Hà Nội:

Bỏ qua chỉ đạo, công trình vi phạm ở 23 Điện Biên Phủ ngang nhiên hoàn thiện

(Dân trí) - Gần 1 năm sau khi công dân gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, công trình vi phạm ở 23 Điện Biên Phủ vẫn tiếp hoàn thiện, bất chấp việc UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Ba Đình yêu cầu các hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng.

Văn bản đề xuất giải quyết khiếu nại của Sở Xây dựng Hà Nội
Văn bản đề xuất giải quyết khiếu nại của Sở Xây dựng Hà Nội
 
Liên quan đến vụ tranh chấp, khiếu nại kéo dài của các hộ dân sống ở số nhà 23 Điện Biên Phủ, ngày 25/7/2013, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5416/SXD-B61 báo cáo UBND TP Hà Nội về việc bán nhà, cấp Giấy chứng nhận tại số nhà 23 Điện Biên Phủ. Nội dung văn bản số 5416/SXD-B61 đề xuất Thành phố chỉ đạo UBND quận Ba Đình và phường Điện Biên yêu cầu các gia đình giữ nguyên trạng diện tích phụ, sân, lối đi chung; thống nhất đề nghị của Công ty QL&PT nhà Hà Nội về việc thu hồi 5 Giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ; Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra, kết luận việc bán nhà và cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 61/CP cho các hộ ở 23 Điện Biên Phủ làm cơ sở để UBND Thành phố ra Quyết định giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại.
 
Dựa trên kiến nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 5416/SXD-B61, ngày 18/9/2013 UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 6894/UBND-TNMT gửi các cơ quan chức năng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Thanh tra Thành phố thẩm tra, kết luận việc bán nhà và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân ở số nhà 23 Điện Biên Phủ. Trong thời gian UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ qua xem xét, giải quyết, giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo phường Điện Biên yêu cầu các hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng.
 
Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

TP Hà Nội yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nhưng theo phản ánh của ông Phạm Huy Thưởng, hộ gia đình có công trình vi phạm và nằm trong diện bị khiếu nại vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà cao 5 tầng và các hạng mục nằm trên diện tích tranh chấp mà các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xem xét theo chỉ đạo nêu tại văn bản số 6894/UBND-TNMT của UBND TP Hà Nội nhưng không hề bị UBND quận Ba Đình và phường Điện Biên ngăn chặn.

Bức xúc trước những vi phạm không được xử lý kịp thời, ông Phạm Huy Thưởng tiếp tục làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng đề nghị phá dỡ hạng mục xây dựng không phép, hoặc vi phạm GPXD, xem xét xử lý dấu hiệu buông lỏng quản ký của lãnh đạo Xí nghiệp nhà Ba Đình, UBND phường Điện Biên, UBND quận Ba Đình.
 
Ông Phạm Huy Thưởng tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng
Ông Phạm Huy Thưởng tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng

Như thông tin đã đưa, ông Phạm Huy Thưởng, trú tại số 23 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội gửi đơn đến báo Dân trí phản ánh: Nhà bà Lê Thị Ngọc Mai đưa người vào phá dỡ, hủy hoại tài sản của gia đình ông, chiếm đoạt diện tích sử dụng chung của các hộ tại số nhà 23 Điện Biên Phủ. Sau khi xảy ra vụ đập phá, ông Phạm Huy Thưởng đã trình báo Công an phường Điện Biên và UBND phường Điện Biên, nhưng sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Số nhà 23 Điện Biên Phủ trước đây có 10 hộ sinh sống và sử dụng sân chung rộng 156m2. Gia đình ông Phạm Huy Thưởng ở gian nhà phía trong cùng có diện tích 36,8m2. Năm 2000, gia đình ông Thưởng mua nhà trên theo Nghị định 61/1994/NĐ-CP của Chính phủ và đã thực hiện việc kê khai mua nhà hoàn toàn theo sự hướng dẫn của cán bộ phòng bán nhà thuộc Xí nghiệp nhà số 1, được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 10101095025, theo Quyết định số 4615/2000/QĐUB của UBND TP. Hà Nội ngày 8/9/2000.

Cũng vào năm 2000, bà Lê Thị Ngọc Mai mua lại nhà của ông Thành ở số 23 Điện Biên Phủ. Năm 2001, bà Mai làm thủ tục mua nhà theo Nghị định 61 và làm Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong quá trình này gia đình bà Mai đã tranh chấp diện tích sử dụng chung (gồm ngõ đi và sân) với các hộ trong số nhà 23 Điện Biên Phủ.

Ngày 25/10/2006, UBND phường Điện Biên đã họp số nhà 23 Điện Biên Phủ để giải quyết tranh chấp, nhưng vấn đề lối đi chung không được làm rõ. Khi những khúc mắc chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm, tháng 8/2011, bà Mai cho người xếp gạch bịt hoàn toàn cửa đi ra vào nhà ông Phạm Huy Thưởng.
 
Công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện bất chấp chỉ đạo của TP Hà Nội
Công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện bất chấp chỉ đạo của TP Hà Nội

Sau nhiều lần xếp gạch chặn cửa hộ ông Thưởng cùng nằm trong số nhà 23 Điện Biên Phủ, tối ngày 26/1/2013 bà Mai thuê thương binh khóa cửa, tịch thu toàn bộ điện thoại di động của công nhân xây dựng và bảo vệ bên nhà ông Thưởng để phá dỡ bức tường thuộc sở hữu của nhà ông Phạm Huy Thưởng.

Nhận được tin, ông Phạm Huy Thưởng đã trình báo Thanh tra xây dựng phường Điện Biên, Công an phường, Cảnh sát 113. Vào hồi 23h ngày 26/1/2013, đại diện các cơ quan liên ngành đã lập biên bản yêu cầu dừng việc phá dỡ bức tường đang nằm trong diện tranh chấp, nhưng bà Mai không thực hiện và tiếp tục cho xây tường mới bịt hoàn toàn cửa đi. Theo phản ánh của ông Thưởng, hiện gia đình ông bị lấn chiếm khoảng 3m2. Đây là phần đất khi làm Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2000 ông Thưởng đã xây bao bọc lại cầu thang. Việc xây dựng này được tất cả các hộ trong số nhà 23 ký cho phép, trong đó có ông Trịnh Tất Thắng là chồng bà Mai ký tên.

Liên quan đến công trình xây dựng tại nhà số 23 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình đã yêu cầu hộ nhà bà Lê Thị Ngọc Mai chấm dứt việc xây dựng vượt chiều cao cho phép (3 tầng), nhưng nhà bà Mai vẫn cho xây đến tầng 4 và đang tiếp tục làm cột triển khai xây tầng 5 trước sự bất lực của UBND phường Điện Biên.

Về vụ tranh chấp diện tích sử dụng kéo dài ở nhà số 23 Điện Biên Phủ, ngày 22/11/2012, Công ty QL&PT nhà Hà Nội đã có công văn số 2309 gửi Sở Xây dựng kiến nghị UBND quận Ba Đình chưa cấp GPXD cho hộ bà Lê Ngọc Mai. UBND quận Ba Đình chỉ đạo phường Điện Biên cho giữ nguyên hiện trạng diện tích phụ, sân, lối đi chung tại số nhà 23 Điện Biên Phủ.

Để giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại tranh chấp kéo dài ở nhà số 23 Điện Biên Phủ, Công ty QL&PT nhà Hà Nội đề xuất Sở Xây dựng xem xét, báo cáo kiến nghị TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình thu hồi tất cả Giấy chứng nhận QSDĐ các hộ gia đình sinh sống tại số nhà 23 Điện Biên Phủ để thụ lý lại hồ sơ bán nhà và cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ ở 23 Điện Biên Phủ theo đúng thực tế quản lý và sử dụng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương