Bình Định: Chưa được cấp phép vẫn ồ ạt đưa xe vào "xẻ thịt" núi Mồ Côi!

(Dân trí) - Dù chưa được cấp phép, doanh nghiệp vẫn vô tư đưa xe ồ ạt vào núi khai thác đất, thậm chí giữa người dân và doanh nghiệp tự thỏa thuận bán đất. Sự việc diễn ồ ạt giữa ban ngày, song chính quyền địa phương nói khó xử lý vì công trình cấp bách.

Bình Định: Chưa được cấp phép, công ty vẫn ồ ạt đưa xe vào khai thác đất

Sự việc đang diễn ra tại khu vục núi Đông An (còn gọi là núi Mồ Côi) thuộc thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Ồ ạt “xẻ thịt” núi Mồ Côi

Theo phản ánh của người dân thôn Đông An (xã Mỹ Chánh) từ cuối tháng 8/2017, tình trạng xe ben ra vào khu vực núi An Đông (núi Mồ Côi) khai vận chuyển đất. Điều đáng nói, việc khai thác đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Trong khi đó, công ty ồ ạt đưa xe vào khai thác vận chuyển nhưng không che chắn làm rơi vãi đất xuống đường, phát tán bụi bặm gây ô nhiễm môi trường.

Núi Mồ Côi bị xẻ thịt
Núi Mồ Côi bị "xẻ thịt"

Lần theo dấu vết bánh xe ben chở đất, PV Dân trí có mặt trực tiếp tại hiện trường khu vực khai thác đất. Theo ghi nhận, tại hiện trường nhiều khu vực núi rộng đã bị đào xới nham nhở. Gốc cây phi lao nằm ngổn ngang. Sâu vào phía tây núi mồi côi, tiếng máy đào đang gầm rú. Tiếp cận hiện trường này, có một máy múc đang hoạt động khẩn trương đào múc đất lên xe ben chở đi.

Ước tính khối lượng đất bị đào xới di chuyển khỏi hiện trường lên tới cả trăm mét khối. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, chúng tôi ghi nhận có hơn 30 lượt xe ben ra vào vận chuyển đất, tuy nhiên không gặp sự cản trở của lực lượng chức năng nào.

Xe ben nối đuôi nhau chở đất dù chưa được cấp phép
Xe ben nối đuôi nhau chở đất dù chưa được cấp phép

Một người dân cho biết: “Tình trạng khai thác đất ở núi Mồ Côi diễn ra từ lâu nhưng tình trạng không rầm rộ như mấy ngày qua. Mỗi ngày, có cả trăm lượt xe ben ra vào chở đất đi nhưng tôi không biết chở đi đâu. Xe chở đất ồ ạt, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội người dân phải chịu khổ và tốc độ xe chạy cũng nhanh nên rất mất an toàn”.

Xã tạo điều kiện vì công trình cấp bách?

Trao đổi về vấn trên, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) xác nhận đơn vị đang lấy đất ở núi Mồ Côi là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương (có trụ sở ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ). Công ty này huy động xe vào lấy đất để phục vụ thi công 3 đoạn sông bị sạt lở do lũ lụt cuối năm 2016 gây ra. Đó là đoạn đê suối Mỹ ở thôn Đông An, đê sông Cạn thuộc thôn Lương Thái và đê sông La Tinh đoạn qua thôn An Xuyên 3 tại địa phương.

Đường vào núi Mồ Côi
Đường vào núi Mồ Côi

“Việc khai thác đất của Công ty Bình Dương chưa được ngành chức năng nào cấp phép. Nhưng do tính cấp thiết phải khắc phục tình trạng sạt lở trước ngày 15/9/2017 nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hoạt động trong mùa mưa lũ tới. Cho nên, UBND huyện Phù Mỹ đã yêu cầu xã tạo điều kiện cho nhà thầu quỹ đất để thi công công trình. Do đó, xã đã chỉ mỏ đất để nhà thầu lấy để phục vụ cho thi công”- ông Bình thừa nhận.

Đề cập về việc chưa được cấp phép, nhưng vẫn để công ty khai thác có thể xảy ra tình trạng “té nước theo mưa”, gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên và mục đích sử dụng, ông Bình khẳng định rằng địa phương thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện công ty chở đất đi nơi khác bán sẽ xử lý nghiêm (!).

Về việc một hộ dân tự ý thỏa thuận bán đất cho doanh nghiệp lấy đất cạnh núi Mồ Côi, ông Bình cho biết thêm: “Do thiếu đất san lấp, khắc phục tình trạng sạt lở 3 đoạn sông kể trên, nên công ty này có mua thêm đất của ông Nguyễn Văn Xuân (trú ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ). Diện tích đất này đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất rừng sản xuất từ năm 2008. Việc dân tự ý thỏa thuận bán đất cho doanh nghiệp khi chưa có thủ tục gì là sai rồi. Nhưng giờ xã mà đứng ra xử lý, thì doanh nghiệp lấy đất đâu mà khắc phục công trình bị sạt lở.

Nhiều khu vực núi Mồ Côi bị khai thác nham nhỡ nhưng chính quyền địa phương nói chỉ tạo điều kiện vì công trình cấp bách?
Nhiều khu vực núi Mồ Côi bị khai thác nham nhỡ nhưng chính quyền địa phương nói chỉ tạo điều kiện vì công trình cấp bách?

Trong khi đó, ông Lữ Hà Tâm, cán bộ địa chính xã Mỹ Chánh khẳng định: “Theo nguyên tắc việc khai thác đất khi chưa có hồ sơ, giấy phép là sai. Tuy nhiên, nếu chờ làm đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thì không biết bao giờ mới làm xong, trong khi việc khắc phục sự cố hư hỏng, sạt lở đê sông là cấp thiết. Còn về ý kiến dân phản ánh bụi bặm, xã đã làm việc với Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương, yêu cầu đơn vị này phải tưới nước để đảm bảo môi trường”.

Doãn Công