Hà Nam:

"Chặt chém" chế độ người nghèo, chính quyền lập "quỹ đen" tiền tỷ

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách dồn điền đổi thửa, UBND xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã “sáng chế” nhiều khoản phí thu tiền sai quy định của nông dân hàng tỷ đồng. Khi cán bộ thôn Phúc Thành tự ý lập “quỹ”, UBND xã lại đứng ra làm nhiệm vụ “giám sát”.

Dân không nghèo “hóa phép” thành nghèo

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, các ông bà Phạm Thị Chỉ, bà Phạm Thị Sính, Trịnh Văn Vượng, đại diện cho các hộ dân thôn Phúc Thành, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phản ánh: Cán bộ UBND xã Châu Giang và thôn Phúc Thành có dấu hiệu tham nhũng, nhập nhèm chính sách, cắt xén tiền hỗ trợ các hộ nghèo. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay, UBND xã đã chỉ đạo cấp dưới ghép khẩu những người không thuộc diện nghèo vào hộ nghèo để được hưởng chế độ bảo hiểm và chính sách hỗ trợ của nhà nước.
 
Đơn tố cáo người dân thôn Phúc Thành gửi báo Dân trí
Đơn tố cáo người dân thôn Phúc Thành gửi báo Dân trí

Theo lời ông Trịnh Văn Vượng, nguyên cán bộ UBND xã Châu Giang, chỉ trong vài năm số lượng người trên địa bàn xã được làm “khống” hồ sơ, hoặc “gửi” hộ khẩu để được hưởng chế độ đã lên đến gần 100 người. Rõ nhất là việc 5 khẩu nhà ông Vũ Văn Lợi được ghép hộ khẩu vào nhà ông Vũ Văn Soạn, và Vũ Văn Tĩnh để được hưởng bảo hiểm y tế,chế độ trợ cấp cho người nghèo. Ông Phạm Văn Thành, cán bộ thôn “gửi” vợ vào hộ nghèo Trịnh Văn Niệm để hưởng tiền trợ cấp, thẻ bảo hiểm y tế. Cán bộ HĐND xã Châu Giang ghép vợ vào hộ nghèo để được cấp thẻ bảo hiểm y tế đi mổ dạ dày...Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Nhân - Phó Chủ tịch xã Châu Giang thừa nhận có việc chi tiền hỗ trợ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo sai đối tượng tại thôn Phúc Thành. Số tiền hỗ trợ chỉ được trả về đúng đối tượng sau khi Công an huyện Duy Tiên vào cuộc điều tra và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Cán bộ thôn ngang nhiên lập quỹ trái quy định

Thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, UBND tỉnh Hà Nam và UBND huyện Duy Tiên đã ban hành các văn bản 572/KH-UBND, 37/KH-UBND trên nguyên tắc dồn đổi ruộng đất của dân, không thu hồi, không chia lại. Tuy nhiên, khi thực hiện xã Châu Giang lại chỉ đạo cán bộ thôn thu tiền đối với những thửa đất, mảnh ruộng tốt cho các hộ trong diện chuyển đổi. Đối với 30 mẫu (1 mẫu tương đương 3600m2) đất tốt,cán bộ thôn Châu Giang tổ chức gắp thăm nhưng người gắp thăm phải nộp cho thôn 500.000đ/sào (360m2). Đối với những mẫu ruộng ở xa hơn, thôn Châu Giang thu 100.000đ/ sào. Toàn bộ số tiền trên không được nhập vào ngân quỹ UBND xã, không ai được biết thu chi vào những việc gì.
 
Rất nhiều người trong danh sách nghèo thuộc diện gửi gắm hộ khẩu
Rất nhiều người trong danh sách nghèo thuộc diện "gửi gắm" hộ khẩu

Không chỉ có nhập nhèm về chính sách, người dân còn tố cáo UBND xã Châu Giang và thôn Phúc Thành tự ý đấu giá đất dịch vụ để lập “quỹ” với số tiền nhiều tỷ đồng. Cụ thể, trong quá trình giao đất dịch vụ của những hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án Khu công nghiệp Hòa Phát, thôn Phúc Thành tự ý cho đấu giá số đất dịch vụ để thu tiền. Ngoài ra, cán bộ thôn Phúc Thành còn thu của Hội người cao tuổi 7 sào, hộ ông Ngọc 3 sào... nhập với đất dịch vụ mang ra đấu giá bình quân 4 triệu đồng/m2, thu về tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Sau đó cán bộ thôn mang đi gửi ngân hàng 17 tỷ đồng, phần còn lại được đưa vào quỹ “ngoại giao”. Thậm chí khoản 17 tỷ đồng này đã được thôn Phúc Thành tự lập dự án làm đường và chi hết, dù con đường này mới làm được 1/3 diện tích.

Làm việc với các phóng viên ngày 28/2/2014, ông Nguyễn Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Giang xác nhận có việc bán đấu giá đất dịch vụ ở thôn Phúc Thành với giá 4 triệu đồng/m2, nhưng mức giá này được đưa ra dựa trên tinh thần nhân dân tổ chức họp dân chủ. Việc lập quỹ xây dựng cầu đường là do nhân dân tự họp bàn và thống nhất, thôn thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ quản lý - sử dụng - giám sát, UBND xã chỉ đóng vai trò giám sát.Theo lời ông Nhân, tất cả các thôn trên địa bàn xã Châu Giang đều có tổ công tác quản lý quỹ của thôn và hoạt động rất hiệu quả.Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh việc lên kế hoạch đấu giá đất dịch vụ và đưa tiền đấu giá do người dân tự nguyện trên tinh thần công khai, dân chủ thì đại diện UBND xã Châu Giang không đưa ra được tài liệu nào.
 
Người dân xã Châu Giang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vi phạm trong công tác dồn điền, đổi thửa
Người dân xã Châu Giang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vi phạm trong công tác dồn điền, đổi thửa

Cùng trao đổi về các nội dung công dân tố cáo, ông Ngọ - Bí Thư Đảng ủy xã Châu Giang cũng xác nhận các thôn trên địa bàn có thu tiền của nhân dân để gắp thăm các thửa đất đất. Theo lời ông Ngọ, quy định của Nhà nước không cho phép thôn được đứng ra thu tiền và lập quỹ, nhưng đây là số tiền nhân dân tự nguyện đóng góp để xây dựng đường bê tông, hệ thống kênh mương nội đồng trên tinh thần dân chủ.

Để đảm bảo công bằng, dân chủ, đồng thời thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, người dân xã Châu Giang khẩn thiết đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo UBND huyện Duy Tiên, cùng các cơ quan chức năng làm rõ những vi phạm, có biện pháp xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương