Bình Định: Xe tải “hoành hành” bụi tung mù mịt, dân kêu trời có thấu?

(Dân trí) - Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân sinh sống dọc con đường đi lên Khu Công nghiệp (KCN) Long Mỹ thuộc tổ 9A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) thường xuyên bị “tra tấn” bởi bụi đường do những đoàn xe tải gây ra.

Ngộp thở vì bụi

Theo người dân địa phương, hàng ngày có hàng 100 lượt phương tiện xe tải chở đất, vật liệu xây dựng chạy ra vào KCN Long Mỹ. Mỗi khi đoàn xe tải chạy qua, bụi bay mù mịt khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân bị đe dọa. Thế nhưng điều đáng nói, mật độ xe chạy quá dày, nhưng phương tiện không che chắn hoặc có che chắn cho “có lệ” khiến đất, cát rơi vãi xuống đường gây bụi càng nhiều.

Xe tải chở đất, cát, đá qua tuyến đường trục qua tổ 9A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân gây bụi mù mịt ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt những hộ dân nơi đây nhất là các hộ mặt đường.
Xe tải chở đất, cát, đá qua tuyến đường trục qua tổ 9A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân gây bụi mù mịt ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt những hộ dân nơi đây nhất là các hộ mặt đường.

Cũng theo người dân phản ánh, người dân bị “tra tấn” hít bụi bẩn trong thời gian dài, trong khi cơ quan chức năng chậm vào cuộc xử lý. Bức xúc, ngày 28 và 30/3 vừa qua, nhiều hộ dân thuộc tổ 9A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân đã lấy ghế đá, lốp xe… đặt ra đường để ngăn chặn tình trạng xe chở đất, cát, đá lưu thông trên đường, gây ách tắt giao thông từ QL1 đi KCN Long Mỹ.

“Bụi bám dày trên cây cối, vườn tược, nhà cửa, vật dụng trong nhà của người dân sinh sống dọc con đường này. Đường sá bụi mù mịt thế này còn buôn bán gì nữa. Người dân ở đây đang rất lo lắng, nếu tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là người già và trẻ em dễ mắc bệnh về hô hấp”, chị Nguyễn Thị Hường, một hộ dân sinh sống ở địa phương bức xúc nói.

Ghi nhận của PV Dân trí tại đoạn đường trên, chỉ trong vòng 30 phút, hàng chục xe tải chở đất mang lô gô Đức Thọ, Hồng Hà… và các xe khác chạy trên cung đường này, gây bụi bay mịt mù khu dân cư. Người đi xe gắn máy vừa đi vừa lấy tay bịt mặt mũi. Hoạt động mua bán, kinh doanh của những hộ dân mặt đường cũng bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn.

Người đi đường cũng bị tra tấn bởi bụi do đoàn xe tải mỗi khi chạy ngang qua.
Người đi đường cũng bị "tra tấn" bởi bụi do đoàn xe tải mỗi khi chạy ngang qua.

Không những vậy, việc xe tải chở đất, cát, đá với mật độ quá dày cũng làm đoạn đường lên KCN Long Mỹ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, nhiều điểm xuất “ổ trâu, ổ voi”, khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Xe ben, xe tải “hoành hành”?

Ông Bùi Quang Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, cho rằng việc người dân bức xúc phản đối, ngăn cản vì xe tải hoạt động nhiều không chỉ gây bụi ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn làm đường sá bị hư hỏng nghiêm trọng hơn. Trước thực trạng này, UBND phường đã phối hợp cùng đơn vị chức năng của UBND TP Quy Nhơn tổ chức kiểm tra hiện trường. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các đơn vị thường vận chuyển vật liệu xây dựng để đề nghị các đơn vị này sớm triển khai biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xe tải, xe ben đua nhau ra vào tuyến đường này khiến đường cũng bị hư hỏng nặng.
Xe tải, xe ben đua nhau ra vào tuyến đường này khiến đường cũng bị hư hỏng nặng.

Theo ông Thủy, trước mắt UBND phường đã mời và làm việc với 3 đơn vị hiện có lưu lượng phương tiện vận chuyển đất, cát nhiều nhất qua địa bàn tổ 9A, khu vực gồm: Công ty TNHH Xây dựng Duy Tân, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Như Ý và Công ty TNHH Thanh Huy để yêu cầu phải tưới nước để giảm bụi. Đồng thời, địa phương đề nghị trong quá trình vận chuyển đất, cát các doanh nghiệp phải có biện pháp che, chắn bạt để tránh rơi vãi đất, cát xuống đường.

Ngoài ra, phường kiến nghị Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh chỉ đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Định mở barie chắn ngang tại vị trí đường trục trung tâm KCN Phú Tài giáp đường lên KCN Long Mỹ cho xe lưu thông trên trục đường trung tâm KCN Phú Tài để giảm bụi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Ở thời điểm này, các công ty đã cam kết tưới nước 3 lần/ngày trong chu kỳ 15 ngày luân phiên nhau. Tuy nhiên, bụi bẩn chỉ có thể giảm thiểu, chứ khó chấm dứt. Tôi hy vọng sau khi dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 639B từ thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) nối với QL 1D hoàn thành thì tình trạng ô nhiễm nơi đây sẽ không còn diễn ra”, ông Thủy cho hay.

Việc kinh doanh, buôn bán của hộ dân ở mặt đường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc kinh doanh, buôn bán của hộ dân ở mặt đường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thế nhưng, thực tế phóng viên ghi nhận, việc tưới nước giảm bụi chỉ làm cho “có lệ”. Bởi đang là mùa nắng nên sau khi xe tưới nước khoảng 1 tiếng đồng hồ đường lại khô, bụi lại mù mịt mỗi khi xe cộ qua lại.

Doãn Công