Cà Mau: Cán bộ bị mất việc vì... giúp dân?

(Dân trí) - Theo quy định, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật Đảng thì tổ chức Đảng đó có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, về đoàn thể. Thế nhưng, từ khi được phục hồi Đảng đến nay đã hơn 2 năm, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn chưa xử lý dứt điểm về mặt chính quyền đối với ông Lê Minh Trung dẫn đến gây bức xúc.

UBND huyện Đầm Dơi, nơi ông Lê Minh Trung từng làm cán bộ tiếp công dân.
UBND huyện Đầm Dơi, nơi ông Lê Minh Trung từng làm cán bộ tiếp công dân.

Bị mất việc vì… giúp dân!

Tiếp xúc với PV Dân trí, ông Lê Minh Trung (nguyên cán bộ tiếp dân thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) trình bày: Vào năm 2007, ông Nguyễn Chí Thiện (ngụ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi) đại diện cho một số hộ dân ở địa phương đến nhờ ông Trung giới thiệu luật sư viết đơn khởi kiện về một vụ tranh chấp “hợp đồng chơi hụi”. Ông Trung đã nhờ ông Nguyễn Trung Tính (ngụ TP Cà Mau) tìm luật sự hỗ trợ cho các hộ dân này.

Sau đó, ông Tính đã trực tiếp gặp ông Thiện thỏa thuận thuê luật sư viết đơn và bảo vệ khởi kiện với giá 5,4 triệu đồng. Khi giao tiền, do đường xa, phương tiện đi lại khó khăn nên ông Thiện đã gửi tiền nhờ ông Trung giao lại cho ông Tính.

Tuy nhiên, ông Thiện về khoe với một số người cùng cảnh ngộ là ông Trung đã nhận tiền, nên 2 trong số các hộ dân nói trên đã đứng ra tố cáo ông Trung nhận tiền của họ, trong khi ông Trung không phải luật sư cũng không phải quan tòa khiến ông bị kỷ luật khai trừ Đảng và buộc cho thôi việc.

Quyết định của UBND huyện Đầm Dơi về việc buộc thôi việc đối với ông Lê Minh Trung thể hiện, đã căn cứ vào quyết định khai trừ Đảng. Tuy nhiên, về mặt Đảng ông đã được phục hồi, nhưng hơn 2 năm qua, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết về mặt chính quyền đối với ông.
Quyết định của UBND huyện Đầm Dơi về việc buộc thôi việc đối với ông Lê Minh Trung thể hiện, đã căn cứ vào quyết định khai trừ Đảng. Tuy nhiên, về mặt Đảng ông đã được phục hồi, nhưng hơn 2 năm qua, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết về mặt chính quyền đối với ông.

Về phía ông Trung, sau khi bị kỷ luật với hình thức nói trên, ông đã đội đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau mong được xem xét, giảm nhẹ hình thức kỷ luật vì cho rằng mình bị oan.

Sau khi vào cuộc xác minh, Tỉnh ủy Cà Mau xác định việc ông Lê Minh Trung làm trung gian giới thiệu luật sư cho các hộ dân là đúng, nên đã có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khai trừ Đảng xuống thành cảnh cáo.

“Đồng chí Lê Minh Trung trực tiếp nhận tiền của 7 hộ dân (số tiền 5,4 triệu đồng) để qua trung gian liên hệ với luật sư tư vấn, lập hồ sơ khởi kiện đòi lại tiền hụi; sau đó một số hộ có đơn yêu cầu đòi lại số tiền đã đưa cho đồng chí Trung, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí và tập thể…”, Quyết định số 1244 (ngày 14/1/2015) của Tỉnh ủy Cà Mau nêu rõ.

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy Cà Mau đối với ông Lê Minh Trung thể hiện, ông chỉ làm trung gian liên hệ luật sư tư vấn khởi kiện cho người dân.
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy Cà Mau đối với ông Lê Minh Trung thể hiện, ông chỉ làm trung gian liên hệ luật sư tư vấn khởi kiện cho người dân.

Yêu cầu phục hồi quyền lợi!

Sau khi được phục hồi Đảng, ông Lê Minh Trung đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu xem xét giải quyết chi trả chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác theo pháp luật quy định hiện hành, thời gian kể từ ngày bị buộc thôi việc cho đến ngày được giải quyết xong khiếu nại cuối cùng; đồng thời yêu cầu phục hồi công chức đối với ông. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, ông Trung vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Đơn yêu cầu của ông Lê Minh Trung thể hiện, ông đã căn cứ khoản 1.3 điều 35 hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII điều lệ Đảng khóa XI theo quyết định 46 (ngày 1/11/2011) của Ban Chấp Hành TW Đảng: Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật, tổ chức Đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, về đoàn thể.

Ông Trung cũng căn cứ theo Quyết định số 899 ngày 11/11/2008 của UBND huyện Đầm Dơi về việc thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông. “Quyết định số 899 của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi đã căn cứ vào quyết định khai trừ Đảng đối với tôi và cho rằng tôi không còn xứng đáng là cán bộ. Hiện tại, tổ chức Đảng đã phục hồi đảng đối với tôi, tức tôi vẫn xứng đáng là một đảng viên thì thử hỏi về mặt chính quyền, đoàn thể tôi còn xứng đáng hay không?”, ông Trung đặt nghi vấn.

Ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, xác nhận, có nhận được đơn yêu cầu của ông Lê Minh Trung và UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Huỳnh Quốc Hoàng (Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau) xin đăng ký làm việc để tìm hiểu nhưng không gặp được.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh