Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khơi thông cung đường "huyết mạch"!

(Dân trí) - Đường vành đai IV (Hà Nội) qua địa phận tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tuyến đường huyết mạch cho cả khu vực. Để khẩn trương khơi thông cung đường này, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải đã trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương vận dụng chính sách, giải quyết ngay các điểm vướng mắc theo hướng có lợi cho dân, tuân thủ đúng pháp luật.

Ngày 31/8, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải đã chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai dự án đường vành đai IV (Hà Nội) qua địa phận tỉnh Bắc Giang và dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (Hiệp Hòa). Đây đều là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội không chỉ của tỉnh Bắc Giang mà của cả khu vực.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên, Hiệp Hòa.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khơi thông cung đường huyết mạch! - Ảnh 1.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải trực tiếp chủ trì buổi làm việc chỉ đạo "gỡ rối", khơi thông cung đường huyết mạch.

Ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị chủ đầu tư dự án đường vành đai IV qua địa phận tỉnh Bắc Giang) báo cáo cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện phía huyện Việt Yên mới bàn giao 9,33/12,91km; phía huyện Hiệp Hòa mới bàn giao 8,4/22,3km cho nhà thầu thi công. Vì thế, đến nay nhà thầu thi công đào vét hữu cơ hơn 5km; thi công đắp nền K95 khoảng 4km; thi công một số hạng mục kết cấu cầu Xuân Cẩm- Bắc Phú...

Theo ông Đông, khó khăn lớn nhất là nhiều điểm nhà thầu không đưa được thiết bị máy móc vào thi công do mắc một vài hộ dân đầu tuyến không nhất trí GPMB.

Đại diện lãnh đạo hai huyện Việt Yên và Hiệp Hòa cho biết nguyên nhân khó khăn trong GPMB là nhiều trường hợp chưa rõ về nguồn gốc đất và diện tích; người dân chưa đồng tình về giá đền bù đất, tài sản trên đất; một số hộ đề nghị thu hồi trọn thửa... Đặc biệt, tại khu vực xã Châu Minh, Bắc Lý (Hiệp Hòa) chưa phê duyệt được phương án bồi thường GPMB do một số diện tích đất bị ngập nước thường xuyên nên việc đo đạc, quy chủ, xác định ranh giới để kiểm kê chưa thực hiện được.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tái khẳng định đường vành đai IV (Hà Nội) qua địa phận tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tuyến đường huyết mạch cho cả tỉnh, cả vùng.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khơi thông cung đường huyết mạch! - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo chính quyền địa phương vận dụng chính sách, giải quyết ngay các điểm vướng mắc theo hướng có lợi cho dân, tuân thủ đúng pháp luật.

"Trước mắt, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trong quá trình xem xét, giải quyết, UBND hai huyện lập nhiều phương án, trên cơ sở đó xin ý kiến các ngành chức năng của tỉnh để quyết định phương án tối ưu nhất. Điểm nào vướng mắc, chính quyền địa phương vận dụng chính sách giải quyết ngay theo hướng có lợi cho dân, tuân thủ đúng pháp luật.

Sau xem xét, giải quyết ý kiến thắc mắc của người dân, chính quyền địa phương cần có văn bản trả lời rõ ràng. Qua đó, vừa tạo niềm tin với dân, vừa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trước mỗi việc mình làm", Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải chỉ đạo cương quyết.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 1/10, huyện Việt Yên và Hiệp Hòa phải hoàn thành xong công tác đền bù GPMB cho toàn bộ dự án như cam kết đã đưa ra".

Đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú, ông Trần Vũ Thông, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, tổng diện tích mới được GPMB là 62,3/207,45ha; nhà đầu tư san nền mặt bằng được 35ha, thi công các tuyến đường có điều kiện về mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 1.200m, lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải 800m.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khơi thông cung đường huyết mạch! - Ảnh 3.

Dự án KCN Hòa Phú có diện tích 207,45ha tại huyện Hiệp Hòa sẽ trở thành một trong những vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Giang.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất sạch để triển khai dự án. Cụ thể, đối với phần diện tích đã xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB năm 2018, tổ chức hỗ trợ chi trả tiền cho các hộ dân và thu hồi đất bàn giao cho chủ đầu tư, với hơn 45ha. Dự kiến ngày 7/9, UBND huyện Hiệp Hòa sẽ chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất đối với 56 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, với diện tích hơn 1,8ha có đất nằm trong trục chính vào KCN.

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận trong công tác đền bù GPMB. Về việc tổ chức cưỡng chế, cần được thiết lập hồ sơ pháp lý chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời có phương án xử lý những tình huống xấu xảy ra khi cưỡng chế. Công tác này phải làm kiên quyết, dứt điểm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống đối. Sau việc cưỡng chế, lực lượng chức năng cần tiếp tục hỗ trợ đơn vị thi công, bảo đảm diễn ra an toàn tuyệt đối.

Anh Thế - Thành Nam