Kiên Giang:

Canh tác gần 30 năm, 60 ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xã: Tiếp tục xử phạt dân!

(Dân trí) - Ngày 23/01, bà Trần Thị Bình - nhân vật trong vụ “canh tác gần 30 năm, 60 ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xã” bức xúc cho biết, chính quyền địa phương vừa “kết tội” anh em bà bao chiếm đất quỹ xã khi anh em bà đã canh tác trên mảnh đất này từ 1989.

Bà Trần Thị Bình không kìm được sự bức xúc cho biết, ngày 15/01, UBND xã Kiên Bình mời bà cùng người chị là bà Trần Thị Hường và người em Trần Thị Thao đến UBND xã làm việc. Trên đường đi bà Bình và chị em của mình cứ tưởng UBND xã sẽ chấp thuận cho gia đình bà trong việc xin đăng ký quyền sử đụng đất cho gần 60ha đất tại ấp Cống Tre, xã Kiên Bình. Tuy nhiên, khi đến nơi anh em bà Bình “tá hỏa” khi được UBND xã Kiên Bình cho biết lí do mời anh em bà đến làm việc là để lập biển bản xử phạt hành chính đối với hành vi bao chiếm đất công của anh em bà Bình.

“Trước đó và đến ngày ủy ban xã mời tôi đến để lập biên bản xử phạt hành chính chị em tôi tội bao chiếm đất quỹ 5% của xã, anh em tôi chưa nhận được một thông báo nào về việc bao chiếm diện tích đất công này. Trước đây khoảng nửa tháng, cán bộ xã có đến gia đình tôi yêu cầu anh em chúng tôi chỉ diện tích đất của từng người đang canh tác để đo đạc lại. Chúng tôi hỏi đo đạc để làm gì, cán bộ chỉ nói để có số liệu báo cáo về huyện… Anh em chúng tôi cứ tưởng cán bộ đo để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình nên anh em chúng tôi dẫn cán bộ ra đo đất. Nào ngờ, hôm 15/01, Ủy ban xã mời anh em chúng tôi đến để lập biên bản xử phạt hành chính anh em chúng tôi về tội bao chiếm đất công”


Trong lúc bà Bình đang chờ sự trả lời của các cơ quan chức năng về lí do vì sao UBND huyện Kiên Lương không cho bà đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất gần 60ha đất mà anh em bà khai phá từ năm 1989 thì ngày 15/01 UBND xã Kiên Bình tiếp tục lập biên bản xử phạt hành chính anh em bà Bình về hành vi bao chiếm đất công.

Trong lúc bà Bình đang chờ sự trả lời của các cơ quan chức năng về lí do vì sao UBND huyện Kiên Lương không cho bà đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất gần 60ha đất mà anh em bà khai phá từ năm 1989 thì ngày 15/01 UBND xã Kiên Bình tiếp tục lập biên bản xử phạt hành chính anh em bà Bình về hành vi bao chiếm đất công.

Theo biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Kiên Bình lập vào ngày 15/01 đối với bà Trần Thị Bình xác định bà Bình bao chiếm diện tích 212.480m2 đất trồng lúa; bà Trần Thị Hường bao chiếm diện tích 212.480m2 đất trồng lúa; bà Trần Thị Thao bao chiếm diện tích 83.836m2 đất trồng lúa. Tất cả diện tích đất mà UBND xã Kiên Bình xác định anh em bà Bình bao chiếm thuộc khu đất quỹ 5% tại ấp Cống Tre do UBND xã Kiên Bình quản lý.

Trong biên bản vi phạm hành chính, bà Hường, bà Bình và bà Thao đều ghi rõ: “Việc UBND xã bảo anh em chúng tôi bao chiếm đất là không đúng sự thật vì đất này anh em tôi khai hoang và quản lý sử dụng từ năm 1989 đến nay không ai tranh chấp và có những hộ lân cận làm chứng. Việc cấp tỉnh, huyện giao diện tích đất mà anh em chúng tôi canh tác gần 30 năm cho xã Kiên Bình quản lý là sai trái, vì đất này anh em chúng tôi khai phá, sử dụng liên tục từ đó cho đến nay và chính quyền các cấp không có một quyết định thu hồi đất nào gửi cho anh em chúng tôi. Đặc biệt, theo quyết định 470 của UBND tỉnh Kiên Giang lấy hơn 200 ha đất (ở ấp Tám Thước, Cống Tre - Kênh 9, thị trấn Kiên Lương) làm đất quỹ 5% giao cho UBND thị trấn Kiên Lương quản lý… được UBND tỉnh ban hành 2002 nhưng chẳng hiểu sao 10 năm sau (năm 2012) UBND xã Kiên Bình mới nói cho anh em tôi biết diện tích gần 60 ha đất của anh em chúng tôi canh tác nằm trong đất quỹ 5% của xã?”


Trước khi bị UBND xã Kiên Bình lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi bao chiếm đất công, anh em bà Bình chưa hề được chính quyền địa phương nhắc nhở, thống báo về việc này.

Trước khi bị UBND xã Kiên Bình lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi bao chiếm đất công, anh em bà Bình chưa hề được chính quyền địa phương nhắc nhở, thống báo về việc này.

Điều làm anh em bà Bình bức xúc hơn khi những khiếu nại của anh em bà Bình đã gửi đến HĐND, UBND huyện Kiên Lương và UBND tỉnh Kiên Giang và cấp Trung ương xem xét và trả lời về những cơ sở chứng minh diện tích gần 60 ha đất mà anh em bà khai phá từ năm 1989 là đất quỹ 5% của xã Kiên Bình nhưng đến nay vẫn chưa cơ quan nào trả lời.

“Anh em chúng tôi sẽ khiếu nại đến cùng và rất mong chính quyền các cấp xem xét và trả lời thấu đáo cho anh em chúng tôi về mảnh đất mà xã Kiên Bình cho rằng nằm trong quỹ đất 5% của xã. Anh em chúng tôi là những nông dân cần đất để trồng lúa, cần đất để cày cấy nên ra sức khai phá mảnh đất đó từ thời hoang hóa, lau sậy, phèn mặn… Đến lúc mảnh đất thành khoảnh trông lúa được thì “bỗng” trở thành đất quỹ của xã? Chính quyền địa phương làm vậy làm sao anh em chúng tôi cam tâm, chấp nhận điều vô lý này được”. Bà Bình chia sẻ.

Nguyễn Hành