quán karaoke Giai Điệu lần 02, ngày 20/01/2017. Tại đợt kiểm tra này, chủ quán karaoke Giai Điệu chỉ đo tiếng ồn theo âm thanh quán đã vặn sẵn.

Cụ thể theo Phòng văn hóa thông tin huyện Kiên Lương cho biết, lần thứ nhất, chủ quán Karaoke Giai Điệu không hợp tác với đoàn kiểm tra liên ngành là vào 13/01/2017. Lần kiểm tra này, đoàn đã gửi thông báo đến gia đình bà Tuyết để tiến hành kiểm tra, đo tiếng ồn… nhưng bà Tuyết đóng cửa quán, không lí do. Lần thứ 02 vào 20/01/2017, khi đoàn đến kiểm tra lần 2, đoàn công tác yêu cầu đo tiếng ồn của quán theo 03 mức (nhỏ, trung bình và lớn nhất) bà Tuyết không đồng ý; bà Tuyết chỉ cho đo âm thanh theo mức âm thanh quán đã vặn sẵn.

Ông Đặng Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết: Từ những báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành huyện, Ủy ban huyện có đề nghị thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc, kiểm tra lại toàn bộ quy trình cấp phép và một số điều kiện khác. Khi có kết luận của thanh tra Sở, huyện biết sai chỗ nào mới điều chỉnh, xử lý.

Chủ cơ sở quán Karaoke Giai Điệu mở lối thoát hiểm qua căn nhà liền kề như thế này nhưng cơ quan chức năng huyện Kiên Lương báo cáo lối thoát nạn khẩn cấp, an toàn?
Chủ cơ sở quán Karaoke Giai Điệu mở lối thoát hiểm qua căn nhà liền kề như thế này nhưng cơ quan chức năng huyện Kiên Lương báo cáo lối thoát nạn khẩn cấp, an toàn?

PV Dân trí đặt vấn đề, đoàn công tác thanh tra Sở VHTT có thực hiện việc đo tiếng ồn quán karaoke Giai Điệu? Ông Thành cho biết, đoàn công tác không thực hiện việc này vì 2 lần chủ cơ sở không hợp tác. Do vậy, huyện sẽ báo cáo việc này để thanh tra Sở nắm rõ, có ý kiến để huyện làm cơ sở giải quyết khiếu nại cho công dân.

Như Dân trí đã thông tin vụ việc gia đình bà Lư Hồng Nết, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu có đơn khiếu nại tiếng ồn và trình tự cấp phép quán karaoke Giai Điệu từ năm 2012. Khi đó, chính quyền huyện Kiên Lương vào cuộc và cả thanh tra Sở VHTT cũng đã vào cuộc kiểm tra, đo tiếng ồn của quán karaoke Giai Điệu… nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm

Ngày 16/3, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục gửi văn bản đến UBND huyện Kiên Lương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu Chủ tịch huyện này sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Lư Hồng Nết
Ngày 16/3, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục gửi văn bản đến UBND huyện Kiên Lương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu Chủ tịch huyện này sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Lư Hồng Nết

Ngày 20/01/2017 khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra tiếng ồn, chủ cơ sở Giai Điều tỏ ra bức xúc khi quán bị cán bộ kiểm tra nhiều lần? Còn gia đình bà Lư Hồng Nết cũng vô cùng bức xúc cho rằng: sau mỗi lần đoàn kiểm tra về, tiếng ồn từ quán karaoke tiếp tục “hành” gia đình bà không ăn ngủ được.

Một sự việc không lớn, không quá khó nhưng người dân không hiểu vì sao chính quyền huyện Kiên Lương, Sở văn hóa Kiên Giang không có cách giải quyết dứt điểm? Đặc biệt, liên quan đến khiếu nại của bà Lư Hồng Nết đối với quán karaoke Giai Điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã 2 lần gửi văn bản yêu cầu UBND huyện Kiên Lương sớm giải quyết khiếu nại cho gia đình bà Nết. Nhưng chẳng hiểu sao sự việc vẫn kéo dài đến hôm nay.

Nguyễn Hành