Cần Thơ đi đổ rác ké, Vĩnh Long nhà máy rác trăm tỷ “đắp chiếu”

(Dân trí) - Đã nhiều lần người dân Cần Thơ chặn xe vào đổ rác vì bãi rác gây ô nhiễm. Ngược lại ở Vĩnh Long, tỉnh sát cạnh, một nhà máy xử lý rác thải đầu tư hàng trăm tỷ đồng, công nghệ hiện đại lại bị địa phương làm khó phải “đắp chiếu''.

Cần Thơ 10 năm vẫn đi đổ rác ké!

Hàng chục năm qua rác thải sinh hoạt của TP Cần Thơ được đổ ké tại bãi rác Tân Long xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang, do tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nên Hậu Giang đã quyết định đóng cửa bãi rác này vào cuối năm 2013 khiến TP Cần Thơ lúng túng trong cách tập kết rác xử lý thải.

Người dân chặn xa chở rác sáng 20/4
Người dân chặn xa chở rác sáng 20/4

Biện pháp của Cần Thơ trong thời gian qua, các quận như Kinh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy sẽ được tập trung tại các ô chứa rác với diện tích khoảng 5.500 m2 tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tuy nhiên từ đầu năm tới nay đã 3 lần người dân ở phường Phước Thới và phường Thới An kéo nhau chặn đường không cho xe đổ rác vào bãi rác Ô Môn.

Cụ thể, ngày 12/1 sau khi dòng nước tại sông Ngọn Bà Quý (khu vực Thới Trinh, phường Phức Thới) bị ô nhiễm nặng, đen ngòm, cá chết nhiều, nguyên nhân mà người dân cho rằng nước thải từ bãi rác Ô Môn đổ ra.Tiếp đến ngày 25/1, sau khi tái diễn lại tình trạng xã nước thải ra sông, người dân sống gần bãi rác Ô Môn lại tiếp tục kéo nhau đến đầu đường ngăn không cho xe chở rác vào đổ vào bãi rác.

Đỉnh điểm, ngày 20/4, hàng trăm người dân phường Phước Thới đã kéo nhau đến chặn không cho xe chở rác vào đổ rác ở khu vực bãi rác Ô Môn, nhiều người phản ứng gay gắt, bà La Thị Hên nói “Chúng tôi là những người già, cần được nghỉ ngơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã ở đây yên lành. Nhưng mấy tháng nay rác của cái thành phố này bỗng nhiên đều được đưa tới đây, mùi hôi thối không thể chịu nỗi, nhiều khi vừa chợp mắt thì khi mùi hôi bay vào là giật mình tỉnh giấc…”

Từ ngày 20/4 khi dân ở đây kiên quyết không cho xe vào đổ rác đến trưa 22/4 Cần Thơ xảy ra tình trạng ùn ứ và hiện tại đang sang Vĩnh Long đổ rác ké. Điều đáng nói 10 năm qua, UBND TP Cần Thơ có hàng chục cuộc họp về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải riêng cho thành phố. Có khoảng 20 nhà đầu tư trong và ngoài nước lần lượt đến rồi đi. Nguyên do là không thống nhất giữa sự lựa chọn công nghệ và giá cả.

Trước tình hình trên, thành phố Cần Thơ đã giao cho Công ty Mùa Xuân 10 ha để xây dựng bãi đổ rác tạm, nên trong thời gian này chủ yếu là đổ rác, khử mùi, tránh ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên với cách thi công vội vàng này đã gây ô nhiễm môi trường khiến người dân sống ở đây bức xúc.

Bà Võ Thị Hồng Ánh-Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp xúc với dân sáng 20/4
Bà Võ Thị Hồng Ánh-Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp xúc với dân sáng 20/4

Mới đây, tiếp xúc với báo chí bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thừa nhận: thời gian qua, việc kêu gọi, xúc tiến xây dựng nhà máy xử lý rác thải có chậm trễ. Nhưng hiện nay đang tập trung thực hiện. Trước mắt là khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác hiện hữu ở phường Phước Thới, quận ô môn.

“Đầu tháng 5 tới sẽ bắt đầu thi công Nhà máy xử lý chất thải rắn trị giá 27 triệu Euro tại đây. Dự kiến sau 18 tháng hoàn sẽ thành đưa vào hoạt động với công suất 300 tấn rác/ngày. Lúc đó sẽ góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm ra môi trường bên ngoài”- Bà Ánh nói.

Vĩnh Long nhà máy xử lý rác hàng trăm tỷ “trùm mền”

Như Dân trí từng phản ánh cuối năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Thảo (gọi tắt là Cty Phương Thảo) đã đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú với tổng diện tích 8 ha. Đến cuối năm 2011, Nhà máy chạy thử nghiệm với công suất thiết kế 300 tấn/ rác/ngày, vốn đầu tư 238 tỷ đồng hệ thống dây chuyền công nghệ phân loại rác nhập từ Đức.

Nhà máy xử lý rác Phương Thảo trùm mền bên núi rác
Nhà máy xử lý rác Phương Thảo "đắp chiếu" bên núi rác

Theo bà Liêu Cát Phương Thảo, Tổng giám đốc Cty Phương Thảo: Lượng rác thải hằng ngày mà tỉnh Vĩnh Long cung cấp chỉ 100 tấn/ngày, đồng nghĩa với việc đáp ứng được 1/5 công suất thiết kế, trong khi đó đơn giá xử lý rác lại quá thấp 240.000đ/tấn, dẫn đến không đủ tiền chi phí vận hành máy, tiền khấu hao, tiền lương, tiền điện và trả lãi vay ngân hàng...

Không thể tiếp tục chịu đựng được khi thấy khối tài sản hàng trăm tỉ đồng đầu tư bị “đắp chiếu” tháng 12/2013 vừa qua, bà Liêu Cát Phương Thảo đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi nhưng không có câu trả lời thỏa đáng.

Mới đây, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ông Nguyễn Văn Thanh, phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Về vụ việc của Công ty Phương Thảo, phía UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức rất nhiều cuộc họp và tốn kém nhiều thời gian vẫn với mục đích là hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động!? Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa giải quyết được dứt điểm.   

Còn ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long thì cho rằng: Sau một thời gian Công ty Phương Thảo chạy thử nghiệm, đoàn kiểm tra của tỉnh có đến kiểm tra và đánh giá nhà máy hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được bảo vệ môi trường, về xử lý nước thải chưa đạt, chưa đảm bảo quy chuẩn!?

Phản pháo lại lời của vị giám đốc sở, bà Thảo nói: “Nếu Vĩnh Long kết luận công ty tôi không đáp ứng các tiêu chuẩn, tại sao không ra văn bản mà chỉ nói suông bằng miệng? Tôi rất muốn Vĩnh Long có kết luận chính thức bằng văn bản đánh giá công nghệ nhà máy của tôi không đạt để tôi cầm nó đi hỏi nhà sản xuất, yêu cầu người ta giải trình và bồi thường thiệt hại cho tôi. Máy móc, công nghệ của nhà máy được nhập từ Đức, đã qua kiểm nghiệm chặt chẽ và được các Bộ đánh giá cao nhưng các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Long lại cho rằng không đạt”?- Bà Thảo bức xúc nói.

Được biết, hiện nay Công ty Phương Thảo đang gặp rất nhiều khó khăn, hàng tháng công ty này phải tính toán chạy vạy để trả lãi hàng tỉ đồng do vay ngân hàng để đầu tư vào nhà máy xử lý rác. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại không có thiện chí hay có hướng mở nào để cho công ty này được hoạt động.

Chính quyền Vĩnh Long luôn khẳng định làm đúng, còn Công ty Phương Thảo lại cho rằng chính quyền đang cố tình ép doanh nghiệp vào con đường chết. Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng cấp trên cần sớm vào cuộc tìm hiểu và đưa ra một kết luận khách quan nhất, tạo cho doanh nghiệp một lối mở chứ không nên nhận xét đánh giá vụ việc một theo cảm tính.

Phạm Tâm