Đồng Tháp:

Cận cảnh cặp Phụng khổng lồ “đậu” trước sân UBND TP Sa Đéc!

(Dân trí) - Đến trụ sở UBND TP Sa Đéc, người dân không khỏi ngỡ ngàng trước cặp Phụng khổng lồ đặt hai bên lối vào cơ quan này. Được biết, để tạo nên cặp Phụng này, nghệ nhân đã dùng hàng trăm chậu hoa cẩm tú mai ghép lại.

Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.
Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.

Mỗi con Phụng được ghép trên 100 chậu hoa cẩm tú mai
Mỗi con Phụng được ghép trên 100 chậu hoa cẩm tú mai

Khi hoa cẩm tú mai nở rộ, cặp Phụng trở nên rực rỡ
Khi hoa cẩm tú mai nở rộ, cặp Phụng trở nên rực rỡ

Cận cảnh cặp Phụng khổng lồ “đậu” trước sân UBND TP Sa Đéc! - 4

Cận cảnh cặp Phụng "khổng lồ" làm bằng hoa cẩm tú mai ở sân UBND TP Sa Đéc

Con Phụng nổi bật trong khuôn viên trụ sở UBND TP Sa Đéc
Con Phụng nổi bật trong khuôn viên trụ sở UBND TP Sa Đéc

Cận cảnh cặp Phụng khổng lồ “đậu” trước sân UBND TP Sa Đéc! - 6

Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.
Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.

Hiện phần thân của cặp Phụng nhiều chỗ bị sạch lông như thế này...
Hiện phần thân của cặp Phụng nhiều chỗ bị sạch lông như thế này...
Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.
Cặp Phụng được đặt hai bên lối vào trụ sở UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có chiều cao hơn 3,5m, chiều dài tính từ đuôi đến phần đầu dài trên 6m.

Hiện cặp Phụng này đã “xuống sức” nên tổ chăm sóc cây cảnh của UBND TP Sa Đéc đã có kế hoạch trùng tu lại cho cặp Phụng rực rỡ hơn, đón tết Kỷ Hợi.
Hiện cặp Phụng này đã “xuống sức” nên tổ chăm sóc cây cảnh của UBND TP Sa Đéc đã có kế hoạch trùng tu lại cho cặp Phụng rực rỡ hơn, đón tết Kỷ Hợi.

Nguyễn Hành