Hồi âm:

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ cướp cây cảnh “tiền tỷ” ở tỉnh Hòa Bình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cướp cây cảnh táo tợn có tổ chức xảy ra ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã chuyển đơn của công dân đến Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo làm rõ và thông báo kết quả điều tra.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ông Trần Việt Anh, HKTT tại số 16, ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội gửi đơn phản ánh: Ngày 12/2/2012, ông Việt Anh có 2 cây cảnh trị giá 1,5 tỷ đồng gửi cây tại trang trại ông Ngô Đức Quỳnh đã bị một số đối tượng cướp táo tợn. Sau khi sự việc xảy ra, ông Trần Việt Anh có làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình và được biết 2 cây cảnh bị mất cắp được những đối tượng trên cầm cố cho 1 chủ trang trại tại Nam Định. Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra, công dân không biết quá trình điều tra tiến hành đến đâu, mặc dù vụ việc kéo dài hơn 2 năm.
 
Văn bản của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị làm rõ sự việc
Văn bản của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị làm rõ sự việc

Nhận được công văn của báo Dân trí, ngày 28/4/2014, Đại tá Đoàn Tất Kỉnh - Phó Cục trưởng, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có văn bản số 1046/C44-P1 gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình yêu cầu xem xét, giải quyết. Văn bản số 1046/C44-P1 nêu: Ngày 7/4/2014, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được đơn đề ngày 21/3/2014 (đơn do báo Dân trí chuyển đến) của ông Trần Việt Anh. Địa chỉ: Số 16, ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, TP Hà Nội.

Đơn có nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý dứt điểm vụ việc các đối tượng có hành vi trộm cắp cây cảnh của gia đình ông Trần Việt Anh. Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng Công an tỉnh Hòa Bình chưa giải quyết. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an chuyển đến đồng chí (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình) để xem xét, giải quyết và thông báo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an biết kết quả.

Trước đó, ngày 16/4/2014, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình đã ký văn bản số 207/CSĐT - PC45 gửi báo Dân trí thông báo trình tự điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ở trang trại của gia đình ông Ngô Đức Quỳnh thuộc thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Văn bản số 207/CSĐT - PC45 xác định: Ngày 22/02/2012, Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo của Công an xã Hòa Sơn về việc: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/2/2012, tại trang trại của gia đình ông Ngô Đức Quỳnh thuộc thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có 5 đối tượng là nam giới đeo khẩu trang vào dùng súng ngắn, gậy, đèn pin khống chế đẩy anh La Văn Phương, La Văn Thắm, Bùi Thị Nguyện là người trông coi trang trại cho ông Quỳnh, đánh anh Phương, anh Thắm gây thương tích và ép anh Phương, anh Thắm uống chai nước màu trắng đục mà các đối tượng mang theo đựng trong chai Lavie làm anh Phương, anh Thắm bủn rủn chân tay, sức khỏe yếu đi, sau đó các đối tượng đưa xe cẩu tự hành vào trang trại cẩu 2 cây sanh cảnh dáng Long và lấy đi chiếc điện thoại di động của anh La Văn Phương. Anh La Văn Phương và anh La Văn Thắm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 Hà Đông, TP Hà Nội.
 
Văn bản hồi âm Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình gửi báo Dân trí
Văn bản hồi âm Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình gửi báo Dân trí

Ngày 27/2/2012, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản số 16/PC45 theo quy định điều 133 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra xác định Trần Thanh Hải, sinh năm 1979, trú tại sô 55/208 - đường Thái Bình, TP Nam Định, tỉnh Nam Định là đối tượng đã cùng với những người khác thực hiện vụ cướp tài sản ngày 22/2/2012 tại thôn Bùi Trám, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

Sau khi gây án,Trần Thanh Hải đã đi khỏi địa phương. Ngày 6/4/2012, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 55/PC45, ra Quyết định truy nã số 03/PC45 đối với Trần Thanh Hải về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 133 Bộ Luật Hình sự để xác minh truy bắt.

Ngày 7/8/2013 TAND TPHCM xử phúc thẩm và tuyên trả tự do cho Trần Thanh Hải tại phiên tòa trong vụ án Cố ý gây thương tích. Sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Trần Thanh Hải để điều tra làm rõ.

Do vụ án có nhiều đối tượng tham gia, đến nay thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được vai trò của Trần Thanh Hải trong vụ án nên không thể tách vụ án để đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật đối với một mình Trần Thanh Hải. Ngày 27/11/2013, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 08/PC45, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 07/PC45 đối với Trần Thanh Hải.
 
Văn bản hồi âm Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình gửi báo Dân trí
Tang vật vụ cướp là cây sanh dáng Long đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình năm 2012 - Ảnh: CAND Online

Cho rằng văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ông Trần Việt Anh tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị phục hồi điều tra, làm rõ những dấu hiệu bất thường trong vụ cướp tài sản táo tợn ngày 22/2/2012.

Để làm rõ phản ánh của công dân, ngày 6/5/2014, PV Dân trí đã có buổi làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình. Trao đổi với Đại úy Đinh Mai Anh, Đội trưởng đội 3 - PC45 Công an tỉnh Hòa Bình, PV đề nghị được cung cấp thông tin liên quan đến việc bắt tạm giam, quyết định tạm đình chỉ điều tra với Trần Thanh Hải, cung cấp thông tin về đối tượng mang đi cầm cố tài sản vụ cướp và những đối tượng đem tài sản đi cầm cố. Tuy nhiên, đại diện PC45 Công an tỉnh Hòa Bình chưa thể cung cấp với lý do cán bộ cầm hồ sơ đi công tác, đồng thời hẹn sẽ cung cấp thông tin vụ án trên cho PV trong buổi làm việc ngày 12/5/2014.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh