Cần Thơ:

Chính quyền tạm "phong tỏa" bãi rác ô nhiễm truy bức người dân

(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài phản nhiều bà con ở phường Phước Thới, quận Ô Môn kéo đến bãi rác Ô môn ngăn không cho xe vào đổ rác. Ngày 21/4 tình trạng này vẫn còn, tuy nhiên chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp để khắc phục.

Ông Bùi Văn Hai, 
Ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ cùng với một số cán bộ Dân vận của TP có mặt từ sớm để vận động bà con không tụ tập chặn xe rác

Sáng sớm 21/4, ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ cùng với một số cán bộ Dân vận của thành phố, quận Ô Môn đã có mặt để vận động người dân thôi tụ tập đông người, tạo điều kiện để chính quyền được đổ rác tạm thời trong thời gian chờ nhà máy xử lý rác thi công. Nhưng vẫn không thay đổi được quyết tâm của những người dân này.


Bà La Thị Hên, 71 tuổi ở khu vực Thới Trinh quyết định ở lì tại bãi rác: “Tôi nói là làm, chịu hết nổi rồi, các cán bộ thử đến đây ở một ngày với chúng tôi sẽ thấu hiểu được những bức xúc này…”.

Ông Bùi Văn Hai, 
Hôm nay, lực lượng chức năng đã trang bị bạt che bãi rác theo từng lớp để ngăn mùi hôi phát ra bên ngoài

Cùng ngày trao đổi với báo chí, bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Tôi có mặt tại khu vực bãi rác này từ ngày hôm qua (20/4). Sau khi nghe người dân phản ánh, chúng tôi đã cho lực lượng trang bị bạt che bãi rác theo từng lớp để ngăn mùi hôi phát ra bên ngoài, đồng thời cho xe bồn hút nước rỉ rác, phun thuốc khử mùi…”

“Các đơn vị luôn nỗ lực hết sức, chỉ đạo các ngành khắc phục, nếu có phát sinh thêm sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân…Trước mắt không thể ngưng cho xe vào đổ rác như theo yêu cầu của người dân được. Do bãi rác Tân Long (Hậu Giang) đóng cửa, nguồn rác lớn khoảng 500 tấn/ngày của TP Cần Thơ tạm thời chưa có chỗ chứa đành đổ tạm ở bãi rác Ô Môn. Song song đó, địa phương cũng đang tiến hành thi công các hạng mục như hàng rào, cây xanh, hố thu gom xử lý nước rỉ rác tại khu vực này…”- Bà Anh nói.

Phạm Tâm